Vẽ sơ đồ tóm tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 2 và hồi thứ 14 lớp 8

Vẽ sơ đồ tóm tắt chuỗi sự kiện chính trong đoạn trích Hồi thứ hai và đoạn trích Hồi thứ mười bốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí với các bài văn mẫu hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 8.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề bài: Vẽ sơ đồ tóm tắt chuỗi sự kiện chính trong đoạn trích Hồi thứ hai và đoạn trích Hồi thứ mười bốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Chỉ ra mối liên hệ giữa hai đoạn trích này.

1. Mối liên hệ giữa hai đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 2 và Hồi thứ 14

- Hồi thứ 2 kể về sự kiện Chúa Trịnh Tông lên ngôi nhờ đám kiêu binh. Vì vậy, chúng trở nên lộng hành, đập phá nhà cửa, truy lùng bắt giết những kẻ trước đây đàn áp mình. Chúa Trịnh Tông trở thành con rối của chúng, không có thực quyền. Khiến xã hội trở nên loạn lạc

- Chính vì vậy, đến Hồi thứ 14 vua Nguyễn Huệ phải kéo quân từ Nam ra Bắc, dẹp loạn kiêu binh, đưa vua Lê Chiêu Thống lên ngôi. Sau khi Nguyễn Huệ vào Nam, Trịnh Bồng lại đòi chiếm ngôi chúa. Nguyễn Hữu Chỉnh được cử ra Bắc dẹp loạn, sau đó ngày càng hoàng hành. Khiến vua Lê Chiêu Thống hoảng sợ, cho người sang cầu cứu nhà Thanh, mở đường cho quân Thanh sang xâm lược nước ta. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi vua, đưa quân Tây Sơn ra Bắc đánh đuổi quân thù, thống nhất đất nước.

2. Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 2

2.1. Chuỗi sự kiện chính trong đoạn trích Hồi thứ hai Hoàng Lê Nhất Thống Chí

- Thế tử Trịnh Tông (con trai của Chúa Trịnh Sâm) được kiêu binh phò tá lên phủ đường, tôn lên làm Chúa mới

- Sau khi làm lễ mừng thế tử Trịnh Tông lên ngôi chúa, các quan mới liền đem đạo sắc của nhà vua và tờ chỉ của thánh mẫu (mẹ của Trịnh Sâm) ra dán ở cửa các (cửa lớn ra vào kinh thành) để dụ ba quân về việc lập phò chúa mới

- Khi biến xảy ra, Thị Huệ thay áo quần trốn trong hậu cung, còn Quận Diễm bế chúa nhỏ lánh đi một nơi khác, chịu đói khổ và sợ hãi cả ngày

- Đến tối, thánh mẫu sai người đi tìm Thị Huệ cùng chúa nhỏ đưa về cung, cho thay quần áo và ăn uống

- Do biến cố này, nên chúa nhỏ bị hoảng sợ, không ăn uống gì được và lâm bệnh nặng

- Chúa mới (Trịnh Tông) treo giải lớn cho ai chữa khỏi bệnh cho Chúa nhỏ, nhưng không ai nhận chữa (do căm ghét chúa cũ)

- Chúa Trịnh Tông cho quan tham tụng làm thay chúa nhỏ tờ khai xin lui xuống làm Vương đệ, nhưng sau khi bàn bạc với các quan thì giáng xuống làm Cung Quốc Công

- Ít lâu sau, Cung Quốc Công qua đời

- Kiêu binh sau khi giết anh em Quận Huy vẫn chưa hả giận, liền xin phá dinh cơ của hắn, rồi tìm cách phá nhà và lùng giết những người thuộc bè đảng của Quận Huy còn sót lại

- Chúa mới phải hạ chỉ ngăn cản, rồi tìm giết một người để ra oai thì đám kiêu binh mới tạm dừng phá nhà cửa, nhưng việc bắt người để giết thì vẫn không cản được

2.2. Sơ đồ tóm tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 2

Tóm tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 2 và hồi thứ 14

3. Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 14

3.1. Chuỗi sự kiện chính trong đoạn trích Hồi thứ mười bốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí

- Ngày 30 tháng Chạp, vua Quang Trung mở tiệc khao quân, chia quân sĩ ra làm năm đạo và hứa hẹn về việc mùng 7 sẽ có mặt ở thành Thăng Long để tổ chức tiệc ăn mừng

- Rạng sáng ngày mùng 3 Tết, nghĩa quân Tây Sơn bao vây đồn Hạ Hồi và dùng mưu lược khiến quân Thanh phải đầu hàng ngay lập tức

- Rạng sáng ngày mùng 5 Tết, nghĩa quân Tây Sơn tấn công đồn Ngọc Hồi, quân giặc tự hại mình khi dùng kế phun khói lửa vào quân ta (nhưng gió lại đột ngột đổi chiều), do đó quân Thanh phải đầu hàng, thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.

- Trước sức mạnh của nghĩa quân, quân Thanh đại bại, Tôn Sĩ nghị và Vua Lê ở thành Thăng Long lúc này mới biết tin, hốt hoảng bỏ chạy trong tủi nhục, bám theo tàn dư quân Thanh sang nương nhờ nước kẻ địch

- Trưa ngày mùng 5 Tết, vua Quang Trung dẫn đầu nghĩa quân tiến vào Thăng Long

3.2. Sơ đồ tóm tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ mười bốn

Tóm tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 2 và hồi thứ 14

------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ngữ văn lớp 8 khác do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, gồm Ngữ Văn 8 Chân trời sáng tạo Soạn Văn 8 Siêu ngắn Chân trời sáng tạo . Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 5.142
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 8 Sách mới

    Xem thêm