Chia sẻ và đọc: Tuổi Ngựa lớp 4 trang 5 Cánh Diều

Chia sẻ và đọc: Tuổi Ngựa lớp 4 trang 5 sách Cánh Diều Tập 1 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Chia sẻ bài Tuổi Ngựa lớp 4

Câu 1 trang 5 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Trò chơi hỏi đáp: Mỗi em đặt 5 câu hỏi để hiểu về bạn.

Trả lời: Gợi ý các câu hỏi sau:

  • Trò chơi bạn thích nhất là gì?
  • Món ăn bạn thích nhất là món nào?
  • Bạn thích học môn nào nhất?
  • Bạn không thích điều gì?
  • Nếu tự vẽ mình, bạn sẽ chú ý tới đặc điểm nào?

Tuổi Ngựa lớp 4

Câu 2 trang 5 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Qua trò chơi trên, em hiểu " Chân dung của em" nghĩa là gì?

Trả lời: Em hiểu "Chân dung của em" là ghi lại, khắc họa lại những đặc điểm về ngoại hình, tính cách và sở thích của bản thân em.

B. Tập đọc Tuổi Ngựa lớp 4

Đọc bài thơ Tuổi Ngựa

Tuổi Ngựa

(trích)

- Mẹ ơi, con tuổi gì?
- Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi...

- Mẹ ơi, con sẽ phi
Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mô triền núi đá...
Con mang về cho mẹ
Ngọn gió của trăm miền...

Ngựa con sẽ đi khắp
Trên những cánh đồng hoa
Lóa màu trắng hoa mơ
Trang giấy nguyên chưa viết
Con làm sao ôm hết
Mùi hoa huệ ngạt ngào
Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại.

 Tuổi con là tuổi Ngựa
Nhưng mẹ ơi, đừng buồn
Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách biển
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường.

Xuân Quỳnh

(:) Chú thích và giải nghĩa:

  • Tuổi Ngựa: sinh năm Ngọ (theo âm lịch)
  • Trung du: miền đất ở khoảng giữa thượng du (nơi bắt đầu) và hạ du (nơi kết thúc) của một dòng sông
  • Đại ngàn: khu rừng lớn, có nhiều cây to lâu đời

Trả lời câu hỏi bài Tuổi Ngựa

Câu 1 trang 6 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ hỏi mẹ điều gì? Mẹ trả lời thế nào?

Trả lời: Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ đã hỏi và được mẹ trả lời như sau:

  • Bạn nhỏ hỏi: "Mẹ ơi, con tuổi gì?"
  • Mẹ trả lời: "Tuổi con là tuổi Ngựa/ Ngựa không yên một chỗ/ Tuổi con là tuổi đi….

Câu 2 trang 6 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Bạn nhỏ tưởng tượng "ngựa con" sẽ theo ngọn gió đi những đâu?

Trả lời: Bạn nhỏ tưởng tượng "ngựa con" sẽ theo ngọn gió đi qua miền trung du, vùng đất đỏ, đại ngàn mấp mô triền núi đá

Câu 3 trang 6 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Theo em, vì sao bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng?

Trả lời: Vì mỗi vùng đất có một màu sắc cây cối, hoa cỏ khác nhau, có những đặc điểm thiên nhiên khác nhau, nên bạn nhỏ cho rằng ngọn gió của những nơi ấy cũng sẽ có màu sắc, đặc điểm riêng

Câu 4 trang 6 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Em thích những hình ảnh nào trong khổ thơ 3?

Trả lời: HS chọn hình ảnh mình thích.

M: Em thích nhất hình ảnh "Gió và nắng xôn xao/ Khắp đồng hoa cúc dại". Vì hình ảnh này đã khắc họa một không gian rộng lớn tràn ngập gió và nắng ấm, cùng với đó là vạt hoa cúc dại xinh đẹp. Khung cảnh ấy thật lãng mạn và bay bổng.

Câu 5 trang 6 Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.

Trả lời: Bạn nhỏ trong bài thơ tuổi ngựa rất hiếu động, đam mê khám phá thế giới xung quanh. Nhưng bạn ấy cũng là một người con hiếu thảo, biết yêu thương và chia sẻ. Nên cậu luôn muốn tặng mẹ những điều tốt đẹp mà mình gặp gỡ.

Học thuộc lòng các khổ thơ 3 và 4

C. Trắc nghiệm bài Tuổi Ngựa lớp 4

HS tham khảo trọn bộ bài trắc nghiệm tại đây Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4: Tuổi Ngựa

----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Tự đọc sách báo: Tự đọc sách báo về thiếu nhi

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4, Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn. Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4.

Đánh giá bài viết
116 12.043
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều

    Xem thêm