Lập dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh lớp 5

Lập dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh lớp 5 bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố vốn từ, rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả chuẩn bị cho các bài viết văn về cơn mưa đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn: Chú ý tả cảnh theo một trình tự chặt chẽ. Có thể theo trình tự thời gian thì tả từ lúc mưa mới tạnh cho đến lúc mưa hoàn toàn dứt hẳn. Có thể theo trình tự không gian thì tả cảnh vật ở từng nơi, từng chốn như hè đường, lòng đường.

Dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh mẫu 1

a) Mở bài: Giới thiệu cảnh em muốn tả: Cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh

b) Thân bài:

  • Bầu trời: trong xanh, mây trắng bồng bềnh, mặt trời xuất hiện chiếu những tia nắng ấm áp
  • Không khí: mát mẻ, trong lành, có những cơn gió mát, có chút ẩm ướt
  • Đường phố: sạch sẽ vì được mưa gột sạch bụi bẩn và cuốn hết lá khô về các góc đường
  • Cây cối: tươi xanh, cành lá đều còn dính nước mưa, nếu có gió thổi qua sẽ rơi xuống như cơn mưa nhỏ
  • Các cửa hàng: tiếp tục đưa bàn ghế, biển hiệu… ra trước sảnh, vỉa hè để tiếp tục buôn bán
  • Con người: cởi áo mưa, dồn ra đường tiếp tục công việc và di chuyển đến nơi cần đến
  • Âm thanh: ồn ào tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện… thay cho tiếng mưa ào ào trước đó
  • Các ngôi nhà: sạch bóng, bức tường còn ẩm hơi nước mưa, chờ nắng hong khô

c) Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm của em về cơn mưa vừa qua đi và ý nghĩa của nó đối với cuộc sống

Dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh mẫu 2

a) Mở bài: Giới thiệu cơn mưa rào và dẫn dắt vào giai đoạn mưa đã tạnh.

b) Thân bài: Miêu tả khung cảnh đường phố khi mưa vừa tạnh:

- Thiên nhiên đường phố:

  • Màu sắc, độ cao của bầu trời như thế nào? (so sánh với trước lúc mưa và trong khi mưa để làm rõ hơn đặc điểm này)
  • Làn gió thổi với cường độ ra sao? Đem đến cảm giác gì? Mùi hương gì?
  • Ánh sáng, tia nắng xuất hiện như thế nào? Đem đến cảm giác và công dụng ra sao?
  • Cây cối sau cơn mưa như thế nào? Có còn nước mưa đọng lại trên tán lá không? Khi có gió thổi qua thì điều gì xảy ra?

- Cảnh đường phố:

  • Đường sá, vỉa hè ngôi nhà sau cơn mưa có gì thay đổi? (sạch sẽ hơn nhờ mưa gột rửa…)
  • Trên đường có vũng nước đọng không? Có thứ gì bị mưa rào thổi đến nằm ở góc đường không? Hay có cành cây gãy đổ không?
  • Sau mưa, mọi người có ra đường đông đúc hơn không? Họ có vẻ mặt như thế nào?
  • Quán xá ven đường đã mở lại ngay chưa? Không khí như thế nào?

c) Kết bài: Suy nghĩ, cảm nhận của em về cảnh đường phố sau cơn mưa và ý nghĩa của cơn mưa đó.

Dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh mẫu 3

1. Mở bài: Giới thiệu cảnh mưa tạnh.

2. Thân bài:

a) Cảnh bầu trời:

  • Mưa thưa dần, rồi dứt hẳn.
  • Bầu trời sáng dần lên, mặt trời lại loé lên những tia nắng nhạt.

b) Cảnh trên hè phố:

  • Chim lại từ nơi trú túa ra, bay nhảy như để vận động sau thời gian bị tù túng.
  • Người trú dưới hiên nhà bên đường ùa ra hè, vội vã đi nhanh như để bù vào thời gian bị chết.
  • Mấy đứa trẻ lại ra hè chạy nhảy

c) Cảnh dưới lòng đường:

  • Các loại xe lao nhanh trên đường, vừa đi vừa bóp còi xe inh ỏi.
  • Ô tô bật pha đèn, soi đường thì ít mà xin đường là chính.
  • Người trên xe máy rạp người trên tay lái, cố vớt vát thời gian còn lại.
  • Lòng đường chỉ lúc trước im ắng, vắng lặng, nay ồn ào, đông xe, hối hả.

3. Kết bài: Trận mưa làm không khí mát mẻ, con người khoan khoái, phấn khởi hơn. Trận mưa làm đường phố sạch đẹp, sáng bóng dưới ánh trời.

Dàn ý Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh mẫu 4

1. Mở bài: Giới thiệu chung:

  • Con đường em định tả là con đường nào?
  • Em tả nó vào thời điểm nào? (Sau khi tạnh mưa).

2. Thân bài:

a. Tả cảnh:

- Bầu trời:

  • Sau cơn mưa, mặt trời lại hiện ra, toả ánh nắng rực rỡ.
  • Bầu trời như cao hơn, trong hơn, gió thổi mát lộng...

- Mặt đất:

  • Cây cối xanh tươi, nhà cửa được mưa rửa sạch bụi bặm trông đẹp hẳn ra.
  • Mặt đường sạch bong, ánh lên dưới nắng.
  • Người và xe lại tấp nập ngược xuôi.
  • Nhịp điệu cuộc sống tiếp tục hối hả, náo nhiệt.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em:

  • Khoan khoái, dễ chịu.
  • Càng thêm yêu cuộc sống.

Dàn ý Tả cảnh cơn mưa lớp 5

1. Mở bài: Giới thiệu bao quát:

Mẫu: Mấy ngày nay trời oi bức. Cả thành phố chìm trong không khí ngột ngạt, nóng nực. Bỗng đâu một luồn gió mát lạnh thổi qua báo hiệu trời sắp mưa to.

2. Thân bài: Tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

a) Lúc sắp mưa:

  • Mây đen bao phủ khắp bầu trời.
  • Gió mang hơi nước mát lạnh.

b) Lúc bắt đầu mưa:

  • Mưa bắt đầu rơi lẹt đẹt, xiên xẹo theo làn gió.
  • Mưa nặng hạt dần, tuôn xối xả, trắng xóa.
  • Sấm chớp liên hồi trên bầu trời đen kịt.
  • Nước chảy lênh láng, ngập sân, ngập ngõ, ngập đường phố.
  • Cây cối đu đưa, tha hồ tắm mưa.
  • Người đi đường chạy vào mái hiên trú mưa.
  • Những người mặc áo mưa chạy xe vút qua.
  • Lũ chim ướt lướt thướt, đứng dưới tán lá lớn trú mưa.

c) Lúc mưa tạnh:

  • Mưa ngớt rồi tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng.
  • Mặt trời chiều tỏa những tia nắng vàng nhè nhẹ.
  • Lũ chim lại nô đùa, bay ra bay vào.
  • Cây lá sạch bóng, xanh mát như có ai vừa lau chùi.
  • Đường phố lại bắt đầu huyên náo. Tiếng xe chạy ầm ầm.
  • Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
  • Cửa hàng, cửa hiệu mở cửa, bày bán. Tiếng loa đài rộn vang.

3. Kết bài :

  • Cơn mưa xua đi cái nóng ngột ngạt, làm con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.
  • Cơn mưa thật đáng yêu phải không các bạn?

Bài văn Tả cảnh đường phố khi cơn mưa vừa tạnh

Bài văn tả cơn mưa

Mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và mặt trời hé nắng. Khách bộ hành trú mưa ở hai bên vỉa hè lần lượt tiếp tục công việc. Em cũng rời chỗ ẩn núp trở về nhà.

Trên mặt đường nước mưa cồn đọng lại khá nhiều có có lẽ chưa chảy kịp xuống các rãnh cống. Hai dãy phố nhà nhà mở cửa toang ra tiếp tục buôn bán. Tiếng động cơ hòa lẫn tiếng còi xe bóp inh ỏi… làm huyên náo cả lên. Thính thoảng vài chiếc xe có động cơ chạy nhanh làm tung tóe nước trắng xóa. Từng dòng nước cuồn cuộn chảy về các hố "ga" dọc theo hai bên đường mang theo rác rưởi. Tuy mưa đã tạnh nhưng nước mưa vẫn đọng trên cành cây nên mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những hạt nước ấy rơi xuống. Trên cao, bầu trời đả quang đãng hẳn trong xanh, vài áng mây trắng bay lơ lửng. Nước cũng đà rút cạn để lại mặt đường láng bóng như được ai rửa sạch. Tất cả đều hòa nhịp trở lại sinh hoạt bình thường. Các quầy hàng trước kia phủ đầy vải mủ để che mưa giờ đây được cuốn lại và sửa sang cho đẹp mắt hơn. Những người bán hàng rong, thợ sửa xe… cũng đang loay hoay dọn lại hàng hóa của mình. Sau cơn mưa to dường như mọi vật sáng sủa hơn, sinh hoạt có phần đông đúc và nhộn nhịp hơn.

Trên đường về, với không khí mát mẻ trong lành lòng em như tươi mát hẳn ra. Theo em nghĩ, thỉnh thoảng cũng nên có những cơn mưa to như thế này để đổi thay một cái gì đó cho con người, cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống.

>> Tham khảo thêm các bài văn mẫu khác tại: Văn mẫu lớp 5: Tả quang cảnh sau cơn mưa

Bài văn tả cơn mưa lớp 5

--------------------------------------------

 Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5

Đánh giá bài viết
177 10.137
Sắp xếp theo

Tập làm văn lớp 5

Xem thêm