Viết đoạn văn với chủ đề Sách là để đọc không phải để trưng bày lớp 7
Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu với chủ đề Sách là để đọc không phải để trưng bày
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Viết 5-7 câu với chủ đề Sách là để đọc không phải để trưng bày - Mẫu 1
(1) "Sách là để đọc, không phải để trưng bày" - câu nói này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và nhận thức của mình về sách. (2) Với tôi, sách là một kho báu vô giá, nơi chứa đựng rất nhiều những tri thức, văn hóa của nhân loại. (3) Tôi đã đọc nhiều sách để giải trí, để hiểu biết, nhưng đa số vẫn chỉ dừng lại ở việc đem tri thức từ sách cất vào trí nhớ của bản thân, sau đó để nó nằm yên một chỗ. (4) Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu chỉ để tri thức nằm yên một chỗ thì nó chẳng có giá trị gì, và tôi đang biến sách từ kho báu quý giá thành đống giấy vụn. (5) Từ đó, tôi siêng năng áp dụng tri thức trong sách, trau dồi kiến thức, đọc để tư duy và đưa vào thực tiễn, phục vụ bản thân. (6) Điều đó khiến mỗi trang sách tôi đọc hay và ý nghĩa hơn, khiến các cuốn sách thực sự sống dậy và tồn tại.
Viết 5-7 câu với chủ đề Sách là để đọc không phải để trưng bày - Mẫu 2
(1) Từ xưa đến nay sách vẫn luôn được xem là ngọn đuốc bất diệt của trí tuệ nhân loại. (2) Nguyên do là bởi kho tàng tri thức khổng lồ mà sách chứa đựng. (3) Đó là tinh hoa của cả mấy ngàn năm sống, nghiên cứu và khám phá của loài người. (4) Đọc sách, chúng ta được biết những điều mới lạ, được khám phá những chân trời mới, được trải nghiệm những cuộc đời khác. (5) Sách giúp ta hiểu biết hơn, giúp ta xây dựng những ước mơ và hoài bão. (6) Sức mạnh kì diệu ấy, chỉ có khi chúng ta đọc sách và chiêm nghiệm nó, chứ không phải chỉ là sở hữu một cuốn sách. (7) Chính vì vậy, một danh nhân đã khẳng định rằng Sách là để đọc, không phải để trưng bày.
Viết 5-7 câu với chủ đề Sách là để đọc không phải để trưng bày - Mẫu 3
(1) Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ với sức mạnh to lớn. (2) Để khai thác nguồn tri thức vô cùng tận ấy, chúng ta cần phải đọc sách bằng cả bộ não và trái tim. (3) Những cuốn sách có giá trị giúp ta mở mang tầm hiểu biết, đánh thức trí tuệ. (4) Không chỉ vậy, sách còn giúp ta biết yêu thương hơn, quan tâm đến người khác hơn qua những câu chuyện ý nghĩa. (5) Sách chính là một người thầy vĩ đại và tận tâm, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. (6) Vì vậy, đừng để sách nằm trên giá như một vật trang trí, mà hãy khai phá nó, thưởng thức nó. (7) Để sách được phát huy hết tất cả những gì mà mình có.