Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lập dàn ý Tả anh chị em lớp 5

Lập dàn ý Tả anh chị em lớp 5 gồm các dàn ý chi tiết (có dẫn chứng cụ thể) cho bài văn tả các anh, chị, em của em trong gia đình. Mời các em học sinh tham khảo.

Dàn ý Tả anh trai lớp 5

Dàn ý tả anh trai Mẫu 1

a. Mở bài: Giới thiệu về người anh trai mà em muốn tả

b. Thân bài

- Giới thiệu chung về anh trai của em:

  • Anh trai của em là con thứ mấy trong nhà?
  • Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Hiện đang học lớp mấy, trường nào?
  • Anh có chiều cao, cân nặng, vóc dáng như thế nào?

- Miêu tả ngoại hình của anh trai:

  • Anh có làn da màu gì? (từ nhỏ đã có màu da như thế hay do các hoạt động mà thay đổi)
  • Khuôn mặt của anh có hình dáng gì? Các ngũ quan trên khuôn mặt có hài hòa với nhau không?
  • Tóc của anh có màu gì? Cắt theo kiểu tóc nào? Anh có thường xuyên cắt tóc không?
  • Đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, hàm răng, đôi tai… của anh có đặc điểm như thế nào?
  • Hằng ngày, anh của em thường mặc kiểu trang phục như thế nào? (khi đi học, đi chơi…)

- Miêu tả tính cách con người anh trai:

  • Anh trai của em có sở thích là gì? Anh ấy có hâm mộ, thần tượng ai không?
  • Anh của em là người như thế nào? (tốt bụng, hiền lành, năng động, xấu tính, keo kiệt…)
  • Anh của em có thường xuyên quan tâm, giúp đỡ em và mọi người không?
  • Anh của em học giỏi không? Có đặc biệt nổi bật về một môn học nào không?
  • Mọi người xung quanh đánh giá như thế nào về anh trai của em?

- Kỉ niệm sâu sắc giữa hai anh em:

  • Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai anh em
  • Kể ngắn gọn nhưng cần có đủ nội dung (mở đầu, diễn biến, kết thúc)
  • Sau lần đó, tình cảm của hai anh em có gì thay đổi?

c. Kết bài

  • Tình cảm của em dành cho người anh trai của mình
  • Những lời chúc tốt đẹp dành cho anh trai

Dàn ý tả anh trai Mẫu 2

a. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về người anh trai của em

b. Thân bài

- Giới thiệu và miêu tả khái quát:

  • Anh trai của em là con cả trong gia đình có ba anh em
  • Anh ấy tên là Lê Đỗ Tuấn Hùng, hiện học lớp 10A5 trường THPT NTT.
  • Anh ấy có dáng người cao ráo, khoảng 170cm, rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn
  • Anh ấy có là da màu mật ong do thường xuyên chơi thể thao ngoài trời

- Miêu tả ngoại hình:

  • Anh ấy có khuôn mặt hơi vuông, mái tóc đen cắt ngắn rất khỏe khoắn, đôi khi trông hơi nghiêm túc
  • Đôi mắt đen, sáng ngời như viên ngọc trai đen luôn tràn trề nhiệt huyết
  • Mỗi khi cười, sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền ở bên má trái, làm anh thêm phần dễ thương
  • Phía gần dưới cằm anh có một vết sẹo nhỏ, do hồi mới tập bóng rổ bị ngã
  • Bình thường khi đi học, anh sẽ mặc đồng phục như các bạn, còn khi đi chơi anh thường mặc áo phông và quần jean. Những hôm chơi thể thao, thì anh mặc đồ thể thao màu đỏ hoặc đen, trên lưng luôn là số 17 may mắn của anh

- Miêu tả tính cách, quan hệ với mọi người:

  • Anh là một học sinh chăm ngoan, hiền lành và nhiệt tình với mọi người
  • Tuy học lực chỉ ở mức bình thường, nhưng thầy cô, bạn bè ai cũng quý anh nhờ tính cách thân thiện, thật thà
  • Mỗi khi có ai nhờ giúp đỡ, anh ấy luôn sẵn sàng mà không chút băn khoăn
  • Ở nhà, anh ấy là người anh trai gương mẫu, luôn giúp bố mẹ việc nhà, chăm sóc hai em, làm tấm gương tốt cho em noi theo

- Kỉ niệm của hai anh em:

  • Có một lần, lúc chơi đá bóng trên sân, do bất cẩn, em làm vỡ chậu hoa của bố
  • Tối hôm đó, lúc bố về, anh đã nhận tội thay, dù bị bố phạt nhưng anh vẫn không nói ra sự thật
  • Tối hôm đó, nằm ngủ cạnh anh, em cảm thấy rất bứt rứt và cảm động
  • Anh đã nói là vì anh là anh trai nên sẽ bảo vệ em
  • Đến hôm nay, anh vẫn giữ nguyên lời hứa ấy
  • Từ hôm đó, anh trở thành người anh tuyệt vời nhất của em

c. Kết bài

  • Anh trai không chỉ là người anh mà còn là người bạn, người hùng cùng em khôn lớn
  • Em mong anh sẽ mãi luôn là người anh trai tuyệt vời của em

Dàn ý tả chị gái lớp 5

Dàn ý tả chị Mẫu 1

a. Mở bài: Giới thiệu người cần tả

Gia đình em gồm có bốn người, ba mẹ, em và chị của em. Gia đình em rất hạnh phúc và thương yêu em. Ba mẹ em là nông dân nên rất đỗi bình dị và thân thương. Ba mẹ luôn làm lụng vất vả để lo cho chị em của em. Chị em là một sinh viên đang học trên thành phố. Chị cũng là người xa nhà, sống thiếu thốn tình thương của ba mẹ, lâu lâu chị mới về quê thăm gia đình. Chính vì thế mà em rất yêu chị của em.

b. Thân bài

- Tả bao quát

  • Chị em bao nhiêu tuổi?
  • Chị em học ở đâu?
  • Chị em học trường gì?
  • Em thương chị em như thế nào?

- Tả chi tiết

+ Tả hình dáng

  • Dáng người cao, thon gọn cao 1m6
  • Gương mặt đầy đặn, mũi cao, môi trái tim xinh đẹp
  • Mái tóc dài đen mượt, khi làm việc nhà ở thường buộc tóc gọn sau gáy.
  • Chị ăn mặc rất giản dị. Khi đi học chị thường mặc áo sơ mi. Ở nhà chị mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà.
  • Chị có đôi mắt đen long lanh rất đẹp. Mỗi khi chị bảo ban em, ánh mắt ấy rất dịu dàng và thân thiện.

+ Tả tính tình

  • Chị là người chu đáo, chỉnh chu trong công việc
  • Chị học rất giỏi, luôn được ba mẹ và thầy cô yêu thương
  • Chị có tính tình rất ôn hòa, nhã nhặn
  • Chị luôn biết quan tâm đến mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh
  • Chị là người luôn nổ lực và biết vươn lên trong cuộc sống

c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về chị em

  • Chị em là một người hết sức đặc biệt chị là người luôn quan tâm chăm sóc em, em rất yêu chị của em

Dàn ý Tả chị Mẫu 2

a. Mở bài:

  • Giới thiệu về người mà mình tả (chị gái). Người đó có ấn tượng gì với mình: Là người luôn sẻ chia với mình, Không chỉ là chị mà còn là 1 người bạn.

b. Thân bài:

- Tả hình dáng, đặc điểm:

  • Dong dỏng cao
  • Nước da trăng hồng
  • Mái tóc dài suôn mượt luôn được buộc cao trông rất năng động
  • Đôi mắt đen láy, là nơi chưa bao câu động viên, sẻ chia với em mỗi khi em buồn
  • Bàn tay búp măng nấu ăn, giặt quần áo

- Tính tình:

  • Hiền lành, nhân hậu
  • Vui tính, đảm đang, dễ thương,

- Hoạt động:

  • Chị thường hay nấu cơm cho cả nhà. Ai cũng khen khéo tay
  • Chị đi học về là giặt giũ, quét nhà,...

→ 1 người chị đảm đang

  • Mỗi lần em ôm chị là người chăm sóc, mỗi lần chị đặt tay lên trán em thì lại như có 1 luồng điện yêu thương chạy qua người làm em khỏe lại.
  • Chị dạy cho học, dạy cho em những điều hay trong cuộc sống
  • Mỗi lần buồn chị luôn động viên chia sẻ

- Kỉ niệm với chị: Làm chị buồn nhưng chị không giận

c. Kết bài:

  • Cảm nghĩ về chị: Yêu chị, sẽ không bao giờ làm chị buồn

Dàn ý tả em bé tập đi tập nói lớp 5

a. Mở bài: Giới thiệu em bé được tả: Tên gì? Trai hay gái? Có quan hệ với em?

  • Cu Ti là em ruột của tôi.
  • Hôm nay là buổi tập đi đầu tiên, cả nhà tôi đều vui sướng khi thấy em đi được ba bốn bước.

b. Thân bài:

- Tả hình dáng của em bé

+ Bé được bao nhiêu tháng tuổi, có đặc điểm gì nổi bật? (bé được chín tháng tuổi, miệng toe toét cười để lộ mấy chiếc răng sữa thật dễ thương).

+ Những đặc điểm về hình dáng: Thân hình, da dẻ, khuôn mặt, mái tóc đôi má, môi, miệng, răng lợi, chân tay…

  • Khuôn mặt bé bầu bĩnh, khi cười do hồng như trái táo chín.
  • Đôi mắt tròn long lanh.
  • Mái tóc ngắn cũn cỡn, thường choàng trên đầu một chiếc khăn màu trắng.
  • Đôi môi lúc nào cũng mọng và đỏ như được thoa son.
  • Cằm luôn có ngấn biểu hiện cho sự mập mạp của bé.
  • Hai tay luôn hoạt động, cầm được thứ gì là cho ngay vào mồm để gặm. Những ngón tay nhỏ xíu dễ thương.

+ Quần áo bé thường mặc khi trời nóng, lạnh và ở nhà.

  • Thích mặc quần áo trắng, tất trắng
  • Thích đi giày vải.

-Tính tình ngây thơ của bé

  • Tập đi, tập nói:

(Lẫm chẫm đi được vài bước, hai tay giơ ngang như diễn viên tí hon đi trên dây thăng bằng. Vừa đi vừa cười híp cả mắt. Đang tuổi tập nói nên bé bi bô suốt cả ngày. Thích bập bè những tiếng: Ba, mẹ, bà)

  • Sinh hoạt của bé: Khỏe mạnh, ít bệnh, ít khóc nhè, thích tắm, thích nghe mẹ hát, thích chơi ô tô, tàu hỏa.

c. Kết bài:

  • Cảm nghĩ của em về người tả.
  • Tôi rất yêu em bé, cùng mẹ giúp bé tập di, dạy hát và mong bé chóng lớn

—-------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5

Đánh giá bài viết
283 48.735
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 5

    Xem thêm