Dàn ý Tả bạn thân lớp 5 (17 mẫu)

Lập dàn ý bài văn bạn thân của em lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, hướng dẫn cho các bạn đầy đủ chi tiết cách lập và trình bày một bài văn miêu tả người lớp 5 - tả bạn thân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 1

a) Mở bài: Giới thiệu về bạn thân của em.

Mẫu: Người ta thường nói về những điều kì lạ, thú vị và hấp dẫn của cuộc sống này. Nhưng nếu như chúng ta chỉ khám phá và tận hưởng một mình thì thật tẻ nhạt biết bao nhiêu. Bởi vì vậy, chúng ta ai cũng cần có một người bạn thân thiết để cùng nhau khám phá thế giới này. Và Hòa chính là người bạn thân thiết nhất của em.

b) Thân bài:

- Tả ngoại hình của bạn thân:

  • Cao 1m60, nặng 48kg, hơi gầy, thân hình mảnh mai
  • Nước da trắng, khi đi dưới nắng lâu sẽ ửng hồng
  • Mái tóc đen dày, bông xù như tóc búp bê
  • Khuôn mặt tròn bầu, hơi to so với cơ thể
  • Hai má phúng phính
  • Cằm ngắn, hơi vuông
  • Trán cao và dô, thường để mái thưa để che đi
  • Cái mũi cao dọc dừa
  • Đôi mắt to tròn, nâu trong vắt
  • Khuôn miệng nhỏ chúm chím hay cười
  • Bàn tay nhỏ, ngón tay thón dài, khéo léo

- Tả hoạt động, tính cách của bạn:

  • Rất hiền lành, nhút nhát, không thích đến chỗ đông người, ồn ào, náo nhiệt
  • Thích trồng cây, chăm sóc cây cối và đọc các cuốn sách về thế giới tự nhiên
  • Chăm chỉ, ngoan ngoãn, luôn tuân thủ nội quy trường học
  • Được bạn bè, thầy cô yêu mến vì tính thật thà, giản dị
  • Thường sang nhà em cùng nhau chăm sóc vườn hoa trên ban công và nằm chơi, trò chuyện, đọc sách dưới bóng mát của dàn hoa thiên lý

c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho người bạn thân vừa miêu tả.

Mẫu: Hòa không chỉ là một người bạn thân, mà còn là người chị yêu quý của em. Cậu ấy luôn ngồi bên cạnh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi điều với em. Em rất vui và hạnh phúc khi có một người bạn thân tuyệt vời như thế. Mong cho tình bạn của chúng em sẽ mãi bền vững theo thời gian.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 2

a) Mở bài: Giới thiệu về người bạn thân mà em muốn giới thiệu.

b) Thân bài:

- Miêu tả ngoại hình của bạn:

  • Cao 1m55, nặng 47kg, thân hình cân rối, khỏe mạnh
  • Nước da hơi ngăm, do đi chơi dưới trời nắng ít khi che chắn
  • Khuôn mặt nhỏ, tóc bông xù, dày như bờm sư tử thường được cắt tỉa gọn gàng
  • Hàng lông mày rậm, đôi mắt đen láy sáng ngời
  • Cái mũi cao, cằm vuông, cái miệng rộng cười lên rất rạng rỡ
  • Bàn tay, bàn chân khá to, khớp xương rõ ràng, rất mạnh khỏe
  • Trang phục rất giản dị, ngoài đồng phục thường mặc áo phông và quần jean

- Tả hoạt động, tính cách của bạn:

  • Học tập chăm chỉ, nghiêm túc, năng nổ phát biểu trong giờ học
  • Tích cực, năng động tham gia các hoạt động tập thể
  • Nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
  • Thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ nên thường ở lại sau giờ học để chơi bóng với bạn bè
  • Ở nhà thường sang nhà bà ở gần đó, giúp bà làm cỏ, tưới nước cho vườn rau

→ Tuy học chưa giỏi, nhưng nhờ sự chăm chỉ, tốt bụng đó mà ai cũng yêu quý

c) Kết bài:

  • Tình cảm, cảm xúc của em dành cho người bạn thân vừa miêu tả
  • Những mong muốn tốt đẹp dành cho người bạn thân và tình bạn của hai người

Dàn ý Tả bạn thân Mẫu 3

a) Mở bài: Giới thiệu về người bạn thân em muốn miêu tả:

  • Người bạn đó tên là gì? Là bạn hàng xóm hay bạn học ở trường của em?
  • Em và người bạn đó đã chơi với nhau bao lâu rồi?

b) Thân bài:

- Miêu tả ngoại hình:

  • Chiều cao và cân nặng? Vóc dáng có đặc điểm gì? So với bạn cùng lứa tuổi có gì đặc biệt?
  • Nước da có màu gì? Đó là bẩm sinh hay do tác động bên ngoài mà có?
  • Kiểu tóc mà bạn đó thường để? Em có để kiểu tóc giống bạn không?
  • Trang phục hằng ngày của bạn có đặc điểm gì?
  • Khuôn mặt của bạn thuộc kiểu khuôn mặt nào? Đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng của bạn như thế nào?

- Miêu tả tính cách, hoạt động:

  • Bạn ấy có hòa đồng với mọi người không? Có được bạn bè, thầy cô yêu mến không?
  • Bạn ấy có thường giúp bố mẹ các công việc nhà không?
  • Bạn ấy có sở thích là gì? Thường làm gì vào lúc rảnh rỗi?
  • Em và bạn ấy thường làm gì cùng nhau? Tình cảm của hai người như thế nào?

c) Kết bài:

  • Tình cảm của em dành cho bạn?
  • Mong muốn của em về tình bạn của hai người?

Dàn ý Tả bạn thân Mẫu 4

a. Mở bài: Giới thiệu về người bạn thân của em.

b. Thân bài: Kể về một người bạn thân của em.

- Kể về ngoại hình người bạn thân của em

  • Minh có thân hình gầy gò
  • Vầng trán bạn cao và rộng
  • Cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh.

- Kể tính tình của người bạn thân của em

  • Minh rất hiền hòa
  • Minh luôn thân thiện với mọi người
  • Minh luôn giúp đỡ mọi người
  • Minh được mọi người yêu mến
  • Minh rất chăm chỉ và siêng năng

- Kể về hoạt động của người bạn thân của em

  • Bạn ấy luôn luôn giúp em làm bài tập về nhà
  • Minh rất yêu thương mọi người và giúp đỡ tất cả mọi người

c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người bạn thân.

Dàn ý Tả bạn thân Mẫu 5

a. Mở bài: Giới thiệu sơ lược về một người bạn thân thiết: trực tiếp giới thiệu về bạn hoặc gián tiếp giới thiệu thông qua một câu thành ngữ, tục ngữ về tình bạn.

b. Thân bài

- Hoàn cảnh, lí do trở thành bạn thân

  • Giới thiệu về giới tính, ngoại hình, tuổi: bạn gái hàng xóm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bạn nhỏ bé, có má lúm đồng tiền cười rất xinh
  • Lí do quen biết? Nhờ đâu mà hai người trở nên thân thiết?: cùng sinh ra trong một tháng, từ nhỏ đã chơi thân, cùng đi học chung từ mẫu giáo.

→ Kết hợp phương pháp miêu tả và biểu cảm.

- Tình bạn giữa hai người

  • Tính cách của bạn, điểm tốt - điểm chưa tốt ở bạn: bạn vui tính, nhí nhảnh, hay cười hay nói nhưng đôi khi quá ồn ào, quá tích cực. Bạn hay có những tưởng tượng khác lạ về việc học tập và cuộc sống. Bạn ước mơ trở thành nhà thiết kế game.
  • Kể về một vài kỉ niệm hai người có với nhau: cùng nhau tham gia thi chạy tiếp sức. Bạn bị tai nạn, phải nằm một chỗ buồn, mình đến chơi và làm nhiều trò hài hước để bạn vui…
  • Hai người đi đâu cũng có nhau, như hai chị em ruột.

→ Kết hợp phương pháp tự sự và biểu cảm.

c. Kết bài: Nói về mối quan hệ hiện tại của hai người và những hi vọng ở tương lai: vẫn tiếp tục thân thiết, mong hai người đều học tập tốt, thực hiện được những ước mơ của bản thân.

Dàn ý Tả bạn thân Mẫu 6

a) Mở bài: Giới thiệu khái quát về người bạn thân của em.

Gợi ý:

  • Người bạn ấy tên là gì?
  • Em và bạn ấy đã chơi thân với bao lâu rồi?
  • Tình cảm chung của em với bạn ấy?

b) Thân bài:

- Miêu tả ngoại hình của bạn thân:

  • Bạn ấy có chiều cao, cân nặng là bao nhiêu? Vóc dáng của bạn ấy có đặc điểm gì? Vóc dáng của bạn ấy và em có gì giống/khác nhau? Khi đứng cùng nhau thì tạo nên hiệu ứng gì đặc biệt?
  • Khuôn mặt của bạn ấy có hình dáng gì? Có nét gì đặc biệt không?
  • Nước da, đôi mắt, lông mày, mũi, gà má, khuôn miệng, hàm răng, nụ cười… của bạn ấy có đặc điểm gì? (miêu tả bộ phận nổi bật, không cần thiết miêu tả toàn bộ các bộ phận)
  • Kiểu tóc của bạn ấy có đặc điểm như thế nào? (về màu sắc, độ dài, kiểu hình…)
  • Trang phục khi đi học và đi chơi của bạn ấy là gì? Các em có bao giờ mặc đồ đôi không?

- Miêu tả tính cách, hành động của bạn thân:

  • Bạn ấy có tính cách như thế nào? Thể hiện rõ nét qua các hành động gì? Em và bạn ấy có nét tương đồng gì về tính cách không?
  • Thành tích học tập của bạn ấy ra sao? Bạn ấy có chăm chỉ học tập không? Các em có học bài cùng nhau không?
  • Sở thích của bạn ấy là gì? Các em có cùng sở thích và ước mơ không?
  • Bạn ấy có thường giúp bố mẹ việc nhà không? Có quan tâm giúp đỡ bạn bè không? Mọi người xung quanh có thái độ, tình cảm như thế nào với cậu ấy?

c) Kết bài:

  • Tình cảm của em dành cho người bạn ấy
  • Mong muốn của em về tình bạn thân thiết giữa hai người

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 7

a) Mở bài: Giới thiệu về người bạn thân mà em muốn miêu tả.

Mẫu: Từ nhỏ đến lớn, em được gặp rất nhiều người khác nhau, và cũng làm quen với nhiều bạn bè. Đó là những người bạn ở tiểu khu, ở lớp, ở trung tâm, ở trại hè. Ai cũng có những ưu điểm thú vị riêng. Nhưng dù vậy, trong lòng em vẫn luôn chỉ có một người bạn thân nhất mà thôi. Đó chính là Thu Hà - người bạn nối khố của em.

b) Thân bài:

- Miêu tả về người bạn thân:

  • Chiều cao, cân nặng của bạn ấy là bao nhiêu?
  • Kích thước cơ thể của bạn ấy có cân đối không? Có gì đặc biệt nổi bật so với các bạn cùng lứa tuổi không?
  • Bạn ấy để kiểu tóc gì? Có thường xuyên thay đổi không?
  • Khuôn mặt bạn ấy có dáng gì? (tròn xoe, chữ điền, trái xoan, thon dài…)
  • Đôi mắt của bạn ấy có màu gì? Hình dáng ra sao? Bạn ấy có phải đeo kính cận không?
  • Nụ cười của bạn ấy có gì đặc biệt? (răng khểnh, lúm đồng tiền, tiếng cười giòn tan…)
  • Trang phục đi học, đi chơi của bạn ấy có gì đặc biệt?

- Miêu tả hoạt động và tính cách của người bạn thân:

  • Người bạn ấy có tính cách như thế nào? (hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng, ngoan ngoãn, cá tính…)
  • Tính cách ấy được thể hiện qua những hoạt động, thói quen nào?
  • Tính cách ấy được những người xung quanh nhận xét ra sao? Có yêu thích không?
  • Em thích nhất điều gì ở tính cách của người bạn ấy?

c. Kết bài:

  • Tình cảm của em dành cho người bạn thân
  • Kì vọng, mong muốn của em dành cho tình bạn của hai người

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 8

a. Mở bài: Giới thiệu người bạn thân của em.

Mẫu: Từ lúc đi học, em được làm quen với rất nhiều người bạn mới. Mỗi bạn đều có tính cách và sở thích khác nhau, nhưng ai cũng thật đáng quý. Trong đó, người bạn mà em yêu quý nhất, giống như anh em ruột thịt chính là Tuấn Hùng.

b. Thân bài

- Tả khái quát về bạn:

  • Bạn bao nhiêu tuổi? Là bạn học cùng lớp hay là hàng xóm của em?
  • Bạn có chiều cao, cân nặng bao nhiêu? Vóc dáng như thế nào?
  • Màu da, giọng nói, sở thích… của bạn có gì đặc biệt?

- Tả chi tiết về bạn:

  • Tả khuôn mặt, đôi mắt, mũi, nụ cười, kiểu tóc…
  • Tả trang phục, cách ăn mặc thường ngày khi đến lớp và khi đi chơi của bạn

- Tả tính cách, hành động của bạn:

  • Bạn là người có tính cách như thế nào? (kể một vài chi tiết chứng minh cho nét tính cách đó)
  • Bạn của em là một học sinh như thế nào? Ngoài giờ học bạn thường làm gì?
    Thầy cô, bạn bè có quý bạn ấy không? Vì sao?

- Kể ngắn ngọn một vài kỉ niệm, hoặc hoạt động chung của hai người khiến em nhớ mãi.

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho người bạn ấy.

Mẫu: Em rất quý trọng tình bạn với Hùng. Mong rằng tình bạn của chúng em sẽ vẫn mãi bền chặt theo thời gian.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 9

1. Mở bài

  • Giới thiệu, dẫn dắt đối tượng
  • Ai cũng có một mái ấm để trở về lúc đi xa, mệt mỏi. Ai cũng có một thời tuổi thơ, để thương để nhớ. Và ai cũng có một người bạn thân như một tâm hồn thứ hai của mình. Nga chính là cô bạn như thế của tôi.

2. Thân bài

a. Miêu tả khái quát

  • Nga là cô gái nhỏ nhắn, hơi gầy và dáng người rất ưa nhìn, hoạt bát và dễ mến.
  • Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu.

b. Miêu tả chi tiết

- Hình dáng:

  • Nước da hơi ngăm đen bọc ngoài cơ thể gầy gò, trông thấy cả xương vì thường đi dưới nắng.
    Đẹp nhất có lẽ là đôi mắt với màu xanh lam. Người ta nói mắt Nga là mắt rất Tây, mang sự thông minh và nhanh nhẹn. Nhìn vào đôi mắt ấy, ta như thấy cả một đại dương xanh thẳm mà mát lành, dễ gần chứ không đáng sợ.
  • Tóc Nga không tết bím đuôi sam hay xõa ngang lưng như các bạn nữ khác mà được cắt gọn, trông rất cá tính.
  • Cái miệng nhỏ với đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi như một chú chim sẻ luôn hoạt bát, không bao giờ ngừng nói.

- Tính cách:

  • Nga được lòng hầu hết tất cả mọi người vì sự nhiệt tình và tốt bụng ấy.
  • Ở nhà, Nga thường giúp mẹ dọn hàng ra chợ bán, nói chuyện và chăm sóc bà.
  • Với bạn bè, Nga không ngại chia sẻ hay giúp đỡ bất cứ chuyện gì có thể: cho bạn đi cùng xe, trực nhật giúp, chia đôi đồ ăn sáng, …
  • Nga nhanh nhẹn và hoạt bát nên rất được thầy cô quý. Dù học giỏi nhưng chưa bao giờ tự kiêu một lần.
  • Các hoạt động của lớp đều tham gia nhiệt tình.

c. Những kỉ niệm với bạn

  • Chúng tôi thân nhau từ khi còn là những đứa trẻ chẳng biết gì cho đến bây giờ.
  • Hai đứa cùng họ, gần nhà nhau nhưng tính khí lại trái ngược hoàn toàn: tôi, ít nói, ngại giao tiếp lại học không giỏi.
  • Phương giảng bài tôi nghe, luôn tinh nghịch như chú chim non cho tôi vui.
  • Đôi khi có cãi nhau, tức giận nhưng Nga luôn là người chủ động làm hòa và gắn kết lại.
    Chúng tôi ăn cơm nhà nhau, cùng học, cùng chơi, cùng vui và buồn.

3. Kết bài

  • Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bản thân.
  • Tôi chưa từng nghĩ một ngày không có Nga. Vì tôi tin, tình bạn chúng tôi sẽ là mãi mãi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Nga vẫn sẽ mãi ở bên tôi. Chúng tôi là những người bạn hạnh phúc nhất.

Dàn ý Tả người bạn thân

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 10

1. Mở bài

  • Em là người ít bạn và chỉ có một số người bạn thân.
  • Trong học tập cũng như trong cuộc sống em rất thân với bạn… Bạn ấy là người giúp đỡ em rất nhiều, chúng em đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ.

2. Thân bài

- Ngoại hình:

  • Dáng người tròn, chân tay săn chắc, bạn ấy lùn hơn em.
  • Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thì bầu bĩnh nhìn rất dễ thương.
  • Đôi mắt sáng, thể hiện bạn ấy thông minh.
  • Vầng trán cao.
  • Bạn rất rất hay cười, khi cười để lộ hàm răng trắng tinh, nụ cười rất duyên.

- Tính nết, sở trường:

  • Hiền lành và dễ mến với người khác, giúp đỡ bạn bè. Khi có bạn cần giúp việc gì, đều tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em.
  • Trong học tập bạn ấy rất siêng năng, hăng hái phát biểu ý kiến, chăm chỉ học tập. Khi chơi nhiệt tình và thoải mái với bạn bè.
  • Người bạn thân của em giỏi Toán nhất lớp. Bạn rất thích sưu tầm và tập giải những bài Toán khó. Có những khi gặp bài quá khó, bạn ấy hướng dẫn em giải toán và giải thích cho em hiểu.
  • Đá bóng rất giỏi, bạn ấy là chân sút số một của đội bóng.
  • Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ, hay kể những câu chuyện cười làm mọi người thích thú.
  • Tích cực tham gia các hoạt động của lớp và trường như văn nghệ, hội thể dục thể thao.

- Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn

  • Bạn ấy giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước với em và giúp em bơi rất giỏi. Chính bạn ấy là người luôn giúp đỡ em trong học tập cũng như cuộc sống.

3. Kết bài

  • Tình cảm của em và bạn ấy sẽ luôn vững bền cho dù sau này hai đứa có học khác lớp.
  • Vun đắp và trân trọng tình bạn bè, mong tình cảm mãi mãi bền chặt.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 11

1. Mở bài:

  • Giới thiệu người bạn thân của em
  • Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Người bạn thân là người luôn gắn bó với mình. Người bạn thân em yêu quý nhất là Trang.

2. Thân bài:

a. Giới thiệu khái quát:

  • Trang cùng tuổi với em, chúng em đã là bạn thân từ hồi lớp 1
  • Trang là một cô bé có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng hồng trông rất đáng yêu.

b. Miêu tả chi tiết (ngoại hình, tính cách)

  • Mái tóc đen nhánh dài mềm mượt ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan
  • Đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước.
  • Hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi Trang chúm chím trông rất dễ thương
  • Trang là một người rất hiền và ấm áp, nụ cười luôn nở trên môi vì thế mà ai cũng yêu quý bạn.
  • Khi có chuyện vui hay buồn bạn đều chia sẻ với em nên hai chúng em rất hiểu nhau.
  • Trang rất thích chơi đồ nấu ăn, chơi búp bê, bạn cũng rất khéo tay khi khâu cho những cô nàng búp bê những bộ cánh rất xinh đẹp.
  • Trang cũng rất thích những bộ quần áo màu hồng và đặc biệt là váy.
  • Giọng nói của bạn rất trong trẻo, bạn cũng hát rất hay nên được bầu là quản ca của lớp và thường đi diễn ở các buổi múa hát của trường.
  • Không chỉ hát hay múa đẹp Trang còn là một người kể chuyện rất truyền cảm, bạn đã đạt được giải thưởng của Tỉnh trong cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ.
  • Mặc dù rất năng nổ và tham gia nhiều hoạt động của trường của lớp và sinh hoạt ngoại khóa nhưng Trang cũng rất chăm chỉ học hành, là một học sinh gương mẫu của lớp.
  • Trong giờ ra chơi chúng em thường chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, nhảy thỏ…dưới sân trường. Nhà em và Trang cũng gần nhau nên chúng em cũng hay thường xuyên sang nhà nhau chơi, cả bố mẹ em và bố mẹ Trang đều rất quý cả hai đứa. Chúng em cũng giúp đỡ nhau trong học tập để cả hai cùng tiến bộ.
  • Ở nhà Trang cũng là người con rất hiếu thảo, bạn biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà như quét nhà, lau nhà, tưới cây….
  • Có những lúc Trang và em đã giận dỗi nhau nhưng chỉ lúc sau cả hai đứa lại quấn lấy nhau.
  • Có lần em bị ốm Trang đã sang nhà hỏi thăm, giảng bài cho em.

3. Kết bài:

  • Cảm nghĩ của em
  • Trang là người bạn thân em yêu quý nhất, và cả lớp ai cũng yêu quý bạn ấy. Chúng em sẽ luôn là những người bạn thân của nhau, đồng hành cùng nhau trên những chặng hành trình cả học tập lẫn cuộc sống. Bạn ấy cũng là một tấm gương để em noi theo trong học tập.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 12

1. Mở bài:

- Giới thiệu chung:

  • Em có rất nhiều bạn.
  • Thân nhất là bạn Thắng nhà ở cùng phố và học chung một lớp.

2. Thân bài:

a. Ngoại hình:

  • Dáng người cân đối, chân tay săn chắc.
  • Mái tóc cắt ngắn hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng.
  • Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh.

b. Tính nết, tài năng:

  • Dễ mến, hay giúp đỡ bạn.
  • Học ra học, chơi ra chơi.
  • Giỏi Toán nhất lớp.
  • Là chân sút số một của đội bóng...
  • Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ...

c. Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn với Thắng:

  • Thắng giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước..,

3. Kết bài:

- Cảm nghĩ của em:

  • Em và Thắng đều có những ước mơ đẹp đẽ.
  • Tình bạn thân thiết sẽ giúp chúng em biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Tả người bạn thân của em

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 13

1. Mở bài: Giới thiệu người bạn thân của em.

Mẫu: Trong thời cắp sách đến trường, thì ai cũng một người bạn thân để đi cùng, để tám chuyện và đặc biệt là để chia sẻ mọi chuyện vui buồn. và tôi cũng thế, tôi có một người bạn thân từ khi chúng tôi còn là học sinh mẫu giáo. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau,…. Bạn tôi là một người rất tốt bụng và dễ thương, bạn ấy luôn chia sẻ mọi ngọt bùi với tôi, lúc tôi buồn hay lúc tôi vui, người đầu tiên tôi tìm đến là bạn ấy. Người bạn thân ấy của tôi là Lợi.

2. Thân bài: Tả người bạn thân của bạn

a. Tả ngoại hình

  • Bạn em rất cao, cao hơn em 15cm
  • Vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn chắc
  • Bạn ấy có khuôn mặt dễ mến, ai gặp cũng sẽ phải mến ngay lập tức
  • Đầu tóc của bạn ấy từ nhỏ là đều để dài, dù bạn ấy thả hay cột gì cũng xinh cả.
  • Mắt bạn ấy rất đẹp, nhìn vào là bạn sẽ bị mê hoặc liền.
  • Bạn ấy đẹp nhất là đôi môi dày nhưng cười rất có duyên.
  • Chắc có lẻ bạn ấy là người đẹp nhất trong mắt em.

b. Tả tính tình, tài năng

  • Em khâm phục bạn ấy vì bạn ấy học rất giỏi, bạn ấy đều giỏi từ lớp 1 đến giờ và đạt rất nhiều giải thưởng trong các kì thi, bạn ấy giỏi nhất là môn toán.
  • Có lẻ đặc điểm khiên em chơi thân với bạn ấy là bạn ấy rất thương người và hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Bạn ấy ngoài học giỏi còn chơi đàn giỏi và hát rất hay.
  • Lớp em có những cuộc vui hay trò chơi thú vị, bổ ích là đều nhờ bạn ấy tổ chức.

c. Một kỉ niệm đáng nhớ với bạn thân:

Gợi ý: Kỉ niệm đáng nhớ của tôi và bạn ấy là hai đứa cùng tắm mưa khi gặp cơn mưa bất chợt trên đường đi học về. Hai đứa chạy nhảy nô đùa dưới mưa rất vui vẻ. có lẻ đây là kỉ niệm tôi không bao giờ quên trong thời thơ ấu của mình.

3. Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với bạn.

  • Em và bạn ấy sẽ luôn giữ những kỉ niệm đẹp và mãi sẽ là bạn thân
  • Mỗi người có một lí tưởng, một mục tiêu nhưng tình bạn của chúng tôi sẽ chung một nhịp đập.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 14

1. Mở bài:

Mẫu: Xuân Quỳnh là người bạn thần nhất của em.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

  • Quỳnh mười một tuổi.
  • Vóc người dong dỏng cao.
  • Làn da ngăm ngăm.
  • Khuôn mặt trái xoan.
  • Cặp mắt đen láy.
  • Mũi cao.
  • Hàm răng trắng đều đặn.
  • Mái tóc dài, bím hai đuôi sam.

b) Tính tình:

  • Hoà nhã, cởi mở.
  • Chăm học, chăm làm.
  • Có tinh thần vượt khó.
  • Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
  • Vâng lời thầy cô giáo.

3. Kết bài:

  • Tôi rất tự hào về người bạn thân của mình.
  • Xuân Quỳnh là tấm gương sáng đê tôi và các bạn trong lớp noi theo và hoàn thiện về mình.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 15

1. Mở bài

  • Em có một người bạn thân đã chơi với em từ tấm bé.
  • Bạn ấy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ nên ai cũng yêu quý.

2. Thân bài

  • Trông bạn rất dễ thương. Thân hình cân đối giúp bạn có thể mặc quần áo dẹp dễ dàng.
  • Khi tới lớp, bạn mặc bộ váy áo đồng phục và đeo khăn quàng đỏ trên vai rất ngay ngắn.
  • Bạn có khuôn mặt hình trái xoan đáng yêu và có nước da trắng trẻo, mịn màng.
  • Nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt. Mắt bạn to, tròn và đen láy. Bạn luôn nhìn mọi người với đôi mắt đầy thiện cảm, vì vậy ai cũng yêu mến bạn.
  • Bạn là một người bạn tốt. Trong học tập, bạn đã giúp em cũng như nhiều người bạn khác rất nhiều.

3. Kết bài

Mẫu: Em rất yêu quý bạn. Chúng em sẽ cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò giỏi, được mọi người yêu mến và xứng đáng là bạn tốt của nhau.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 16

1. Mở bài: Giới thiệu người bạn thân của em, người bạn thân là Nam

Ví dụ: em có rất nhiều bạn, nhưng em chỉ chơi thân với Nam. Nam là người bạn rất thân cùng em, chúng em cùng nhau đi học, ăn ngủ và làm mọi điều cùng nhau.

2. Thân bài: Tả người bạn thân của em, người bạn thân là Nam

a. Tả bao quát người bạn thân của em

  • Nhà của Nam gần nhà em
  • Em và Nam thường học cùng nhau, đi học cùng nhau
  • Nam có tên ở nhà là Bi

b. Tả chi tiết người bạn thân của em

- Tả ngoại hình người bạn thân của em:

  • Nam rất cao, bạn ấy cao hơn em rất nhiều
  • Dáng người bạn ấy cân đối
  • Bạn ấy rất đẹp trai
  • Nam có khuôn mặt dễ nhìn
  • Đôi mắt Nam long lánh
  • Vầng trán Nam rất cao
  • Mũi của Nam hơi thấp
  • Nam có làn da nâu
  • Miệng Nam hay cười chúm chím

- Tả tính tình của người bạn thân em:

  • Nam rất thân thiện
  • Nam luôn giúp đỡ mọi người trong học tập cũng như cuộc sống
  • Nam rất thích chơi game, bạn ấy chơi rất giỏi
  • Ngoài chơi game Nam còn thích đọc truyện

- Tả hoạt động của người bạn thân em:

  • Sau giờ học Nam thường giúp ông bà tưới nước cho hoa trong vườn
  • Nam còn giúp mẹ nấu ăn
  • Bạn ấy học rất giỏi nhờ sự siêng năng
  • Bạn ấy thường giúp em học bài

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về người bạn thân

Ví dụ: em rất quý mến Nam. Em và Nam sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau. Dù sau này mỗi đứa đi mỗi phương thì em vẫn sẽ nhớ về Nam.

Dàn ý Tả bạn thân mẫu 17

I. Mở bài

Giới thiệu người bạn thân của em: Trong số những người bạn thân thiết của em, Mai Hương là người bạn mà em yêu mến nhất.

Hay: Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Người bạn thân mà em yêu quý nhất là Mai Hương.

II. Thân bài:

1. Giới thiệu khái quát

  • Mai Hương cùng tuổi với em, là bạn thân từ hồi lớp 1
  • Cậu ấy có vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng ngần, rất dễ thương

2. Miêu tả chi tiết (ngoại hình, tính cách)

  • Mái tóc đên nhánh, dài mềm mượt ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan.
  • Đôi mắt đen láy, long lanh như hai giọt nước.
  • Hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi Hương chúm chím dễ thương.
  • Cậu ấy là người hiền lành, dịu dàng, ấm áp và nụ cười trên môi vì thế nên được mọi người yêu quý.
  • Khi có chuyện buồn hay vui Hương đều chia sẻ với em. Hai chúng em chơi rất thân và hiểu nhau. Mai Hương có sở thích chơi nấu ăn, chơi búp bê, bạn cũng rất khéo tay.
  • Giọng nói cậu ấy rất trong trẻo, hay hát nên được bầu là quản ca của lớp và thường đi biểu diễn văn nghệ.
  • Không chỉ hát hay, múa đẹp, Hương còn là một người kể chuyện rất truyền cảm. Bạn đã đạt được giải thưởng của tỉnh trong cuộc thi kể chuyện Bác Hồ.
  • Mặc dù rất năng nổ và tham gia nhiều hoạt động của trường lớp của lớp và sinh hoạt ngoại khóa nhưng Hương vẫn chăm chỉ học hành, là một học sinh gương mẫu gương mẫu của lớp.

III. Kết bài

  • Cảm nghĩ của em
  • Hương là người bạn thân em yêu quý nhất, cả lớp ai cũng yêu quý bạn ấy. Chúng em sẽ luôn là bạn thân, cùng nhau đống hành trên những chặng hành trình của học tập và cuộc sống. Cậu ấy là một tấm gương để em học tập và noi theo.

---------------------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập ôn luyện kiển thức, gồm: Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
4.989 519.914
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hang Tran
    Hang Tran

    chề

    Thích Phản hồi 19:10 27/12
    • Thùy Phương Lương
      Thùy Phương Lương

      bài văn rất hay

      Thích Phản hồi 21/05/22
      • hai ngu ma
        hai ngu ma

        Hãy 

        Thích Phản hồi 25/12/22

        Tập làm văn lớp 5

        Xem thêm