Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu

Lớp: Lớp 12
Môn: Ngữ Văn
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Loại File: Word + PDF
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu được VnDoc.com tổng hợp và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Dàn ý Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu

Dàn ý Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu - Bài mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: thói hư tật xấu.

2. Thân bài

a. Giải thích

Thói hư tật xấu: là những thói quen không tốt, những hành động, việc làm không tốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần của con người. Thói hư tật xấu là mặt trái của xã hội, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của đất nước, những hành vi vô văn hóa, thiếu lịch sự.

b. Phân tích

Thói hư tật xấu được biểu hiện cụ thể như: trộm cắp, hút thuốc lá, chích ma túy, chơi bời, vô văn hóa, thiếu lịch sự với bố mẹ và những người xung quanh, chửi tục,…

Thói hư tật xấu khiến con người đánh mất đi những bản chất vốn có của mình, đi theo những điều sai trái không được xã hội công nhận và đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Nặng nề hơn nữa là bị xã hội kì thị,…

Mỗi người hãy tự có ý thức rèn luyện bản thân, tránh xa thói hư tật xấu, xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, tốt đẹp.

c. Dẫn chứng

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người lỡ sa vào thói hư tật xấu đánh mất đi bản thân mình để minh họa cho bài làm văn của mình.

d. Phản đề

Bên cạnh những người có thói hư tật xấu vẫn còn nhiều người tốt bụng, biết yêu thương, sống có lí tưởng, hướng đến những điều tốt đẹp. Lại có những người sống và cống hiến hết mình cho đất nước, cho xã hội… những người này xứng đáng được tuyên dương và ca ngợi.

3. Kết bài

Khái quát lại tác hại của thói hư tật xấu đồng thời rút ra bài học, liên hệ đến bản thân mình.

Dàn ý Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu - Bài mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thói hư tật xấu.

(Học sinh lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình).

2. Thân bài

a. Giải thích

Thói hư tật xấu: là những thói quen không tốt, mặt trái của xã hội, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của đất nước, những hành vi vô văn hóa, thiếu lịch sự.

b. Phân tích

• Biểu hiện của thói hư tật xấu

Chúng ta có thể thấy rất nhiều khi đi trên đường, trong nhà trường, nơi công sở… Có thể kể đến một số biểu hiện cụ thể như: trộm cắp, hút thuốc lá, chích ma túy, chơi bời, vô văn hóa, thiếu lịch sự với bố mẹ và những người xung quanh, chửi tục,…

• Tác hại của thói hư tật xấu

Khiến con người đánh mất đi những bản chất vốn có của mình, đi theo những điều sai trái không được xã hội công nhận.

Đánh mất bản thân, đánh mất nhiều cơ hội quý giá.

Bị xã hội kì thị,…

c. Dẫn chứng

Học sinh tự lấy dẫn chứng để làm minh chứng cho những thói hư tật xâu trong bài làm văn của mình.

Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, nổi bật, xác thực được nhiều người biết đến.

Gợi ý: hiện tượng mạng Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng,…

d. Phản biện

Trong xã hội, bên cạnh những người có thói hư tật xấu vẫn còn nhiều người tốt bụng, biết yêu thương, sống có lí tưởng, hướng đến những điều tốt đẹp,… những người này xứng đáng được tuyên dương và ca ngợi.

3. Kết bài

Khái quát lại tác hại của thói hư tật xấu đồng thời rút ra bài học, liên hệ đến bản thân mình.

Dàn ý Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu - Bài mẫu 3

1. Mở bài

Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà con người hình thành cho mình những thói quen, trong đó có thói quen tốt và cũng không ít những thói quen xấu cần phê phán.

Một trong những thói quen xấu cần phê phán trong giới trẻ hiện nay là nghiện Internet.

2. Thân bài

*Khái niệm “thói hư tật xấu” và tật nghiện Internet.

“Thói” là lối, cách sống, cách hoạt động không tốt được lặp lại lâu ngày thành quen. “Tật” là thói quen xấu, khó sửa. “Thói hư tật xấu” là cách sông, cách hành động sai lầm được lặp đi lặp lại thành thói quen khó sửa.

Tật nghiện Internet là việc lên mạng Internet để làm những việc vô bổ, thậm chí gây tổn hại đến cuộc sống về mọi mặt. Tật nghiện Internet đã trở thành một thói quen, một niềm ham mê đến lú lẫn, mất hết lý trí.

* Nhận diện thực tế:

- Điều kiện hình thành thói quen xấu:

+ Sự bùng nổ của dịch vụ Internet: ở thành phố, hiếm có một đường phố nào không có một vài cửa hàng dịch vụ Internet có vài chục máy tính được nối mạng với những thông tin quảng cáo hấp dẫn như “đường truyền tốc độ cao”, “giá rẻ”, “game mới”...

+ Ngay cả ở các vùng nông thôn, dịch vụ Internet cũng trở nên rất phổ biến. Mật độ các cửa hàng không dày đặc như ở thành phố sông muốn tìm không phải là việc khó khăn.

+ Đối tượng khách hàng của dịch vụ này rất đa dạng, trong đó phần lớn là thanh niên, học sinh của các cấp học THCS, THPT đến sinh viên các trường cao đẳng; đại học.

2. Văn mẫu Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu

Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu mẫu 1

Mỗi người chúng ta đều mang những hạn chế riêng, những yếu điểm khó tránh. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là những khiếm khuyết về thể chất mà là sự yếu đuối của tâm hồn, những thói xấu và lòng ích kỷ đang âm thầm xâm nhập vào tâm hồn như câu nói: “Thói xấu ban đầu giống như người qua đường, ban đầu xa lạ, sau trở thành bạn thân và cuối cùng trở thành chủ nhân khó tính.”

Chúng ta đều trải qua những khoảnh khắc trống trải, những thiếu sót và không ai là hoàn hảo. Những thói xấu là những thói quen hoặc cách ứng xử, hành động tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến bản thân và môi trường xung quanh. Mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với thói xấu bởi trong mỗi con người, tồn tại những bóng tối và góc khuất riêng, cần được nuôi dưỡng, rèn luyện như lửa thử vàng, như ngọc để càng mài càng sáng. Ban đầu, chúng ta ban đầu thuần hậu và đơn sơ, nên thói xấu không có cơ hội tiếp cận, chúng chỉ là những người xa lạ, vô tình không quen biết.

Nhưng quy luật của cuộc sống là cạnh tranh, phát triển để sinh tồn, vì vậy trong cuộc đấu tranh đó, con người dễ bị những khát vọng cá nhân lấn át tham vọng và đó là lúc rào chắn của chúng ta không còn vững chắc nữa, thói xấu sẽ xâm chiếm và dần dần trở thành bạn thân không mời mà đến. Đáng sợ hơn nữa, từ thân quen chúng sẽ kiểm soát và sai khiến chúng ta có những hành động tiêu cực. Nó trở thành chủ nhân, sai khiến và biến chúng ta thành công cụ cho những tội ác và trừng phạt. Nhưng con người thường hay bị cám dỗ, vì vậy rất dễ để thói xấu xâm chiếm bản thân. Ta mất ý thức đúng sai, trở nên vô cảm và mất tự chủ giữa tham vọng, khát vọng; giữa chiến thắng và thất bại; giữa tình yêu và thù hằn… từ đó, bản thân dần sa đà vào con đường tội lỗi, rồi sa xuống vũng lầy không bao giờ vén chân lên được.

Nhưng, một điều ta phải nhận ra rằng từ người qua đường, trở thành bạn thân và cuối cùng là chủ nhân khó tính không phải ai khác, chính là ta đã mở cửa đón “những thói xấu” vào nhà, rồi tự bán rẻ tâm hồn ta cho quỷ dữ. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những yếu tố khách quan, trước hết ta cần phải nhìn nhận trách nhiệm của bản thân. Yếu tố chủ quan luôn là chìa khóa giải đáp những thắc mắc và nghi vấn mà ta không thể lý giải. Vậy nên, hãy rèn cho mình một bản lĩnh vững vàng, một tinh thần thép và một cái đầu lạnh để không bị cám dỗ bởi những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tuy nhiên, rõ ràng, ai trong chúng ta cũng đều mang những khiếm khuyết, trong cuộc sống ai cũng phải đối mặt với ảnh hưởng từ yếu tố khách quan, nhưng điều quan trọng nhất là biết làm chủ bản thân, chủ động tích cực thay đổi quan điểm, vì thay đổi sẽ không đến nếu chỉ trông chờ vào hoàn cảnh hay thời cơ, chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm. Hãy giữ trái tim nồng nhiệt và tâm hồn sáng tạo để không bị sai lầm bởi những thói xấu.

Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu mẫu 2

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình cả những ưu điểm và nhược điểm riêng, tương tự như cuộc sống có sự hiện diện của cả thói quen tốt và thói quen xấu. Điều quan trọng là chúng ta cần có sự nhận thức đúng đắn về cả hai loại thói quen này và đặc biệt là hành động để tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực.

Thói quen xấu, như thức khuya, ăn uống không đúng giờ, hoặc việc hút thuốc, chẳng những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đe dọa lối sống của con người. Trong khi đó, thói quen tốt, dù là những thay đổi nhỏ nhất như việc dậy sớm, tập thể dục, hoặc đọc sách, có thể mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe, cuộc sống, và tri thức của con người.

Mỗi người chúng ta cần phải tập trung vào việc xây dựng và duy trì những thói quen tích cực, nhỏ nhặt nhưng đáng giá. Bằng cách này, chúng ta không chỉ đang làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn, mà còn đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Thói quen xấu có thể dẫn đến sự suy sụp của bản thân, biến con người trở thành một người tiêu cực, và gây ra nhiều vấn đề xã hội.

Khi chúng ta từ bỏ những thói quen xấu và thay thế chúng bằng những thói quen tốt, chúng ta đang tạo điều kiện cho bản thân phát triển toàn diện. Sự thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ, lan tỏa đến sức khỏe và sự trau dồi tri thức. Mỗi người chúng ta, dù là với những thay đổi nhỏ nhặt, cũng có thể đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

Thói quen xấu có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta tiến triển theo hướng tiêu cực, khiến con người trở nên xấu xa. Để có thể rèn luyện thói quen tốt và loại bỏ thói quen xấu, chúng ta cần xác định một lịch trình hợp lý cho bản thân, tập trung vào việc phát triển lối sống lành mạnh và tích cực, và nỗ lực để thực hiện điều này trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống là một hành trình đơn lẻ, và chúng ta không nên để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua trong thói quen xấu, khiến cho sau này phải hối hận.

Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu mẫu 3

Xã hội hiện đại mang đến cho con người nhiều cơ hội phát triển, khẳng định bản thân và theo đuổi những giá trị riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ấy, một vấn đề đang ngày càng trở nên phổ biến và đáng lo ngại, đó là lối sống ích kỉ. Lối sống này không ồn ào nhưng âm thầm làm rạn nứt các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung của xã hội.

Lối sống ích kỉ là cách sống chỉ biết đến lợi ích cá nhân, đặt cái tôi của mình lên trên tất cả, ít quan tâm đến cảm xúc, quyền lợi và khó khăn của người khác. Người sống ích kỉ thường chỉ hành động khi bản thân được lợi, sẵn sàng né tránh trách nhiệm chung hoặc đẩy phần thiệt về phía người khác. Trong đời sống hiện nay, lối sống ấy thể hiện khá rõ: có người chỉ chăm lo cho bản thân mà thờ ơ với tập thể, có người sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt được mục tiêu riêng.

Nguyên nhân dẫn đến lối sống ích kỉ trước hết xuất phát từ ý thức cá nhân. Nhiều người chưa được giáo dục đầy đủ về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong học tập, công việc khiến con người dễ hình thành tâm lý “ai lo việc nấy”, chỉ quan tâm đến sự thành công của bản thân. Xã hội ngày càng đề cao vật chất, thành tích và lợi ích cá nhân cũng vô tình khiến con người trở nên khép kín, tính toán và ích kỉ hơn trong suy nghĩ và hành động.

Lối sống ích kỉ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Đối với cá nhân, người sống ích kỉ thường khó xây dựng được các mối quan hệ bền vững, bởi họ thiếu sự đồng cảm và chân thành. Về lâu dài, chính họ cũng dễ rơi vào trạng thái cô đơn, bị tách biệt khỏi tập thể. Đối với xã hội, lối sống ích kỉ làm suy giảm tinh thần đoàn kết, khiến cộng đồng thiếu sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Một xã hội mà mỗi người chỉ biết nghĩ cho mình sẽ khó có thể phát triển hài hòa và bền vững.

Để khắc phục vấn đề lối sống ích kỉ, mỗi cá nhân cần tự nhìn nhận lại cách sống của bản thân, học cách đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và sẻ chia. Gia đình cần giáo dục con cái từ sớm về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhà trường và xã hội cũng cần tạo điều kiện để con người được sống trong môi trường giàu tình người, nơi những hành động đẹp được trân trọng và lan tỏa.

Lối sống ích kỉ không phải là điều không thể thay đổi. Khi mỗi người biết sống vì người khác nhiều hơn, biết nghĩ đến lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, xã hội sẽ trở nên nhân văn, gắn kết và đáng sống hơn. Sự thay đổi lớn của xã hội luôn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cách sống của từng cá nhân.

Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo