Lập dàn ý Tả bố lớp 5 Hay nhất (9 mẫu)

>> Tham khảo các từ ngữ hay dùng để tả người tại Mở rộng vốn từ miêu tả người

Lập dàn ý tả người bố thân yêu của em lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, hướng dẫn cho các bạn đầy đủ chi tiết dàn bài cách lập dàn ý và trình bày một bài văn tả người - tả người bố của em.

Bài văn tả bố lớp 5

Lập dàn ý tả bố Mẫu 1

a) Mở bài: Giới thiệu về người thân mà em muốn miêu tả: Bố

Mẫu: Các bạn học của em ai cũng có một siêu anh hùng để thần tượng. Có bạn thích Captain America, có bạn thích Iron Man, có bạn lại chọn Thor, rồi Spider Man. Em cũng vậy, từ nhỏ đến lớn, em luôn có một người anh hùng tuyệt vời để tin tưởng và yêu quý. Đó chính là bố của em.

b) Thân bài:

- Miêu tả ngoại hình của bố:

  • 38 tuổi, hiện là thợ lắp đặt và sửa chữa điều hòa
  • cao 1m60, nặng 55kg, thân hình cân rối, rắn chắc và khỏe mạnh
  • nước da ngăm, khi phơi nắng sẽ đỏ ửng lên
  • khuôn mặt hơi tròn, có ít râu ở cằm, đôi mắt nhỏ, vầng trán cao và cái mũi hơi thấp
  • bố luôn cắt tóc rất ngắn, khiến cái đầu trông tròn như quả trứng trà điểu
  • khi cười đôi mắt híp lại, xuất hiện vết chân chim ở khóe mắt
  • bàn tay, bàn chân khá to, nhiều vết chai sạn
  • bàn tay bố rất khỏe, có thể mang vác nhiều đồ nặng
  • trang phục của bố đơn giản, ngoài đồ bảo hộ khi đi làm, thì đều là những chiếc áo polo tối màu và quần jean

- Miêu tả tính cách, hoạt động của bố:

  • công việc của bố khá bận, vì bố còn nhận làm thêm bên ngoài
  • mỗi khi gần đến mùa hè là công việc của bố bận nhất, thường không về nhà ăn cơm
  • bố phải leo trèo ở ngoài các bức tường nên rất nguy hiểm
  • bố rất yêu gia đình, thường giúp mẹ việc nhà, đưa đón em đi học khi có thời gian
  • bố thường mua đồ ăn vặt và quần áo mới cho hai mẹ con
  • bố thường giúp hàng xóm vệ sinh máy móc mà không lấy tiền
  • bố từng giúp một chị gái chạy bộ dành lại túi xách từ tay tên cướp
  • ai cũng yêu quý bố vì bố rất tốt bụng và nhiệt tình

c) Kết bài: Tình cảm, cảm xúc của em dành cho bố của mình

Lập dàn ý tả bố Mẫu 2

a) Mở bài: Giới thiệu về người bố của em

b) Thân bài:

- Miêu tả khái quát bố của em:

  • Bố của em năm nay bao nhiêu tuổi? Vẻ ngoài và tuổi của bố có tương đồng với nhau không?
  • Bố của em làm nghề gì? Hiện đang làm việc ở đâu? Công việc của bố em có vất vả và bận rộn không?
  • Bố của em có cân nặng, chiều cao như thế nào? Vóc người của bố ra sao? Vị trí của bố trong lòng em như thế nào?

- Miêu tả chi tiết về ngoại hình của bố em:

  • Bố có màu da như thế nào? Màu da ấy là do bẩm sinh hay do quá trình làm việc vất vả tạo nên?
  • Khuôn mặt của bố có hình dáng gì? Đôi mắt, hàng lông mày, sống mũi, nụ cười… của bố có đặc điểm gì? Tổng quan khuôn mặt của bố đem lại cảm giác như thế nào cho người nhìn? Khuôn mặt của em có nét gì giống bố nhất? Em có yêu thích và tự hào về điều đó không?
  • Bố có kiểu tóc và màu sắc như thế nào? Bố của em có đeo kính không?
  • Đôi bàn tay của bố có đặc điểm gì? Khi chạm vào thì cảm giác ra sao? Đôi bàn tay ấy đã làm gì cho em? Đem đến cho em cảm giác gì?
  • Trang phục hằng ngày của bố em là gì? (khi đi làm và khi đi chơi, ở nhà) Vào các dịp đặc biệt thì bố sẽ mặc gì? Phong cách của bố có nhất quán không?

- Miêu tả tính cách, thói quen, hoạt động của bố:

  • Sở thích của bố là gì? (món ăn, trò chơi, phim ảnh, hoạt động…) Bố thường làm những điều đó khi nào?
  • Hằng ngày, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bố ra sao? Bố có dành thời gian cho em và gia đình nhiều không?
  • Những người hàng xóm, bạn bè xung quanh nghĩ như thế nào về bố em? Họ có yêu quý, kính trọng bố em không?
  • Bố em có những thói quen tốt nào và đã dạy em những gì? Bố có là tấm gương tốt cho em noi theo không?

c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho bố của mình

Lập dàn ý tả bố Mẫu 3

1, Mở bài:

Mẫu:

“Cha là núi con hoài xanh cỏ dại
Cha là trời cho mây trắng con bay.”

Thật vậy, bố có thể không dịu dàng như mẹ, không ân cần như bà nhưng bố vẫn yêu thương con cái bằng cách riêng của mình. Người đàn ông ấy không ồn ào thể hiện tình cảm với con cái mà âm thầm đứng phía sau, bảo vệ con khỏi những sóng gió, nâng con dậy từ những vấp ngã trong cuộc đời. Bố em cũng là một người đàn ông như thế, luôn lặng lẽ đồng hành cùng con. Bố là người đàn ông em kính trọng nhất!

2, Thân bài

- Ngoại hình

  • Bố em năm nay đã 45 tuổi.
  • Cao 1m75, dáng hơi gầy.
  • Mái tóc đen đã điểm lấm tấm sợi bạc.
  • Khuôn mặt vuông chữ điền, toát lên vẻ nam tính, chững chạc.
  • Mắt bố vẫn đen và sáng.
  • Làn da ngăm đen.
  • Đôi tay to, thô ráp vất vả gồng gánh gia đình.

- Tính cách

  • Bố ăn mặc rất giản dị, quần áo ít khi chịu sắm cho mình đồ mố.
  • Bố không bao giờ để con cái thiếu cái gì, luôn cố gắng để chị em em đi học có thể bằng bạn bằng bè.
  • Bố còn là một người chồng mẫu mực, luôn phụ giúp mẹ trong việc nội trợ hàng ngày.
  • Tuy là con cả nhưng bố không hề có tính gia trưởng, luôn tôn trọng quyết định của mọi người.
  • Bố luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người.

- Kỉ niệm nhỏ với bố

  • Nhớ có lần thi học sinh giỏi về, bài làm không tốt nhưng bố vẫn động viên, khích lệ em.

3, Kết bài: Cảm nghĩ về bố: yêu thương bố và cố gắng phấn đấu để bố vui lòng.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 4

1. Mở bài:

Mẫu: “Công cha như núi Thái Sơn” câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Cha luôn là người dạy em những điều hay lẽ phải, nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào thì cha lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc. đối với em cha không chỉ là một người trụ cột của gia đình, không chỉ là một người cha mà còn là một anh hùng, một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

  • Ngoài bốn mươi tuổi.
  • Thích mặc bộ quần áo công nhân màu xanh đậm, đội nón nhựa
  • Dáng cao, gầy.
  • -Da màu bánh mật.
  • Đôi tay rắn chắc.
  • Cặp mắt tinh anh.
  • Cặp lông mày đen.
  • Mũi cao.
  • Khuôn mặt vuông vức, quai hàm bạnh.
  • Miệng tươi cười.
  • Hàm răng trắng có chiếc răng khểnh rất có duyên.
  • Bàn tay to rám nắng.
  • Bước chân thường sải dài, chắc nịch.

b) Tính tình:

  • Quan tâm đặc biệt đến con cái.
  • Quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
  • Sống nhân nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó.
  • Quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.
  • Tháo vát mọi việc trong gia đình.
  • Làm đâu ra đấy, ít thích nghỉ ngơi
  • Bố thường dạy em coi trọng chữ nhân nghĩa ở đời.
  • Bố nghiêm khắc khi con cái mắc lỗi.
  • Quan tâm sửa sai cho em để mỗi ngày một tiến bộ hơn.

3. Kết bài:

  • Bố là một trụ cột gia đình, là điểm tựa cho em.
  • Em rất yêu bố
  • Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để bố vui lòng.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 5

1. Mở bài: Giới thiệu về người bố của em.

Mẫu: Bố em là một thành viên quan trọng trong gia đình và luôn gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Bố luôn cho em những lời khuyên hữu ích và cần thiết, người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời của em.

2. Thân bài

- Tả ngoại hình của bố

  • Bố em đã ngoài 40 tuổi, người cao và hơi gầy
  • Mái tóc đen nhưng đã điểm vài sợi tóc bạc.
  • Khuôn mặt dài và trông hơi ốm.
  • Đôi mắt sáng và cương nghị.
  • Mũi bố cao hình dọc dừa rất đẹp.
  • Bố ăn mặc rất đơn giản với bộ đồ giản dị màu sắc nhã nhặn.

- Tả tính cách người bố

  • Bố là người luôn vui vẻ nhưng hơi khó tính.
  • Khi làm việc nghiêm túc và cẩn thận trong công việc.
  • Khi chơi rất hòa đồng và chơi hết mình.
  • Bố luôn là người yêu thương cả nhà, lo lắng quan tâm.
  • Mặc dù rất giỏi giang tháo vát nhưng bố luôn khiêm tốn với mọi người.

- Tả hoạt động của người bố

  • Thời gian hàng ngày, bố làm công nhân trong nhà máy.
  • Công việc công nhân chiếm hết thời gian của bố.
  • Sở thích của bố là nuôi chim cảnh, cho ăn, chăm sóc chúng mỗi khi rảnh rỗi.
  • Bố còn phụ giúp việc nhà cho gia đình, đỡ đần với mẹ.

3. Kết bài

  • Bố là người em rất yêu quý và thần tượng.
  • Mong bố khỏe mãi để chăm lo cho chúng em trưởng thành.
  • Em cũng sẽ cố gắng học tốt, không phụ lòng công ơn của bố.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 6

Dàn ý tả bố của em

1. Mở bài: Giới thiệu bố của em

Mẫu: Gia đình em có 4 người là ba, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. Chính vì thế mà em rất yêu thương ba mẹ em. Người mà em yêu thương nhất trong gia đình là ba, người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Ba luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.

2. Thân bài:

a. Tả ngoại hình ba của em

  • Ba em năm nay đã 50 tuổi
  • Ba em có dáng người cao, gầy
  • Ba thường mặc những bộ đồ giản dị như áo thun và quần tây, ba thích mặc những đồ đơn giản và thoải mái
  • Khuôn mặt ba rất góc cạnh, trông rất ốm.
  • Mái tóc ba có vài sợi bạc
  • Ba có đôi mắt long lanh biết nói
  • Vầng trán ba rất cao
  • Mũi ba cao và thẳng
  • Đôi môi của ba dày và tươi
  • Đặc điểm nổi bật của ba về khuôn mặt là có nốt rồi to ngay cạnh mắt phải

b. Tả tính tình của ba

  • Ba rất yêu thương cả nhà
  • Ba rất hiền nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc
  • Ba đối xử với mọi người rất thân thiện và hiền hòa
  • Ba luôn giúp đỡ mọi người trong bất kì công việc gì
  • Điều em yêu nhất ở ba là ba luôn yêu thương mọi người

c. Tả hoạt động của ba

  • Ở nhà ba rất thích trồng cây và chăm sóc cây
  • Công việc chính của ba là làm công nhân ở nhà máy
  • Ba làm từ sáng đến tối
  • Ba đã chịu nhiều cực khổ để chúng em được như ngày hôm nay

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về ba

  • Em yêu ba như thế nào?
  • Em hứa với ba sẽ trở thành người như thế nào để không phụ tình yêu thương của ba.
  • Em sẽ sống tốt để ba mẹ yên lòng.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 7

1. Mở bài: Bố là người cần cù và tháo vát nhất trong gia đình em.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

  • Ngoài bốn mươi tuổi.
  • Thích mặc bộ quần áo công nhân màu xanh đậm, đội nón nhựa
  • Dáng cao, gầy.
  • Da màu bánh mật.
  • Đôi tay rắn chắc.
  • Cặp mắt tinh anh.
  • Cặp lông mày đen.
  • Mũi cao.
  • Khuôn mặt vuông vức, quai hàm bạnh.
  • Miệng tươi cười.
  • Hàm răng trắng có chiếc răng khểnh rất có duyên.
  • Bàn tay to rám nắng.
  • Bước chân thường sải dài, chắc nịch.

b) Tính tình:

  • Quan tâm đặc biệt đến con cái.
  • Quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
  • Sống nhân nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó.
  • Quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.
  • Tháo vát mọi việc trong gia đình.
  • Làm đâu ra đấy, ít thích nghỉ ngơi
  • Bố thường dạy em coi trọng chữ nhân nghĩa ở đời.
  • Bố nghiêm khắc khi con cái mắc lỗi.
  • Quan tâm sửa sai cho em để mỗi ngày một tiến bộ hơn.

3. Kết bài:

  • Bố là một trụ cột gia đình, là điểm tựa cho em.
  • Em rất yêu bố
  • Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để bố vui lòng.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 8

1. Mở bài: Trong gia đình, cha là người gần gũi em nhất.

2. Thân bài:

a. Tả hình dáng:

  • Dáng người cao to, vạm vỡ
  • Gương vuông chữ điền, mái tóc ngắn, vuốt cao, khi đi làm vuốt cao sang trọng.
  • Cha ăn mặc rất giản dị. Khi đi làm cha thường mặc áo sơ mi. Ở nhà cha mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà.
  • Cha có đôi mắt đen long lanh. Mỗi khi dạy bảo con cái, ánh mắt ấy rất nhẹ nhàng và thân thiện.

b. Tả tính tình, hoạt động:

  • Cha là người chu đáo, cẩn thận, đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, thường xuyên sửa chữa xe giúp mẹ và em.
  • Tính cha rất ôn hoà, ăn nói nhã nhặn.
  • Cha là người hết lòng với con cái. Ban ngày cha làm lụng vất vả, tối đến cha luôn quan tâm đến việc học của con cái.

3. Kết bài: Cha luôn gần gũi em, chăm sóc, dạy bảo em nên người. Em luôn cố gắng học giỏi để đem lại niềm vui cho gia đình.

Lập dàn ý tả bố Mẫu 9

1. Mở bài: Giới thiệu về bố em

Mẫu: Chúng ta ai cũng có một gia đình, gia đình là nơi thân thương và nơi chúng ta chia niềm vui buồn mỗi khi vui buồn. Trong gia đình tôi ai cũng yêu thương và quý mến nhau, tôi quý mên nhất là ba của tôi.

2. Thân bài: Tả người thân mà em yêu quý nhất

a. Tả bao quát về ba của em

  • Ba em 44 tuổi
  • Ba em làm nghề nông
  • Ba em đi làm từ sáng đến tối rất vất vả

b. Tả chi tiết

- Tả về ngoại hình

  • Ba em có thân hình gầy gò
  • Mái tóc của ba có vài cọng tóc bạc muối tiêu
  • Khuôn mặt ba ốm, nhìn rất hiền
  • Đôi mắt ba em hơi mờ nên phải đêu gương
  • Ba rất hay cười

- Tả về tính tình

  • Ba em rất hiền
  • Ba rất yêu thương chị em em
  • Ba chăm chỉ và cần mẫn
  • Ba thích đọc sách và chơi cờ tường
  • Ba thường dạy em rất nhiều điều hay

- Tả hoạt động thường ngày

  • Ba em thường di làm đồng
  • Mỗi khi rảnh rỗi là ba em lại chơi cờ
  • Ba hay chăm sóc khu vườn nhỏ của mình

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người thân mà em yêu quý nhất

Mẫu: Em rất yêu quý ba em. Em hứa sẽ học tập thật tốt để ba em không thất vọng về em.

Lập dàn ý tả người lớp 5

—-------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5

Đánh giá bài viết
1.085 110.278
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Vy Bột
    Vy Bột

    😡

    Thích Phản hồi 20:11 07/12
    • Việt Nguyễn Quốc (Lochee)
      Việt Nguyễn Quốc (Lochee)

      Bình thường


      Thích Phản hồi 21:36 13/12
      • spite War
        spite War bình thường
        Thích Phản hồi 16/12/20

        Tập làm văn lớp 5

        Xem thêm