Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành

Bài nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Dàn ý Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Phương pháp học đi đôi với hành. (Học sinh hình thành mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy vào khả năng của mình).

2. Thân bài

a. Giải thích

“Học đi đôi với hành”: lĩnh hội kiến thức trong sách vở, qua lời dạy của thầy cô, của người có kinh nghiệm, hiểu biết và áp dụng những lí thuyết đó vào thực tế cuộc sống để thực hiện công việc của mình và rút ra bài học cho bản thân tiến bộ hơn.

→ Lời khuyên nhủ con người không nên quá tập trung vào lí thuyết trên sách vở mà cần thực hành nhiều hơn nữa để rút ra kinh nghiệm.

b. Phân tích

Sách vở cung cấp cho chúng ta vô vàn kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải để mở mang tri thức, tầm hiểu biết của mình.

Việc thực hành, áp dụng những kiến thức sách vở vào cuộc sống giúp chúng ta rút ra những bài học thực tiễn để hoàn thiện công việc của mình và rút ngắn khoảng cách đến thành công.

Có học mà không có hành thì cũng chỉ là những kiến thức suông vì giữa học và hành có nhiều sự khác biệt. Có hành mà không được học sẽ không vỡ lẽ ra nhiều điều và sẽ chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Vì vậy học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục điều mình đang theo đuổi.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng cho bài làm văn của mình.

Lưu ý: dẫn chứng phải xác thực, nổi bật được nhiều người biết đến.

d. Phản biện

Có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết. Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận (học đi đôi với hành) và liên hệ, rút ra bài học cho bản thân.

Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành mẫu 1

Mỗi con người có một nhận thức và hành động khác nhau. Mức độ chúng ta tiếp thu kiến thức và biến nó thành vốn sống, tích lũy của mình tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Ý kiến “Học đi đôi với hành” đã đề cao tầm quan trọng của việc học tập cũng như áp dụng kiến thức vào thực tế. “Học đi đôi với hành” có nghĩa là chúng ta lĩnh hội kiến thức trong sách vở, qua lời dạy của thầy cô, của người có kinh nghiệm, hiểu biết và áp dụng những lí thuyết đó vào thực tế cuộc sống để thực hiện công việc của mình và rút ra bài học cho bản thân tiến bộ hơn. Sách vở cung cấp cho chúng ta vô vàn kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải để mở mang tri thức, tầm hiểu biết của mình. Việc thực hành, áp dụng những kiến thức sách vở vào cuộc sống giúp chúng ta rút ra những bài học thực tiễn để hoàn thiện công việc của mình và rút ngắn khoảng cách đến thành công. Có học mà không có hành thì cũng chỉ là những kiến thức suông vì giữa học và hành có nhiều sự khác biệt. Có hành mà không được học sẽ không vỡ lẽ ra nhiều điều và sẽ chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Vì vậy học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục điều mình đang theo đuổi. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết trong sách vở... Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể phủ nhận vai trò, tầm quan trọng của việc học và thực hành. Chính vì thế, mỗi con người cần có tinh thần tự giác học tập và tích lũy kiến thức để sau này xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp đồng thời góp phần giúp đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành mẫu 2

Ai cũng mong muốn mình trở thành những người tài năng, giỏi giang để có một cuộc sống tốt đẹp và cống hiến cho xã hội văn minh hơn. Để làm được điều này, chúng ta cần áp dụng phương pháp học đi đôi với hành ngay từ hôm nay. “Học” là quá trình tiếp thu kiến thức được tích lũy trong sách vở, là trau dồi tri thức, mở mang trí tuệ, không để tụt lùi, lạc hậu. Còn “Hành” là ứng dụng lí thuyết đã học vào thực tiễn đời sống. Trong thời đại của khoa học phát triển như vũ bão, việc “học đi đôi với hành” càng được đạt ra một cách nghiêm túc. Học ở đây không chỉ là học trong sách vở, bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà còn phải học trong đời sống. Ở lứa tuổi nào cũng phải không ngừng học tập, học mọi lúc mọi nơi. “Học không hành” là lối học hình thức với mục đích là hòng cầu danh lợi. Đó là lối học định hướng đến những mục đích tầm thường. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là nước ta còn quá coi trọng lí thuyết mà chưa đầu tư nhiều cho thực hành. Vấn đề này một mặt đến từ nhận thức của học sinh, mặt khác còn do chúng ta chưa có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hành để áp dụng những kiến thức từ sách vở vào cuộc sống. Là một học sinh, chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc học. Học là phải hiểu, và hiểu là phải thực hành. Không học vẹt, học tủ, học qua loa cho có. Khi học xong thì cần phải ôn lại bài và làm lại các bài tập vận dụng để có thể nhớ được những bài vừa học. Và một điều không thể thiếu là cần phải sáng tạo, mạnh dạn nói lên kiến thức và suy nghĩ của mình để góp phần cho việc học thêm tốt và thành công hơn.

Nghị luận xã hội về việc học đi đôi với hành mẫu 3

Con người từ khi sinh ra và lớn lên để hoàn thiện bản thân cần nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta cần học hỏi, trau dồi không chỉ trong sách vở mà còn phải biết liên hệ thực tiễn để rút ra bài học. Từ xưa, ông cha ta đã đúc kết ra ý kiến “Học đi đôi với hành” để khuyên nhủ con người. “Học đi đôi với hành” mang ý nghĩa là mỗi chúng ta lĩnh hội kiến thức trong sách vở, qua lời dạy của thầy cô, của người có kinh nghiệm, hiểu biết và áp dụng những lí thuyết đó vào thực tế cuộc sống để thực hiện công việc của mình và rút ra bài học cho bản thân tiến bộ hơn. Thiếu một trong hai yếu tố học hoặc hành thì con người khó có thể thành công trong cuộc sống, trên con đường mình đã chọn. Về việc học, sách vở cung cấp cho chúng ta vô vàn kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải để mở mang tri thức, tầm hiểu biết của mình. Việc thực hành, áp dụng những kiến thức sách vở vào cuộc sống giúp chúng ta rút ra những bài học thực tiễn để hoàn thiện công việc của mình và rút ngắn khoảng cách đến thành công. Nếu mỗi người có học mà không có hành thì cũng chỉ là những kiến thức suông vì giữa học và hành có nhiều sự khác biệt. Có hành mà không được học sẽ không vỡ lẽ ra nhiều điều và sẽ chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Vì vậy học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục điều mình đang theo đuổi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết. Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Học tập và trau dồi là quá trình mà mỗi con người có một đường đi khác nhau, chúng ta ai cũng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn, chính vì thế, tầm quan trọng của việc học và hành từ bao đời nay đều rất quan trọng với con người, chúng ta hãy chăm chỉ học tập ngay từ hôm nay.

Nghị luận xã hội 200 chữ về việc học đi đôi với hành mẫu 4

Học đi đôi với hành là phương châm học tích cực nhất, đúng đắn nhất và thiết thực nhất.

Hành có nghĩa là hành động, là làm. Học đi đôi với hành nghĩa là học tập phải gắn liền với thực hành, thực nghiệm; phải kết hợp kiến thức học được ở trường, lớp. Ở trên trang sách với hoạt động, việc là cụ thể, không được học chay, lí thuyết suông. Mọi điều học được ở trường, ở lớp phải được tập luyện, rèn luyện thành kĩ năng, kĩ xảo. Học tập, ôn tập, luyện tập thường xuyên chính là thực hiện phương châm học đi đôi với hành.

Học đi đôi với hành là phương châm học tập tiến bộ nhất, vì với phương châm ấy, học sinh sẽ phát huy được tính chủ động sáng tạo, biến lí thuyết thành kĩ năng thực hành; nhờ thực hành mà hiểu sâu hơn lí thuyết.

Thực nghiệm trong phòng vật lí, phòng hóa học, ta vừa thú vị, vừa "sáng" mắt ra những điều học về giá trị, về phản ứng và ứng dụng: ta làm quen dần với những phát minh khoa học. Những giờ thực hành trong vườn trường, học sinh hiểu được bao điều kì thú của thiên nhiên, của cây cối hoa lá. Qua chăm bón lúa và cách dùng thuốc diệt trừ sâu bệnh gây ra cho lúa như bệnh đậu ôn, rầy nâu,... ta mới hiểu sâu sắc, cụ thể cách canh tác hiện nay trên đồng ruộng. Làm toán, làm văn, tập đọc và tập dịch tiếng Anh.... là những giờ học lí thú, học sinh được vận dụng kiến thức, tập dượt sự hiểu biết của mình. Văn ôn võ luyện chính là học đi đôi với hành.

Học mà không hành là lối học vẹt, chỉ biết nhai đi nhai lại mớ lí thuyết suông. Phan Bội Châu đã châm biếm lối học cử lạc hậu : " Hiền thánh liêu nhiên, tụng diệc si!" (Thánh hiền đã vắng thì có đọc sách cũng ngu thôi!). Học mà không hành chỉ trở thành " con mọt sách"; khi vào đời, đối diện với những vấn đề cuộc sống đặt ra, những " con mọt sách" ấy sẽ trở thành những " thầy bói xem voi" mà thôi.

Ông Vũ Khoan trong bài " Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" đã phân tích và phê phán tác hại do lối học chay, học vẹt gây ra. Sau khi khẳng định "sự thông minh, nhạy bén với cái mới" của con người Việt nam, ông viết :

"Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học " thời thượng", nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp chỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng."

Hiện nay môn tin học rất hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo học sinh trong nhà trường. Được ngồi trước máy tính và làm theo những điều thầy giáo chỉ dẫn, ai cũng thấm thía phương châm học đi đôi với hành.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo con người hành động, vừa có kiến thức hiện đại, vừa có chuyên môn và có kĩ năng sáng tạo. Nhờ kết hợp học đi đôi với hành mà học sinh nhận rõ vai trò và vị trí của tuổi trẻ trong nền kinh tế tri thức đang diễn ra, phấn đấu vươn lên học giỏi, sớm trở thành người lao động kiểu mới, đem tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhờ thực hiện phương châm học đi đôi với hàng mà các bạn em và bản thân em học tập mỗi ngày một tiến bộ.

Nghị luận xã hội 200 chữ về việc học đi đôi với hành mẫu 5

“Trăm hay không bằng tay quen”. Người lao động xưa đã dạy lí thuyết hay không bằng thực hành giỏi. Vấn đề này luôn đúng trong mọi thời đại và được đúc kết trong câu nói: “Học đi đôi với hành”. “Học” là quá trình tiếp thu kiến thức được tích lũy trong sách vở, là trau dồi tri thức, mở mang trí tuệ, không để tụt lùi, lạc hậu.

“Hành” là ứng dụng lí thuyết đã học vào thực tiễn đời sống. Trong thời đại của khoa học phát triển như vũ bão, việc “học đi đôi với hành” càng được đạt ra một cách nghiêm túc. Học ở đây không chỉ là học trong sách vở, bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà còn phải học trong đời sống. Ở lứa tuổi nào cũng phải không ngừng học tập, học mọi lúc mọi nơi. “Học không hành” là lối học hình thức với mục đích là hòng cầu danh lợi. Đó là lối học định hướng đến những mục đích tầm thường.

Bác Hồ từng khuyên thiếu niên: “Học tập tốt, lao động tốt” cũng là muốn gắn học với hành. Nếu học những điều nhảm nhí, vô bổ thì chẳng đem đến một ý nghĩa gì cho cuộc sống này. Những người biết kết hợp giữa học với hành sẽ đóng góp tài năng và đạo đức của mình để xây dựng, giữ gìn và phát triển đất nước. Qua đó ta thấy học với hành sẽ tạo nên những tri thức chân chính, tạo nên sự hòa hợp giữa nhân cách và chuyên môn.

Thật đáng trách những học sinh được đi học chỉ lo quậy phá, đua đòi trong khi còn rất nhiều viên ngọc sáng ngoài kia không được mài giũa mà mỗi ngày mỗi tối đi. “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Là học sinh chúng ta phải có ý thức đúng đắn trong việc học và hành, phải có thái độ nghiêm túc, phải biết vận dụng sáng tạo vào thực hành. Có như vậy hiệu quả học tập mới được nâng cao.

Nghị luận xã hội về phương pháp học đi đôi với hành mẫu 6

Người xưa đã dạy lí thuyết không bằng thực hành giỏi. Vấn đề này luôn đúng trong mọi thời đại và được đúc kết trong câu nói: “Học đi đôi với hành”. “Học” là hoạt động tiếp thu những kiến thức cơ bản của nhân loại đã được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử. “Hành”là quá trình vận dụng những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học vào thực tế và công việc hằng ngày. “Học để hành” có nghĩa là học để làm cho tốt mọi nhiệm vụ được giao, học ở đây không chỉ là học trong sách vở mà còn phải học trong đời sống. “Học với hành” giúp ta vừa chuyên sâu kiến thức lại vừa thông thạo, hoàn thiện những kĩ năng làm việc và Là học sinh chúng ta phải có ý thức đúng đắn trong việc học và hành, phải có thái độ nghiêm túc, học không đi với mục đích cầu danh lợi mà phải biết vận dụng sáng tạo vào thực hành. Chỉ có như thế thì hiệu quả học tập mới được nâng cao.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành 200 chữ mẫu 7

Học là con đường duy nhất dẫn đến tri thức, học đưa con người đến với thành công. Bất cứ ai cũng đều phải học. Học rất quan trọng nhưng học đúng cách lại càng quan trọng hơn. Và 1 trong những cách học đúng và hiệu quả nhất là phải đi đôi với thực hành.

Vậy “học” có quan hệ như thế nào với “hành”? Học là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ. Học là tiếp thu, đón nhận những kiến thức, kinh nghiệm trong sách vở và ngoài cuộc sống. Học là chinh phục và tìm hiểu. Còn “hành” nghĩa là thực hành, là vận dụng những kiến thức mình đã được học vào đời sống thực tiễn. Học với hành tuy hai mà một, học với hành không thể tách rời nhau mà phải được siết chặt. Đã có học thì phải có hành, có hành thì trước hết phải học. Những người biết “học đi đôi với hành” là những người luôn biết học hỏi, và tích cực vận dụng kiến thức của mình vào đời sống.

Quả thật, câu nói trên hoàn toàn đúng. Hành vừa là mục đích vừa là phương pháp học tập. Một khi đã tiếp thu kiến thức mà lại không thực hành, không vận dụng thì những kiến thức đó dần sẽ bị mờ nhạt. Học mà không hành thi xem như vô nghĩa. Chỉ có thực hành mới có thể biến những kiến thức được học thật sự là của mình. Ta đã hiểu rõ việc thực hành trong học tập là điều vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như chỉ hành mà không học, thì liệu như thế có tốt không? Một khi đã không nắm vững kiến thức mà lại áp dụng vào thực tế thì công việc sẽ không bao giờ trôi chảy, thậm chí còn có thể gặp những điều không may. Hành mà không học thì sẽ bị mọi người khinh chê là đồ vô dụng. Vì lẽ đó, ta lại càng hiểu nhiều hơn về việc học đi đôi với hành.

Học ở đây không có nghĩa chỉ là học trong phạm vi nhà trường, mà học có nghĩa là học mọi lúc mọi nơi. Bất cứ ơ đâu, bất cứ khi nào và bất cứ người nào ta cũng phải học hỏi. Cuộc sống như 1 sa mạc và ta là một hạt cát, biết bao nhiêu điều ta còn phải học. Vi thế, thực hành, áp dụng, giúp ta nhớ lâu hơn và thậm chí sẽ không bao giờ quên những gì mình đã học. Học hành không những cho ta mở mang kiến thức, mà còn giúp ta trau dồi đạo đức và những phẩm chất tốt đẹp. Những con người học hành tốt, là những con người đẹp đẽ và đáng được tôn trọng. Bên cạnh những cách học tốt, thì lại có những cách học rất đáng phê phán. Học qua loa, học cho có, học đối phó, rồi học vẹt… là những cách học của một số người hiện nay. Liệu họ có nhận ra được rằng, với những cách học ấy, thì những kiến thức mà họ vừa tiếp thu xem như trống rỗng. Nếu vẫn duy trì những cách học như thế thì họ sẽ chẳng bao giờ thật sự có kiến thức cho riêng mình. Và những cách học ấy là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong thi cử, là yếu tố gây nên những tật xấu.

Là một học sinh, cần phải nghiêm túc trong việc học. Học là phải hiểu, và hiểu là phải thực hành. Không học vẹt, học tủ, học qua loa cho có. Khi học xong thì cần phải ôn lại bài và làm lại các bài tập vận dụng để có thể nhớ được những bài vừa học. Và một điều không thể thiếu là cần phải sáng tạo, mạnh dạn nói lên kiến thức và suy nghĩ của mình để góp phần cho việc học thêm tốt và thành công hơn.

Nói tóm lại, “học đi đôi với hành” là con đường lớn nhất dẫn ta đến với thành công. Học hành là việc vô cùng quan trọng, chỉ khi biết học hành đúng cách thì ta mới có thể vững bước trong học tập và trong cuộc sống.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành 200 chữ mẫu 8

Chính con người chúng ta đã biết, nếu như chỉ biết học lý thuyết mà không hề biết đến thực hành thì ta thấy được tất cả những lý thuyết ta học cũng chỉ là những tri thức chết, chúng không có tác dụng đối với đời sống. Đó dường như cũng chính là trường hợp nhiều học sinh Việt Nam chúng ta khi đi thi học sinh giỏi quốc tế các môn khoa học tự nhiên. Các thí sinh Việt luôn tự tin và làm lí thuyết rất xuất sắc, thậm chí đạt điểm tuyệt đối. Đây là một trong những thành tích đáng nể.

Nhưng cho đến khi thực hành, trong khi bạn bè các nước làm rất tốt điều này, thậm chí người ta còn ứng dụng rất linh hoạt thì chúng ta loay hoay hàng giờ, thậm chí có nhiều thí sinh phải bỏ cuộc vì không biết thực tiễn lại khác những gì họ học được. Và từ đó cũng tương đương với việc có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập rất cao nhưng ngay cả bản thân các bạn ý lại hoàn toàn không có kĩ năng sống thực tế.

Họ dường như cũng không biết ứng xử sao cho hợp hoàn cảnh giao tiếp, không nấu được một bữa cơm, các bạn không tự viết được một lá đơn xin việc,… Và quả thật nếu học như vậy chỉ phí phạm thời gian, công sức tiền bạc của bố mẹ. Bởi xét theo thực tế học như vậy để làm gì nếu không thể ứng dụng vào đời sống? Như vậy, tất cả chúng ta không chỉ học lý thuyết mà còn phải biết áp dụng những lý thuyết đó phục vụ thực tế và đó mới là mục đích của việc học.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành 200 chữ mẫu 9

Mọi người đều khát khao trở thành những con người tài năng, giỏi giang để có một cuộc sống tốt đẹp và đóng góp cho xã hội văn minh hơn. Để đạt được điều này, chúng ta cần áp dụng phương pháp học đi đôi với hành ngay từ hôm nay. "Học" không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức từ sách vở, mà còn là trau dồi tri thức, mở rộng trí tuệ, không ngừng tiến bộ. Còn "Hành" là việc áp dụng những gì đã học vào thực tế cuộc sống. Trong thời đại khoa học phát triển như cơn lốc, việc "học đi đôi với hành" càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Học không chỉ xảy ra trong giới hạn của nhà trường mà còn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần không ngừng học hỏi, học hành mọi lúc mọi nơi. "Học không hành" chỉ là học theo hình thức, với mục đích để đạt danh vọng. Đó là cách học hướng đến mục tiêu hạn hẹp. Tuy nhiên, một thực tế đáng tiếc là ở nước ta, chúng ta vẫn quá coi trọng lý thuyết mà chưa đầu tư đúng mức cho thực hành. Vấn đề này phần nào đến từ nhận thức của học sinh, phần nào còn do chúng ta chưa có đủ cơ sở vật chất để thực hành và áp dụng những kiến thức từ sách vở vào cuộc sống. Là học sinh, chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc học. Học không chỉ là hiểu, mà còn là thực hành. Không đơn thuần là học thuộc lòng, học theo mẫu, hay học qua loa. Sau khi học xong, cần phải ôn lại bài và làm lại các bài tập để nhớ vững những gì đã học. Đồng thời, không thể thiếu sự sáng tạo, dũng cảm để nói lên suy nghĩ và kiến thức của chính mình, góp phần vào việc học tập thành công hơn.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 10

Để hoàn thiện bản thân, con người cần phải có nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình lớn lên. Học hỏi và trau dồi kiến thức không chỉ bằng sách vở, mà còn cần phải biết áp dụng vào thực tiễn để rút ra bài học. Ý kiến "Học đi đôi với hành" từ xưa đã được ông cha ta đúc kết để nhắc nhở chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc lĩnh hội kiến thức qua sách vở, giáo viên, người có kinh nghiệm, và áp dụng những kiến thức đó vào thực tế để hoàn thành công việc và rút ra bài học cho bản thân. Thiếu một trong hai yếu tố này sẽ làm cho con người khó đạt được thành công trong cuộc sống. Sách vở cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức khác nhau, giúp chúng ta mở rộng tầm hiểu biết và mở mang tri thức của mình. Thực hành và áp dụng kiến thức vào cuộc sống giúp chúng ta rút ra những bài học thực tiễn để hoàn thiện công việc của mình và tiến đến thành công. Nếu chỉ có học mà không thực hành, kiến thức sẽ không có giá trị thực tế. Tương tự, nếu chỉ thực hành mà không học, sẽ không hiểu rõ lý do và bản chất của việc đó và chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Vậy, để hoàn thiện chặng đường chinh phục mục tiêu mà mình đang theo đuổi, học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều bạn chỉ tập trung vào học kiến thức trong sách vở, cày sách suốt ngày mà không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Cũng như những người khác, dù có kinh nghiệm và áp dụng thực tế, lại không tích lũy đủ kiến thức cần thiết. Những người này cần phải cố gắng khắc phục nhược điểm của mình để hoàn thiện bản thân. Học tập và trau dồi là quá trình mà mỗi con người có một đường đi khác nhau. Chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn, vì vậy, tầm quan trọng của việc học và hành đã được khẳng định từ bao đời nay. Hãy chăm chỉ học tập ngay từ hôm nay.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 11

Mỗi người có sự khác biệt về nhận thức và hành động, phụ thuộc vào khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi người. Tuy nhiên, ý kiến "Học đi đôi với hành" đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và áp dụng kiến thức vào thực tế. Nó có nghĩa là chúng ta cần học từ sách vở, thầy cô và những người có kinh nghiệm để áp dụng những kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày để tiến bộ và rút ra bài học cho bản thân. Sách vở cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức khác nhau, mở rộng tầm hiểu biết và kỹ năng của chúng ta. Áp dụng những kiến thức đó vào thực tế giúp chúng ta hoàn thiện công việc và rút ngắn khoảng cách đến thành công. Nếu chỉ học mà không thực hành, kiến thức đó chỉ là lý thuyết không có giá trị trong thực tế. Nếu chỉ thực hành mà không học, chúng ta không thể tận dụng hết tiềm năng của kiến thức và sẽ chỉ đạt được kết quả nhất định. Do đó, việc học hỏi và thực hành cần phải đồng điều với nhau để bổ sung và giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục mục tiêu mà họ đang theo đuổi. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn nhiều bạn chỉ tập trung vào học kiến thức trong sách vở, đắm chìm trong đèn sách mà không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức vào thực tế. Cũng như những người khác, dù có kinh nghiệm và áp dụng thực tế, lại không tích lũy đủ kiến thức cần thiết trong sách vở... Những người này cần phải nỗ lực khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Không thể phủ nhận vai trò, tầm quan trọng của việc học và thực hành trong bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm trôi qua. Chính vì vậy, mỗi con người cần phải có tinh thần tự giác học tập và tích lũy kiến thức, từ đó xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 12

Nói chung, phương châm "học đi đôi với hành" là hoàn toàn chính xác. Nếu không kết hợp học với hành, thì khó có thể đạt được hiệu suất cao trong công việc. Bởi vì trong công việc, điều cần thiết và quan trọng nhất là sản phẩm - thành quả lao động, chứ không phải chỉ hiểu biết lý thuyết. Nếu không đạt được chỉ tiêu đó, dù bạn có thành tích học tập tốt đến đâu, bạn sẽ nhanh chóng bị xã hội loại bỏ, trở thành một kẻ thất bại đáng thương. Ví dụ, một kiến trúc sư tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng với thành tích học tập xuất sắc, nhưng nếu nhà do anh ta thiết kế lại không có tính thẩm mĩ, chất lượng thì chỉ đạt chuẩn tầm thường. Hoặc một học sinh học tập rất giỏi, luôn có điểm cao môn Công dân, nhưng lại không giúp đỡ một bà lão ăn xin trên đường mà còn thái độ coi thường, thiếu thực hành về mặt đạo đức. Thì thực sự không thể chấp nhận được. Một ngôi nhà không hoàn hảo vẫn có thể sử dụng hoặc xây dựng lại, nhưng một con người suy thoái về đạo đức chỉ là một cái vô dụng. Một khi tâm hồn đã suy giảm, thì dù có sửa đổi cũng không thể xoá đi được. Chỉ có kiếp sau mới có thể sống tốt, nếu không, chỉ gây hại cho người khác và xấu hổ cho đất nước. Những ví dụ trên đã cho thấy rõ ràng tác hại của việc học không đi đôi với hành. Ngược lại, nếu bạn kết hợp học tập và thực hành tốt, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 13

Trong thời đại ngày nay, vì sức ép từ gia đình, bạn bè, áp lực về điểm số với việc phải vào một ngôi trường đại học thật tốt, người ta dần quên đi mục đích chủ yếu của việc học là gì. Học không chỉ là học sinh biết được những tri thức đó mà còn phải biết vận dụng vào trong cuộc sống. Dường như, phương châm "học đi đôi với hành" đang bị rất nhiều bậc phụ huynh, các nhà cải cách giáo dục quên đi, nó là lời nhắc nhở đối với cha mẹ, nhà trường, học sinh và nhất là trong cuộc sống ngày nay. Trước ta chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm học và hành. Học là quá trình tiếp thu kiến thức, tri thức từ sách vở, đài, báo, bài giảng của thầy cô, bạn bè về những gì mà nhân loại đã khám phá ra, mở mang tri thức, tầm hiểu biết phong phú của con người. Khả năng học hỏi ở mỗi người là khác nhau, tuy cùng một môi trường, cùng một người dạy, cùng một phương pháp dạy mà kết quả học tập của mỗi cá nhân lại khác nhau. Học tập có thể được xem như là một quá trình vô cùng khó khăn, gian nan, đầy thử thách, nó phải được mở rộng ra bên ngoài xã hội chứ không chỉ bó hẹp trên phạm vi nhà trường, lớp học. Việc học tập của con người có thể là yêu cầu bắt buộc đối với con người trong thời đại ngày nay. Còn hành có thể hiểu là quá trình vận dụng những lý thuyết, tri thức đã học được vào trong thực tế để kiểm chứng tính đúng đắn của nó. Chúng ta phải biết kết hợp hài hòa giữa việc học và việc thực hành thì mới thực sự có thể phát huy tối đa sự hiệu quả. Học và làm việc dựa trên những kiến thức đã học vừa là mục đích nhưng cũng là phương pháp học tập. Một khi đã nắm chắc được tri thức, tiếp thu kiến thức ở một mức độ sâu rộng mà lại không được vận dụng vào thực tiễn thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Lý do chúng ta phải gắn chặt việc học với hành là bởi vì mục đích học tập về cơ bản là đáp ứng hai yêu cầu: tri thức và vận dụng, từ đó từng bước hoàn thiện mức độ hiểu biết, nhân cách của con người. Nhà trường không chỉ là nơi cung cấp kiến thức cho học sinh, mà còn phải có trách nhiệm tạo ra cơ hội vận dụng những tri thức ấy vào thực tiễn cho học sinh, từ đó phát huy khả năng sáng tạo hết sức của học sinh. Một người thợ nếu chỉ giỏi về lý thuyết mà không biết cách ứng dụng vào thực thế thì tri thức đó sẽ là tri thức chết, lý thuyết đó sẽ chỉ là lý thuyết suông. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ hành không mà không học thì như chúng ta đang đi trong bóng tối không một chút ánh sáng dẫn lối, rất dễ mắc sai lầm để lại những hậu quả không lường. Vì vậy, sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành là rất quan trọng. Sự tác động qua lại lẫn nhau như vậy càng làm cho chúng ta nhận thức được sự cần thiết phải kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Một bài lý thuyết mà được ứng dụng vào thực tế thì nó chẳng có ý nghĩa gì, và ta phải học thật tốt lý thuyết thì sự thực hành của ta mới đi đúng quỹ đạo, đảm bảo sự đúng đắn. Không được đề cao mặt nào mà chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, phân tích, tổng hợp mới có thể đi đến đánh giá. Khi chúng ta thực hành sẽ làm cho những tri thức, kiến thức trong chúng ta được khắc sâu vào tâm trí hơn. Thực trạng hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập rất cao nhưng lại không đáp ứng được kỹ năng sống thực tế. Họ không biết ứng xử sao cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, không tự viết được một CV xin việc, không tự nấu nổi một bữa cơm,...Như vậy thì thật là đáng buồn. Chúng ta không chỉ phải biết học lý thuyết mà còn phải biết áp dụng lý thuyết đó vào trong thực tiễn để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Để có thể làm được như vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cha mẹ và nhà trường. Trước tiên nhà trường phải xây dựng một môi trường học tập thật tốt, thật thuận lợi, hướng dẫn học sinh thực hành những kiến đã được tiếp thu. Ngoài ra, cha mẹ phải nhận thức được rõ mục đích học tập là gì, không nên áp lực điểm số, những bằng đại học danh giá lên con cái, hãy dạy con mình cách trân trọng những đồng tiền làm ra, trân trọng tri thức và phải biết ứng dụng nó vào trong đời thường. Và quan trọng nhất, chính bản thân mỗi học sinh phải tự ý thức được giá trị cốt lõi sâu sắc của việc học, để từ đó đề ra những chiến lược đúng đắn cho sự phát triển của bản thân. UNESCO từng đưa ra bốn mục tiêu cho việc học: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình". Như vậy, học lý thuyết phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hành thì mới có thể hoàn thiện bản thân mình, đề cao được giá trị của việc học.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 14

Bàn về vấn đề học và hành thì mỗi người lại có một quan điểm khác nhau. Mỗi một quan điểm đều được đúc kết từ những trải nghiệm, kinh nghiệm khác nhau. Tuy nhiên cho đến ngày nay, học đi đôi với hành vẫn là ý kiến được nhiều người ủng hộ nhất. Nó không chỉ có giá trị ở một thời điểm nhất định mà nó còn tồn tại đến mãi sau này. Để hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói này thì trước tiên bạn cần phải hiểu học và hành là gì? Học là quá trình hấp thụ kiến thức, thu thập những tri thức từ sách vở, đài, báo, từ người khác, tất cả những gì mang đến cho bạn sự hiểu biết về thế giới. Nó giúp con người mở mang đầu óc, trở thành một công dân tốt cho xã hội. Còn hành ở đây nghĩa là áp dụng những lý thuyết đã học được vào thực tiễn được thể hiện qua hành động, thực hành. Vận dụng những điều đã được học trong sách vở, những lý thuyết vào thực tiễn hành động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Trên thực tế, hai vấn đề này có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau, tương trợ nhau cùng phát triển. Vậy tại sao học với hành luôn phải đi đôi với nhau? Học là quá trình hấp thụ kiến thức của nhân loại đã khám phá ra qua mấy ngàn năm lịch sử thông qua sách, vở, báo, đài, bạn bè,...Với mục đích là làm giàu nguồn tri thức, sự hiểu biết phong phú, nâng cao trình độ làm chủ cuộc đời của mình. Còn hành chính là việc bạn áp dụng những gì đã được học vào thực tế để chứng minh nó trên thực tiễn. Trên thực tế, dù lý thuyết của bạn có vững chắc, cao siêu đến mấy mà không được thực hành thì nó cũng chỉ là lý thuyết suông, nằm trên giấy. Còn nếu hành mà lại không được học thì sẽ dẫn đến mọi thứ bạn làm đều sai quy luật của sự phát triển, sai hành động. Hành vừa là mục đích vừa là cách thức học tập để giúp cho việc học trở nên củng cố và khắc sâu. Học đi đôi với hành là một sự khám phá cực kỳ quan trọng. Thông qua rất nhiều cách thức, hình thức khác nhau trên những lĩnh vực khác nhau. Người học sẽ thông qua thực tiễn để chứng minh kiến thức và áp dụng kiến thức đó vào trong thực tiễn. Để hiệu quả nhất thì phải biết cân bằng giữa lý thuyết và thực tế. Việc học không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường mà còn phải bao quát ra toàn thế giới, mọi cách thức, phải đem nó vào ứng dụng trong thực tế xã hội. Mối quan hệ học tập và thực hành được đúc kết dựa trên kinh nghiệm của nhân loại, nó có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau và không được xem nhẹ bên nào. Muốn có hiệu quả tốt thì bạn phải thường xuyên được đào tạo nghiêm túc, bài bản theo từng chuyên ngành. Nắm vững lý thuyết thì những hành động sai lầm đáng tiếc sẽ được giảm nhẹ. Lý thuyết chỉ lối, vạch đường cho thực hành còn thực hành lại củng cố kiến thức đó vững chắc. Nếu như bạn chỉ chăm chú vào thực hành mà không có một nền tảng nhất định thì sẽ không thể thông suốt và không thể trôi chảy được. Bạn như người bước đi trong màn đêm u tối không chút ánh sáng nếu như không nắm được lý thuyết. Nếu bạn chỉ làm việc theo thói quen, kinh nghiệm thì kết quả sẽ không bao giờ vươn xa được. Thậm chí nó còn cản trở bạn trên con đường thành công. Hiện nay có rất nhiều học sinh nhận thức sai lầm trong cách học dẫn đến hiệu quả không cao. Việc nắm vững kiến thức trên sách vở nhưng lại không có nhiều điều kiện để vận hành trong thực tế thì kết quả sẽ không được đảm bảo. Vì thế tốt nhất bạn nên cân bằng giữa hai mặt này, tránh việc rơi vào lý thuyết suông. Học và hành là hai mặt vấn đề rất được chú ý trong cuộc sống. Nó cần phải được củng cố và bổ trợ cho nhau. Trong cuộc đời của bất kỳ cá nhân nào đều phải ghi nhớ điều này mới có thể thành công trong cuộc sống.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 15

“Học đi đôi với hành” là một nguyên tắc rất quan trọng trong quá trình học tập và phát triển cá nhân. Điều này bắt nguồn từ sự nhận thức rằng kiến thức không có giá trị thực sự nếu không được áp dụng vào thực tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa học hỏi và hành động. Trước tiên, việc học hỏi mang lại kiến thức cần thiết để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về nguyên tắc, quy tắc hoạt động, và cách giải quyết các vấn đề. Học hỏi từ sách vở, giáo viên, hoặc thậm chí từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta nắm vững kiến thức cơ bản và mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, việc hành động là bước tiếp theo quan trọng. Chúng ta không thể nào mà chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ thông tin mà không áp dụng nó vào thực tế. Thông qua việc hành động, chúng ta có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào các tình huống thực tế, từ đó cải thiện kỹ năng và tạo ra sự tiến bộ. Việc kết hợp học hỏi và hành động cũng giúp chúng ta phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Khi học thông qua việc đối diện với các tình huống cụ thể, chúng ta sẽ rèn luyện sự linh hoạt và khéo léo trong việc đưa ra quyết định. Đây là kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sự nghiệp. Hơn nữa, hành động cũng giúp chúng ta tiếp xúc với thế giới xung quanh và học hỏi từ những trải nghiệm thực tế. Đôi khi, những bài học mà cuốn sách không thể truyền đạt được lại được khám phá thông qua việc trải nghiệm thực tế. Điều này giúp mở rộng tầm nhìn và tạo ra sự giàu có về mặt kinh nghiệm. Tóm lại, nguyên tắc “học đi đôi với hành” là một khía cạnh quan trọng trong quá trình học tập và phát triển bản thân. Học hỏi cung cấp kiến thức cơ bản, trong khi hành động mang lại cơ hội áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Kết hợp cả hai sẽ giúp chúng ta phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, và mở rộng tầm nhìn.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 16

Học chính là con đường duy nhất dẫn đến tri thức, là điều kiện tiền đề để người học có thể chạm tới thành công. Bất cứ ai có mặt trên cuộc đời này cũng đều phải học. Học rất quan trọng, nhưng để làm sao mà học đúng cách thì lại còn càng quan trọng hơn. Và một trong những cách thức để đạt hiệu quả cao nhất trong việc học đó là "Học đi đôi với hành". Vậy trước hết ta cần phải hiểu học và hành là gì? Học là quá trình trao đổi tri thức, tích lũy tri thức thông qua báo, đài, sách, vở, bài giảng của thầy cô về những gì mà nhân loại đã khám phá ra. Học để nâng cao sự hiểu biết, tri thức phong phú, đón nhận những kiến thức, kinh nghiệm trong sách vở và ngoài xã hội. Học chính là quá trình lâu dài đầy khó khăn, thử thách, gian nan, vất vả. Còn hành chính là thực hành, vận dụng những gì mình đã được học vào trong thực tiễn để kiểm chứng sự đúng đắn của nó. Học với hành tuy hai mà là một, là hai mặt của đồng xu không thể tách rời, hỗ trợ lẫn nhau. Những người biết cách thức này luôn là người biết học hỏi và tích cực vận dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn cuộc sống. Quả thật, ý kiến trên là hoàn toàn đúng đắn. Hành vừa là mục đích nhưng cũng là động lực trong học tập. Một khi đã tiếp thu kiến thức mà lại không vận dụng thì những lý thuyết đó sẽ chỉ là lý thuyết suông, tri thức đó chỉ là tri thức chết. Học mà không hành thì xem như vô nghĩa, không có tác dụng, chỉ tốn thời gian, tiền bạc, công sức mà thôi. Nhưng liệu hành mà không học có được không? Như việc chúng ta đi trong bóng tối không một chút ánh sáng dẫn đường sẽ rất dễ bị va chạm, sứt mẻ chân tay, việc hành mà không học sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong thực tế, gặp phải những hậu quả không lường.  Học ở đây không nên chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường, lớp học, mà nó còn phải vươn ra tới mọi ngóc ngách của xã hội. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào ta cũng phải luôn giữ tinh thần học hỏi. Cuộc sống như một sa mạc mênh mông, kiến thức của ta chỉ như một hạt cát, biết bao nhiêu điều hay, lẽ phải, những tri thức thanh cao đang đón chờ chúng ta khám phá. Học hành không những giúp chúng ta mở mang tri thức, mà còn giúp chúng ta trau dồi những phẩm chất tốt đẹp, tâm hồn lương thiện. Những con người học hành tốt, là những con người có tính cách thanh cao, rất đáng được tôn trọng. Bên cạnh đó, thực trạng hiện nay có rất nhiều học sinh, sinh viên đang học đối phó, hoặc chỉ chăm chú vào lý thuyết mà không thực hành, do vậy khi ra đời sẽ rất bỡ ngỡ. Liệu họ có nhận ra rằng những tri thức đó mà học đã tiếp thu chỉ là rỗng. Nếu vẫn duy trì cách học như vậy thì học chẳng bao giờ thật sự sở hữu kiến thức cho riêng bản thân. Và những cách học đấy đang là nguyên nhân cốt lõi kìm hãm sự phát triển của đất nước. Là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em đã ý thức rất tốt việc học và phương pháp học sao cho hiệu quả nhất. Học là phải hiểu, là phải được kiểm nghiệm trong thực tế. Nói tóm lại, "học đi đôi với hành" là con đường dễ dàng và nhanh nhất dẫn đến thành công trong cuộc sống của mỗi người.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 17

"Trăm tay không bằng tay quen". Người xưa đã dạy chúng ta rằng lý thuyết hay không bằng thực hành giỏi. Vấn đề này được bao đời nay kiểm chứng tính đúng đắn và được đúc kết qua ý kiến "học đi đôi với hành". "Học" là quá trình bạn tiếp thu kiến thức qua bài giảng của thầy cô, báo, đài, sách vở,...về những gì mà nhân loại đã khám phá ra, mở mang đầu óc, trí tuệ để không bị thụt lùi, lạc hậu. "Hành" là ứng dụng những lý thuyết đã được học vào trong cuộc sống. Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học phát triển nhanh đến chóng mặt, việc học và hành lại càng được đề cao. Học ở đây không chỉ bó hẹp trong phạm vi sách vở, nhà trường mà phải vươn tới trong đời sống xã hội. Ở lứa tuổi nào cũng vậy, việc tập phải luôn không ngừng nghỉ, học mọi lúc mọi nơi. "Học không hành" là lối học hình thức, xa vời tính đúng đắn, mục đích hòng cầu danh lợi. Đó là lối học với ý nghĩa tầm thường. Vị lãnh tụ của chúng ta thường khuyên lớp trẻ rằng: "Học tập tốt, lao động tốt" cũng ý là muốn đề cao việc học phải gắn liền với hành. Nếu học những điều nhảm nhí, vô bổ thì chẳng mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống này. Những người biết cân bằng việc học và hành thì sẽ luôn đảm bảo điều kiện để chạm tới thành công, đóng góp tài năng và đạo đức của mình để xây dựng xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó ta thấy việc học gắn với hành sẽ luôn tạo nên những tri thức chân chính, tạo nên sự hài hòa giữa tính cách và chuyên môn. Thật đáng trách những người tuy đã lớn tuổi, nhận thức đầy đủ nhưng suốt ngày lại chỉ lo phá phách, quậy phá, làm khổ bố mẹ trong khi còn rất nhiều viên ngọc thô ngoài kia đang ngày đêm mài dũa bản thân, không ngừng khổ luyện để thành tài. Là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải có ý thức trách nhiệm trong việc học và hành, thái độ nghiêm túc, biết vận dụng lý thuyết vào thực tế. Có như vậy hiệu quả học tập mới đạt được mức tối đa.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 18

Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân muốn thật thành công trong cuộc sống thì phải trang bị thật nhiều kỹ năng, phải có ý thức trong việc học tập những tri thức mới, phương pháp học tập đúng đắn. Trong tất cả các cách thức đó, "học đi đôi với hành" được đề cao hơn cả, là một trong những cách thức học tập tốt nhất. Học với hành như hai mặt của một đồng xu vậy, luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ tương tác cho nhau. Trước tiên, ta cần phải hiểu rõ hai khái niệm học và hành. Học là một hoạt động chỉ quá trình hấp thụ kiến thức đã được đúc kết từ ngàn đời nay qua bài giảng của thầy cô, báo, đài, bạn bè,....đặc biệt là thực tế cuộc sống. Học giúp chúng ta mở mang tri thức, phong phú sự hiểu biết, làm chủ được bản thân, hành động, tìm ra được mục tiêu của cuộc đời và phấn đấu hết mình cho mục tiêu đó. Còn hành là chỉ hành động vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tiễn, chứng minh sự đúng đắn của nó. Học và hành có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, để đạt được tối đa kết quả trên thực tế. "học đi đôi với hành" là một cách thức hoàn toàn đúng đắn. Một trong hai vấn đề trên đều rất quan trọng. Từ thời xa xưa cho đến nay, ông cha ta luôn đề cao việc học tập, bởi chỉ có học thì chúng ta mới nhận thức được thế giới, hành động như thế nào là đúng, sai, thế nào là tốt, xấu, từ đó giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhưng việc học không thì đó là chưa đủ, chỉ là lý thuyết suông trên giấy nếu chúng ta không vận dụng vào trong thực tiễn. Ví dụ, như khi ta học về cách xây dựng một công trình, nếu chỉ học không trên giấy thì khi ra ngoài thực tế ta sẽ rất bất ngờ với nó. Ngược lại, hành động mà không dựa trên lý thuyết thì rất khó, như kiểu chúng ta đi trong bóng tối mà không có một chút ánh sáng dẫn lối vậy. Nếu cứ bắt tay vào làm đến đâu thì đến thì nó rất tốn thời gian và kém hiệu quả, không đạt được năng suất cao trong công việc. Do đó, học và hành luôn phải đi đôi với nhau. Học những tri thức tốt đẹp, cách xử sự giữa con người với nhau, những điều hay lẽ phải trong thực tế. Nhưng thực tế rằng hiện nay có rất nhiều học sinh, sinh viên chỉ nắm chắc lý thuyết chứ không có cơ hội hoặc không chịu vận dụng vào thực tế, khi ra ngoài xã hội thì cư xử thiếu văn minh, lễ phép. Vậy điều quan trọng là phải áp dụng lý thuyết vào thực tế sao cho đúng đắn. Như đơn giản việc học ngoại ngữ, nếu bạn chỉ học ngữ pháp trên giấy thì mãi mãi không bao giờ nói được tiếng Anh, bạn phải tạo ra môi trường tiếng Anh cho mình, nghe nó mỗi ngày thì mới có thể đạt được mục đích. Vĩ lãnh tụ kính yêu của chúng ta có thể nói nhiều ngôn ngữ bởi do Người đã chăm chỉ học lý thuyết và thực hành đúng đắn trên thực tế. Là học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi bản thân chúng ta luôn phải ý thức được việc học và hành làm sao cho đạt kết quả tối ưu nhất. Luôn chủ động, sáng tạo trong cách học để tạo ra sự hứng khởi cho mình. Học đi đôi với hành có ý nghĩa to lớn đối với tất cả con người, tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội. Trong thời đại phát triển như hiện nay, thì cách thức "học đi đôi với hành" là con đường ngắn và đơn giản nhất để đạt tới thành công, giúp vào công cuộc đổi mới của đất nước, xã hội.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 19

Học tập vốn là một quá trình lâu dài và nhiều gian nan, vất vả. Bên cạnh sự chăm chỉ, cần cù, có một phương pháp học tập đúng đắn cũng là yếu tố giúp chúng ta đi đến thành công. Bàn về phương pháp học, mỗi người lại có một phương pháp khác nhau, phương pháp nào cũng đúc kết những kinh nghiệm quý báu hỗ trợ chúng ta trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Trong số đó, học đi đôi với hành là phương pháp đã có từ lâu nhưng lúc nào cũng đem lại kết quả cao. Trước hết chúng ta cần hiểu: học và hành có nghĩa là gì? Học là hoạt động tiếp thu tri thức đã có từ sớm của con người. Lúc nhỏ ta học đi, học nói. Lớn hơn, ta dần dần tiếp cận với biển tri thức mênh mông của nhân loại. Chúng ta có thể học qua sự chỉ dạy của thầy cô giáo, học từ sách vở, bạn bè, học từ thực tế. Học bao giờ cũng là công việc khó khăn, vất vả để làm giàu tri thức, nâng cao hiểu biết, làm chủ bản thân và làm chủ cuộc sống. Còn hành là việc áp dụng những kiến thức học được vào thực tế, vào công việc cụ thể. Học và hành có mối quan hệ mật thiết trong cuộc sống, luôn đi đôi với nhau. Chúng ta không thể có học mà không có hành hay ngược lại. Học là quá trình tích lũy tri thức, là nền tảng của mọi công việc, vấn đề trong cuộc sống. Có thể coi việc học như gốc rễ của một cái cây, rễ có vững chắc thì cây mới phát triển tốt, đâm cành đẻ nhánh, mạnh mẽ, cứng cáp trước sóng gió cuộc đời. Học sẽ là ngọn đèn soi sáng cho thực hành. Nhưng chỉ học thôi mà không áp dụng vào thực tế thì những kiến thức ấy sẽ trở thành vô ích, tốn công sức, tiền bạc, thời gian. Có câu nói: “Mọi lí thuyết đều là màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. Thực hành sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện cho kiến thức. Nhất là trong thời đại khoa học công nghệ ngày nay, thực hành tốt là một yêu cầu quan trọng đối với người lao động. Bác Hồ đã từng khẳng định: Lí luận phải đi đôi thực tiễn, lí luận mà không có thực tiễn chỉ là lí thuyết suông. Bác đã áp dụng sáng tạo và hiệu quả chủ nghĩa lí luận Mác- Lênin vào thực tế đấu tranh của dân tộc ta, dẫn dắt nhân dân ta ra khỏi vũng bùn nô lệ, thoát khỏi xiềng xích của áp bức bóc lột, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. UNESCO cũng đã đề xướng phương pháp: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Vì thế, chúng ta cần phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng giữa học và hành để đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc, chứng minh được năng lực của bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Một thực tế đáng buồn hiện nay là nền giáo dục nước ta còn coi trọng lí thuyết mà kém tính thực hành. Điều này làm cho nền giáo dục chưa phát triển, chưa đáp được nhu cầu của xã hội. Nguyên nhân của hiện trạng này là do học sinh chưa ý thức được cặn kẽ vai trò giữa học và hành. Mặt khác, nước ta còn nghèo nàn, chưa thể đầu tư nhiều dụng cụ, phòng thí nghiệm chất lượng cho các môn học. Để thực hiện được phương pháp học đi đôi với hành, mỗi người học sinh cần xác định cho mình mục đích học tập đúng đắn. Có một mục đích học tập, học sinh sẽ chăm chỉ học hành, say mê tìm tòi kiến thức mới. Từ cơ sở kiến thức có sẵn, chúng ta cũng cần linh hoạt, khéo léo để áp dụng những kiến thức ấy vào thực tế, trong công việc. Học và hành là hai phần không thể tách rời trong học tập cũng như trong bất cứ công việc nào của cuộc sống. Là người học sinh, chúng ta nên áp dụng học đi đôi với hành ngay trên ghế nhà trường, bao gồm cả kiến thức, văn hóa lẫn những kinh nghiệm từ thực tế đời sống.

Viết đoạn văn ngắn về học đi đôi với hành mẫu 20

Học tập vốn là quá trình lâu dài, chứa đựng rất nhiều sự vất vả, gian nan. Bên cạnh sự cần cù, chăm chỉ, bạn cần phải có một bộ óc thông minh và phương pháp học đúng đắn, sáng tạo thì mới đảm bảo chúng ta chạm được tới thành công. Bàn về cách thức học, mỗi một người lại đưa ra một quan điểm khác nhau, cách thức nào cũng đã được đúc kết từ những kinh nghiệm quý báu hỗ trợ chúng ta trên con đường đạt tới cảnh giới tri thức. Tuy nhiên, học đi đôi với hành vẫn đang là cách thức được nhiều người đồng tình nhất. Trước hết chúng ta cần phải hiểu khái niệm về học và hành. Học là quá trình tiếp thu kiến thức qua bài giảng của thầy cô, báo, đài, sách vở, bạn bè,...về những gì mà nhân loại đã khám phá ra. Lúc nhỏ ta học đi, học nói. Lớn hơn chút nữa ta tiếp thu với những con số, chữ cái cơ bản nhất. Lớn hơn nữa ta tiếp cận đến những kiến thức toán học cao cấp hơn, những bài văn cao siêu hơn,...Cứ dần dần quá trình như vậy ta đạt tới cảnh giới của tri thức. Học bao giờ cũng là công việc khó khăn, vất vả, gian nan, nâng cao sự hiểu biết, mở mang đầu óc của chúng ta, giúp chúng ta làm chủ được cuộc sống. Còn hành là việc áp dụng những lý thuyết đã được học vào thực tế để kiểm chứng sự đúng đắn của nó. Học và hành có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, thống nhất, tương trợ lẫn nhau. Chúng ta không thể chỉ có học mà không hành và ngược lại. Học là quá trình tích lũy kiến thức, tri thức, là nền tảng của tất cả công việc, vấn đề trong xã hội. Có thể coi việc học như là gốc của một cái cây, cái cây muốn phát triển tốt thì cái rễ phải được chăm sóc kỹ càng, có như vậy cây mới chịu được những cơn gió, bão vững chắc trong cuộc đời. Học sẽ là ngọn đèn soi sáng bước đường đi của chúng ta. Nhưng chỉ học thôi mà không có thực hành thì là chưa đủ, những lý thuyết đó sẽ chỉ là lý thuyết suông, tri thức chết. Có câu nói rằng: "Mọi lý thuyết đều là màu xám, còn cây đời thì mãi mãi tươi xanh". Thực hành sẽ góp phần bổ sung củng cố tri thức, hoàn thiện tri thức. Nhất là trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão ngày nay, thực hành tốt là một yêu cầu tối quan trọng đối với người lao động. Người từng khẳng định: Lý luận phải đi đôi với thực tiễn, lý luận mà không có thực tiễn thì chỉ là lý thuyết suông. Bác đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp của dân tộc ta, mở ra một trang sử mới cho lịch sử nhân loại. Vì thế, chúng ta cần phải cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, nhịp nhàng giữa việc học và vận dụng thì mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc, chứng minh được khả năng của bản thân và góp phần to lớn xây dựng vững chắc quê hương, đất nước. Một thực trạng đáng buồn hiện nay là nền giáo dục nước ta còn đang quá coi trọng lý thuyết mà xem thường thực hành. Điều này khiến cho nền giáo dục nước nhà chưa thực sự phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nguyên nhân của hiện trạng này là toàn ngành, giáo viên và học sinh chưa ý thức hết được tầm quan trọng của việc thực hành. Mặt khác, do điều kiện nước ta còn nghèo nàn, cơ sở vật chất chưa có, chưa thể đầu tư nhiều tạo ra cơ hội thực hành cho học sinh, sinh viên. Để thực hiện được cách thức học đi đôi với hành, mỗi người trong số chúng ta cần xác định mục đích học tập đúng đắn. Có một mục đích học tập, chúng ta sẽ có động lực để phát triển mỗi ngày, chăm chỉ, cần cù, say mê tìm tòi tri thức. Ví dụ như khi bạn xác định mục tiêu của mình là nói thành thạo tiếng Anh, thì ngoài việc học ngữ pháp trên giấy thì bạn còn phải tìm đến môi trường, tạo ra môi trường tiếng Anh xung quanh bản thân thì mới có thể thành thạo được ngôn ngữ. Từ cơ sở kiến thức nền tảng, chúng ta cần linh hoạt, khéo léo vận dụng kiến thức đó vào thực tế công việc. Học và hành là hai mặt không thể tách rời nhau trong học tập cũng như bất kể vấn đề nào trong cuộc sống. Là một người học sinh, chúng ta nên áp dụng học đi đôi với hành ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bao gồm cả kiến thức những môn học, văn hóa lẫn kinh nghiệm thực tế, xã hội của đời sống.

Đánh giá bài viết
16 34.563
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm