Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước

Tuổi trẻ cần làm gì để có trách nhiệm với quê hương với đất nước? Văn mẫu lớp 10: Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước vừa được VnDoc.com sưu tập và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước

I. Dàn ý Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước

Dàn ý Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước.

2. Thân bài

a. Giải thích

Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc: trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó còn là ý thức học tập, rèn luyện bản thân, cống hiến, giúp ích cho nước nhà.

b. Phân tích

- Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc:

Nỗ lực học tập, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, sống có ước mơ, hoài bão, mục tiêu và cố gắng vươn lên.

Tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Sống có tinh thần tập thể, đi theo cái hay, cái đúng, bỏ qua cái tôi vì lợi ích chung của cộng đồng.

- Ý nghĩa của trách nhiệm:

Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là nền tảng của đoàn kết, khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn.

Sự cống hiến sẽ giúp con người đẩy xa cái tôi cá nhân, sự ích kỉ, nhỏ nhen của mình để từ đó hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Người sống có trách nhiệm với tổ quốc sẽ là người có tình yêu thương, tính tự giác cao, từ đó làm cho cuộc sống của mình ngày càng phát triển theo hướng tốt hơn.

c. Liên hệ bản thân

Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…

d. Phản đề

Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước và rút ra bài học cho bản thân.

Dàn ý Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. (Một trong những điều mà tuổi trẻ hiện nay cần phải lưu tâm chính là trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước.)

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân mình.

2. Thân bài

a. Giải thích

Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước: trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh,

b. Phân tích

Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù.

Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc.

Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

c. Liên hệ bản thân

Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…

d. Phản biện

Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước.

II. Văn mẫu nghị luận xã hội về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 1

Mỗi con người khi xây dựng cuộc sống của chính mình và phát triển bản thân cũng chính là xây dựng đất nước. Chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội nhất. Chính vì thế, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước hiện nay còn nhiều trăn trở. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị lên án. Đất nước này là của chúng ta, bầu trời này là của chúng ta, do chúng ta làm chủ. Chính vì thế, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát triển nước nhà ngày càng giàu đẹp hơn.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 2

Mỗi con người chúng ta được sống trong nền hòa bình, yên ấm như hiện nay là một điều vô cùng may mắn phải cảm ơn sự hi sinh của thế hệ đi trước. Chính vì thế, chúng ta phải biết ơn họ và có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị lên án. Đất nước này là của chúng ta, bầu trời này là của chúng ta, do chúng ta làm chủ. Chính vì thế, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát triển nước nhà ngày càng giàu đẹp hơn.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 3

Hàng triệu lớp thanh niên ưu tú của dân tộc đã xung phong đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần đến, không ngại hy sinh, gian khổ làm nên những thành tích cách mạng to lớn trong chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong hoà bình xây dựng và phát triển đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng lớp bụi thời gian không thể phủ mờ những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ thanh niên quyết tâm “Ba sẵn sàng” để bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ thanh niên hiện nay đang được sống trong hòa bình và một môi trường đảm bảo cho sự phát triển toàn diện có đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mình cần phải làm gì cho Tổ quốc đàng hoàng hơn, to đẹp hơn hay không?

Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Bác Hồ đã chỉ rõ: Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) Đảng ta cũng đã khẳng định: Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên.

Năm 2000, năm đầu tiên của thế kỷ XXI, Đảng, Chính phủ đã đồng ý đặt tên là “Năm Thanh niên”, chúng ta đã gửi “Thông điệp Tháng Ba” đến bạn bè trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chúng ta đã mở rộng quan hệ bè bạn và hợp tác với hàng trăm tổ chức thanh niên, sinh viên thế giới. Chúng ta đã chủ động đề xuất và tổ chức thành công các hoạt động giao lưu với thanh niên các nước có đường biên giới chung với Việt Nam, tiếp tục củng cố mối quan hệ truyền thống với Đoàn thanh niên Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cu Ba, Liên bang Nga; đã tích cực tham gia các hoạt động tại Festival thanh niên, sinh viên thế giới. Vị thế và ảnh hưởng của thanh niên Việt Nam còn được thể hiện ở nhiều cuộc thi thế giới và khu vực về toán học, vật lý, thể thao. Hiện tại, hàng chục vạn lao động Việt Nam mà chủ yếu là thanh niên đang đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế trong nước và thế giới với sự thông minh sáng tạo, đức tính cần cù chăm chỉ trong lao động và nghiên cứu khoa học.

Nếu như trong kháng chiến, phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” và khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” đã được lịch sử dân tộc ghi nhận, bạn bè thế giới ngợi ca, thì ngày nay, các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo” đã và đang thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, một thế hệ thanh niên mới đã ra đời và từng bước trưởng thành. Có thể nói ít có thời kỳ nào mà tuổi trẻ Việt Nam lại có cơ hội và vai trò to lớn đến thế trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Số đông thanh niên là lực lượng đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc phố bộn bề và bản làng xa xôi. Hàng chục ngàn trí thức trẻ tình nguyện lên đường về nông thôn, miền núi. Nhiều chương trình, dự án lớn, đậm chất thanh niên ra đời như: xây dựng các Cung đường Thanh niên xung phong trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại; xoá hàng ngàn cầu khỉ thay thế bằng cầu nông thôn mới ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; tình nguyện đi lập nghiệp tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ với những công trình hiện đại như đóng mới tàu cao tốc Bạch Long, xây dựng trạm điện sức gió, xây dựng công viên tuổi trẻ Sông Hồng trên đảo xa, xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh và biên giới…Bên cạnh đội hình Thanh niên xung phong lập nghiệp và hoạt động chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, còn có hàng ngàn doanh nghiệp trẻ đang hăng hái, trăn trở góp phần tạo dựng nên “Thương hiệu Việt” và nhiều bạn trẻ khác đang “khởi nghiệp” bằng chính bàn tay, khối óc dám nghĩ, dám làm và biết làm của mình. Như vậy là phần đông thanh niên thời đại ngày nay vẫn tiếp bước tinh thần “Ba sẵn sàng” của các thế hệ cha anh, tự ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước với những đóng góp không nhỏ.

Đảng và Nhà nước ta cũng luôn quan tâm đến thế hệ thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Những cơ chế chính sách chủ yếu tập trung đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và cơ bản của thanh niên về học tập, sao cho thanh niên Việt Nam không còn tụt hậu so với thanh niên thế giới về khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý và hoà nhập nhanh vào kinh tế thị trường, kinh tế tri thức; về định hướng nghề nghiệp và việc làm, sao cho chuyển đổi được nhận thức toàn xã hội không còn coi cánh cổng trường đại học là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên, để xã hôị ta “giảm thầy tăng thợ giỏi”; về nâng cao trình độ thẩm mỹ, lối sống, thể lực và nâng cao tâm hồn cốt cách cho thanh niên Việt Nam…

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mặt trái của kinh tế thị trường đang làm biến đổi nhiều mặt đời sống xã hội, đã xuất hiện ngày càng gia tăng những lối sống thực dụng, ích kỷ và buông thả, thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thụ động, thờ ơ, ngại tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan… trong một bộ phận không nhỏ thanh niên và trong xã hội. Chính vì thế, cần nâng cao vai trò của Đoàn trong việc định hướng tư tưởng và hành động của thanh niên, phát động nhiều chiến dịch thiết thực thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, giúp thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xứng đáng là thế hệ thanh niên mới tiếp nối truyền thống tự hào của cha anh.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 4

Mỗi chúng ta, ai cũng là những phần tử nhỏ bé trong một xã hội rộng lớn, chính vì thế việc chung sức xây dựng quê hương, đát nước là trách nhiệm của tất cả mọi người chứ không phải của riêng một ai. Việc xây dựng đất nước là trách nhiệm của tất cả mọi người, riêng với học sinh - Là một đối tượng nhỏ tuổi, lại đang ngồi trên ghế nhà trường, thiết nghĩ mỗi người học trò cần phải xác định được mục đích học tập của mình là gì avf phải nỗ lực hết mình để hoàn thành mục đích đã đề ra ấy. Chúng ta phải thật sự nhiệt huyết và tận tâm với việc học của chính mình vì học tập là để kiến tạo tương lai và xây dựng một đất nước giàu mạnh, vững bền. Bên cạnh đó, tuổi trẻ cũng cần năng nổ, nhiệt tình hơn trong các hoạt động, phong trào tập thể, cần là người đi đầu để lôi kéo mọi người tham gia để cùng nhau xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Nếu mỗi người, ai cũng ý thức một chút, ai cũng cố gắng và tận tâm hơn nữa với công việc, ai cũng không quản ngại cống hiến cho tổ quốc thì ắt đất nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Và đây cũng chính là cách để mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 5

Đất nước ta đang bước vào một thế kỷ mới, một thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới mới, vì vậy mỗi người đều phải chuẩn bị hành trang cho mình để vững vàng hơn khi bước vào thế kỷ này, trong đó, sự chuẩn bị của thanh niên là vô cùng quan trọng vì thanh niên là những thế hệ tương lai của đất nước. Hành trang là những trang bị, vật dụng cần thiết của mỗi người trong một chuyến đi xa. Nhưng hành trang ở đây được hiểu là tri thức, kỹ năng, thói quen, được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin trước sự phát triển một cách chóng mặt của Khoa học – Kỹ thuật, của sự hội nhập kinh tế thế giới với tính kỷ luật và cường độ lao động cao. Việc chuẩn bị hành trang như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức, bổ sung thêm tri thức, kỹ năng cho mỗi người, bên cạnh đó giúp ta vững vàng hơn và không bị bỡ ngỡ khi bước vào thế kỷ mới. Đối với đất nước và xã hội, việc chuẩn bị hành trang sẽ là một bước đệm để đưa đất nước phát triển, giúp đất nước hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để sánh vai với các cường quốc năm Châu. Là thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải là những người đi đầu tiên phong trong học tập, học tập một cách có hiệu quả. Biết mở rộng vốn kiến thức của mình bằng việc thu thập các thông tin trên sách báo, ti vi, internet,… Nhanh chóng thu nhận thông tin từ các nước bạn bè để đưa ra các biện pháp giúp đất nước phát triển bằng hoặc hơn các nước bạn, nắm vững tri thức và kịp thời vận dụng các tri thức ấy vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Có như vậy thì đất nước ta mới phát triển trong thời kỳ nền kinh tế tri thức này. Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới của thanh niên là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu và có thể hội nhập với kinh tế thế giới một cách bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta – thế hệ tương lai của đất nước hãy chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào thế kỷ mới một cách vững vàng nhất có thể.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 6

Suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước, cha anh ta đã không ngừng gây dựng, dốc sức bảo vệ, thậm chí đánh đổi cả tuổi xanh, tính mạng để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Nối tiếp truyền thống của cha anh, thế hệ trẻ chúng ta không chỉ cần phát huy tinh thần yêu nước đáng quý mà còn cần ý thức được trách nhiệm và vai trò của bản thân trong việc xây dựng, phát triển đất nước.

Tuổi trẻ là khái niệm dùng để chỉ thế hệ thanh, thiếu niên, những người trẻ tuổi, trẻ lòng. Thế hệ tuổi trẻ ngày nay được trang bị đầy đủ kiến thức, đạo đức, ở họ hội tụ đầy đủ lòng nhiệt huyết, khả năng sáng tạo để xây dựng, phát triển đất nước. Đánh giá về vai trò quan trọng, chủ đạo của tuổi trẻ, có ý kiến đã cho rằng "Tuổi trẻ là tương lai của đất nước", là nguồn lực to lớn đưa đất nước Việt Nam vươn ra hội nhập với năm châu.

Ngày nay chúng ta được thừa hưởng nền độc lập, hòa bình do cha anh mang lại, chúng ta được sống trong tự do, hạnh phúc, được học tập và có cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân. Vì vậy mỗi chúng ta cần có ý thức phát triển bản thân, biết cống hiến đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân để hát triển đất nước, chống lại kẻ thù và thế lực phản động.

Tuổi trẻ mang trong mình sức trẻ, sức sáng tạo dồi dào, vì vậy đây chính là nguồn lực chính trong quá trình phát triển đất nước. Tuổi trẻ mang bên mình những khát vọng, lí tưởng cao đẹp, dám xông pha, đối đầu với những khó khăn để hoàn thành những mục tiêu đặt ra. Bằng nguồn năng lượng tích cực, lòng nhiệt huyết sục sôi, những người trẻ tuổi sẵn sàng làm việc, cống hiến để phát triển, làm rạng danh đất nước. Chắc hẳn chúng ta đều biết đến nhà Toán học Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên giành giải Fields cao quý, người đưa tên tuổi của Việt Nam đến với nền toán học của thế giới. Trở về với lịch sử chúng ta có người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người ra đi cứu nước với hai bàn tay trắng và tình yêu nước sục sôi, người thanh niên ấy không chỉ tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc mình mà còn thắp lên phong trào đấu tranh ở rất nhiều nước thuộc địa bị áp bức khác.

Tuổi trẻ còn là nguồn động lực phát triển to lớn của xã hội, họ là thế hệ tương lai, những người kế thừa thành tựu từ thế hệ đi trước để xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Có thể nói rằng chính sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực mà thế hệ trẻ là nguồn tài nguyên sống vô giá cho sự phát triển, hưng thịnh của một đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của thế hệ trẻ, Đảng và nhà nước ta đã rất sáng suốt khi coi "Giáo dục là quốc sách", quan tâm và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập, phát triển. Không chỉ đầu tư, tạo điều kiện để thanh, thiếu niên Việt Nam được học tập trong nước, Đảng và nhà nước còn hỗ trợ cho hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm được sang nước ngoài để học tập sự tiến bộ của các nước phát triển như: Mỹ, Nga, Anh,... Do đó thế hệ trẻ ngày nay không chỉ có trí tuệ, sáng tạo mà còn có sự nhanh nhạy, thích nghi nhanh với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới.

Để phát huy được hết khả năng, vai trò của tuổi trẻ, trước hết mỗi học sinh chúng ta cần ý thức được trách nhiệm của bản thân với đất nước. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần phải chăm chỉ học hành, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Chúng ta cũng có thể bộc lộ tình yêu nước bằng những hành động cụ thể, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia vào các phong trào, hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, Đảng và nhà nước cũng cần có những chính sách ưu tiên cho giáo dục để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Nhà trường cần phối hợp với gia đình để đẩy mạnh công tác giáo dục, giúp học sinh phát triển hoàn thiện cả về tài và đức.

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, vì vậy mỗi chúng ta cần có ý thức xây dựng, phát triển đất nước. Hãy cố gắng hết sức mình để đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để làm cho đất nước giàu đẹp, văn minh hơn, như chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta từng kì vọng "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em".

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 7

Để khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển cuộc sống tương lai, tổ chức UNESCO đã đưa ra câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Thái độ quan tâm lo lắng ấy đã được Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng thể hiện qua lời căn dặn của Người trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập cách đây hơn sáu mươi năm: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Trải qua nhiều thập kỷ, câu nói trên của Bác vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với học sinh chúng ta.

Lời căn dặn của Bác vừa thiết tha vừa hàm súc chứa đựng bao niềm tin yêu và hy vọng đối với lớp trẻ Việt Nam. Đầu tiên Bác nêu vấn đề như một câu nghi vấn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không” và những dòng tiếp theo cũng là câu trả lời của Bác: “Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Qua những lời căn dặn của Bác ta nhận thấy sự kỳ vọng của một vị lãnh tụ đất nước đối với các thế hệ học sinh. Bác đã trao cho lớp trẻ trách nhiệm nặng nề nhưng không kém phần vinh quang. Đó là kế tục sự nghiệp của cha ông đi trước để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh tươi đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Để gánh vác trách nhiệm này thì học sinh chỉ có một con đường là phải cố công học tập rèn đức luyện tài, phấn đấu không ngừng nghỉ không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai.

Tại sao Bác lại khẳng định tương lai đất nước phụ thuộc vào sự gắn công học tập của lớp trẻ. Đó bắt nguồn từ thực trạng nước ta những ngày đầu giành độc lập từ tay thực dân Pháp. Bên cạnh nạn đói đang đe dọa, giặc dốt cũng hoành hành không kém. Hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ.

Một đất nước có trình độ dân trí thấp luôn đồng hành với đói, nghèo, lạc hậu. Cho nên ngoài việc trừ giặc đói, Bác đã quan tâm đến phong trào diệt trừ giặc dốt. Để đất nước có một tương lai xán lạn cần phải có những con người có trình độ với học thức, tài năng và đạo đức và điều đó cần được chú trọng ngay trong thời điểm hiện tại và các thế hệ học sinh chính là những người phải thực hiện trách nhiệm nặng nề và vinh quang ấy vì tương lai vận mệnh đất nước sau này hoàn toàn phụ thuộc vào thế hệ mai sau, học sinh là người chủ tương lai đất nước.

Một đất nước muốn vươn lên từ đói nghèo và lạc hậu và phát triển sánh vai với các nước lớn trong khu vực và trên thế giới cần phải có một đội ngũ cán bộ khoa học-kĩ thuật giỏi để vận dụng nền công nghệ tiên tiến của thế giới vào trong việc xây dựng và phát triển, cần phải có những người có học vấn cao, có đầu óc nhạy bén, có tầm nhìn xa, trông rộng để định hướng cho con thuyền đất nước vượt qua giông bão của thời đại để tiến đến bến bờ thành công. Ngược lại nếu thế hệ học sinh không chăm chỉ học tập, không chuyên tâm rèn luyện, phấn đấu thì liệu trong tương lai ta có thể gánh vác được và xây dựng đất nước hay không?

Học sinh là đối tượng luôn được Bác Hồ yêu thương quan tâm nhiều nhất. Vì vậy chúng ta phải biết vâng lời Bác tự xây dựng cho mình một phương pháp học sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà muốn học tốt đầu tiên chúng ta cần phải xác định mục tiêu học tập đúng đắn, ý thức được trách nhiệm quan trọng của mình là phải xây dựng Tổ quốc. Mục đích học tập càng cao đẹp thì động cơ học tập càng mãnh liệt.

Có mục đích học tập vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải có nội dung học tập đúng đắn. Trong điều kiện hiện tại, chúng ta phải chăm chỉ học tập các môn văn hóa để nâng cao trình độ, phát huy hết khả năng của mình trong mọi lĩnh vực. Không chỉ học tập trong nhà trường, chúng ta còn phải tham khảo thêm sách báo, phân tích những cái sai và học hỏi những cái hay của người khác để, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm khác và tránh những sai lầm.

Chúng ta phải học các môn thể dục để rèn luyện sức khỏe vì “một đầu óc minh mẫn chỉ có trong một thân thể cường tráng”. Nhưng học không chưa đủ chúng ta còn phải biết vận dụng những điều mình học được vào trong những thao tác thực hành.

Việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo năm điều Bác dạy cũng là một phương pháp học tập. Một con người hoàn mĩ phải hội tụ hai yếu tố tài năng và phẩm chất đạo đức.

Tóm lại qua lời căn dặn trong bức thư gửi học sinh, Bác đã khẳng định vai trò quan trọng của việc học của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Bác đã tin tưởng giao cho thế hệ trẻ chúng ta nhiệm vụ khó khăn và vinh quang, giao cho chúng ta tương lai đất nước. Vậy chúng ta phải cố gắng học hành, rèn đức luyện tài để có thể đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu đáp lại lời mong mỏi thiết tha của Bác.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 8

Từ thuở xa xưa thanh niên Việt Nam đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trong thời chiến họ luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào đánh giặc cứu nước, luôn là lực lượng nòng cốt của cách mạng, xả thân vì tổ quốc mà không tiếc thời tuổi trẻ. Vậy chúng ta những thanh niên may mắn được sinh ra trong thời bình, chúng là phải có trách nhiệm như thế nào để gìn giữ và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng đã được đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ đi trước, phải làm gì để xứng đáng hưởng được những thành quả ngày hôm nay. Mỗi chúng ta phải xác định cho mình một lí tưởng sống cao đẹp, phải có ước mơ và hoạch định ra cho mình một kế hoạch cụ thể, phải rèn đức luyện tài, phải hiểu được vai trò đất nước đối với chúng ta, có như vậy chúng ta mới xác định được đúng đắn nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Chúng ta ra sức học tập cũng là đang thực hiện nhiệm của của mình với đất nước, nó không phải là một cái gì đó sâu xa như các bạn nghĩ nó chỉ đơn giản là làm tốt bổn phận của mình để phấn đấu trở thành một công dân tốt góp phần xây dựng một đất nước giàu đẹp vững mạnh. Như vậy trách nhiệm của thanh niên ở thời chiến hay thời bình đều do ý thức mỗi con người tuy nhiên nó lại được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 9

Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Tuổi hai mươi làm sao không tiếc?
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc?

(Trường ca “Những người đi tới biển” – Thanh Thảo)

Những câu thơ trên của Thanh Thảo đã thể hiện lí tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ thời chống Mĩ cứu nước. Qua đó tác giả nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta hôm nay: Bất cứ thời đại nào, mỗi con người chúng ta nhất là thế hệ thanh niên cũng luôn phải ý thức vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trước tiên thế hệ trẻ phải xác định tư tưởng, tình cảm, lí tưởng sống của mình: yêu quê hương đất nước, tự hào tự tôn dân tộc, có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc; lao động, học tập để khẳng định bản lĩnh, tài năng cá nhân và phục vụ cống hiến cho đất nước, sẵn sàng có mặt khi Tổ Quốc cần. Thời đại ngày nay, xu thế toàn cầu là xu thế hội nhập, khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ cao, vậy thế hệ trẻ cần phải học tập tích lũy tri thức để góp phần phát triển đất nước theo kịp thời đại, hội nhập với xu thế phát triển chung của quốc tế. Bên cạnh đó, phải rèn luyện sức khỏe để có khả năng cống hiến và bảo vệ đất nước. Đồng thời thanh niên cũng cần quan tâm theo dõi đến tình hình chung của đất nước, tỉnh táo trước hành động của mình không bị kẻ xấu lợi dụng. Về vấn đề chủ quyền biển đảo, thanh niên cần hưởng ứng và tích cực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm xâm phạm chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, phải luôn có “trái tim nóng, cái đầu lạnh”. Như vậy, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của thanh niên nói riêng và của mỗi con người Việt Nam nói chung.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 10

 “Quê hương là gì hở mẹ/ Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hở mẹ/ Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều”. Quả đúng như vậy, mỗi người sinh ra đều có một nơi để thương để nhớ đó chính là quê hương. Tình yêu quê hươnglà một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng nó luôn thường trực,hiện hữu trong lòng mỗi con người. Nó bắt nguồn từ những điều vô cùng giản giản thường ngày. Quê hương là nơi sinh ra, nuôi dưỡng ta từ những ngày còn nằm trong nôi đến khi chúng ta trưởng thành. Quê hương giống là người mẹ bao dung độ lượng dang rộng vòng tay chào đón con trở về sau những lần vấp ngã hay lao động mệt mỏi. Tình yêu quê hương từ thuở xa xưa được thể hiện trong văn thơ như tấm gương phản chiếu tinh thần dân tộc quật cường, anh dũng của nhân dân ta. Điển hình như trong “Hịch tướng sĩ’, Hưng Đạo Đại từng bày tỏ rằng: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.” Chỉ qua một câu đó thôi cũng đủ để thấy, tình yêu quê hương đất nước từ ngàn đời xưa đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại, là đợt sóng ngầm nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước. Tình yêu quê hương còn là cội nguồn, gốc rễ bền chặt cho sự phát triển bền vững của tổ quốc. Mặc dù dân tộc ta có truyền thống yêu nước là vậy, nhưng đáng tiếc hiện nay một số cá nhân đang dần làm mất đi truyền thống tốt đẹp đó. Nhiều người vì những lợi ích vật chất trước mắt mà quên đi cội nguồn dân tộc. Vì vậy là thế hệ trẻ những mầm non tương lai của đất nước chúng ta cần phải tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ra sức học tập góp phần xây dựng Tổ Quốc ngày càng giàu đẹp. Bởi “bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 11

Đất nước ta đang bước vào một thế kỉ mới, một thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới mới, vì vậy mỗi người đều phải chuẩn bị hành trang cho mình để vững vàng hơn khi bước vào thế kỉ này, trong đó, sự chuẩn bị của thanh niên là vô cùng quan trọng vì thanh niên là những thế hệ tương lai của đất nước. Hành trang là những trang bị, vật dụng cần thiết của mỗi người trong một chuyến đi xa. Nhưng hành trang ở đây được hiểu là tri thức, kĩ năng, thói quen, được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin trước sự phát triển một cách chóng mặt của Khoa học – kĩ thuật, của sự hội nhập kinh tế thế giới với tính kỉ luật và cường độ lao động cao. Việc chuẩn bị hành trang như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức, bổ sung thêm tri thức, kĩ năng cho mỗi người, bên cạnh đó giúp ta vững vàng hơn và không bị bỡ ngỡ khi bước vào thế kỉ mới. Đối với đất nước và xã hội, việc chuẩn bị hành trang sẽ là một bước đệm để đưa đất nước phát triển, giúp đất nước hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để sánh vai với các cường quốc năm Châu. Là thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải là những người đi đầu tiên phong trong học tập, học tập một cách có hiệu quả. Biết mở rộng vốn kiến thức của mình bằng việc thu thập các thông tin trên sách báo, ti vi, internet,… Nhanh chóng thu nhận thông tin từ các nước bạn bè để đưa ra các biện pháp giúp đất nước phát triển bằng hoặc hơn các nước bạn, nắm vững tri thức và kịp thời vận dụng các tri thức ấy vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Có như vậy thì đất nước ta mới phát triển trong thời kỳ nền kinh tế tri thức này. Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới của thanh niên là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu và có thể hội nhập với kinh tế thế giới một cách bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta – thế hệ tương lai của đất nước hãy chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào thế kỉ mới một cách vững vàng nhất có thể.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 12

Để có được nền hòa bình, độc lập, đất nước ấm no, hạnh phúc như hiện nay chúng ta đã phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh với những mất mát, đau thương. Chính vì vậy, là thế hệ trẻ được sống trong hoàn cảnh mới này, chúng ta cần có trách nhiệm đối với đất nước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước trong hoàn cảnh mới là trách nhiệm học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh chúng ta để trở thành công dân có ích, cống hiến nhiều điều tốt đẹp nhất cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh hơn. Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là nền tảng của đoàn kết, khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Ngày nay chúng ta được thừa hưởng nền độc lập, hòa bình mà cha ông ta đã đánh đổi bằng mồ hôi, sương máu để mang lại, có cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân. Vì vậy ta cần có ý thức phát triển bản thân, biết cống hiến đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân để phát triển đất nước, chống lại kẻ thù xâm lược. Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, những người kế thừa thành tựu từ thế hệ đi trước. Có thể nói rằng chính sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực mà thế hệ trẻ là nguồn tài nguyên sống vô giá cho sự phát triển, hưng thịnh của một đất nước. Nắm được điều này, mỗi người cần cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống của mình cũng như phấn đấu vươn lên để phát triển bản thân, ra sức học tập thật chăm chỉ để có kiến thức thật vững vàng. Bên cạnh đó, người trẻ chúng ta cũng cần phải có hướng đi thật đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai của mình theo hướng tốt nhất phù hợp với năng lực bản thân. Cuộc sống là không chờ đợi, sống có ích là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, hãy phấn đấu vươn lên để tạo dựng những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 13

Đất nước chúng ta đang bước chân vào một giai đoạn mới của lịch sử - một thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu đầy triển vọng và thách thức. Với tầm nhìn vượt ra ngoài biên giới, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý và kiến thức để vững vàng trước bước ngoặt quan trọng này. Trong hành trang chinh phục thế kỷ mới, thanh niên đóng vai trò quan trọng, vì họ sẽ là những người định hình tương lai quốc gia.

Khái niệm "hành trang" không chỉ đơn thuần là những dụng cụ cần thiết cho một hành trình, mà còn bao gồm cả tri thức, kỹ năng và thái độ sống. Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, việc tiếp cận tri thức mới và cập nhật kỹ năng là điều cần thiết để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Thanh niên nên trang bị cho mình kiến thức không chỉ từ sách vở mà còn từ các nguồn thông tin đa dạng như báo chí, truyền hình, internet. Họ cần kỹ năng thu thập và xử lý thông tin một cách thông minh để có cái nhìn toàn diện về thế giới xung quanh. Việc này không chỉ giúp họ hiểu rõ về cuộc sống, mà còn tạo ra cơ hội tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và bứt phá cho đất nước.

Chúng ta là những người sẽ xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Trách nhiệm đặt ra trước mắt chúng ta không chỉ là học tập một cách hiệu quả, mà còn là áp dụng tri thức và ý tưởng vào thực tế. Thanh niên cần có khả năng định hình và thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, từ đó giúp quốc gia vượt qua tình trạng kém phát triển và tham gia vào sự cạnh tranh trên sân khấu kinh tế thế giới.

Không chỉ là một nhiệm vụ riêng biệt, chuẩn bị hành trang cho thế kỷ mới cũng mang tính chất chiến lược đối với quốc gia. Chúng ta cần thể hiện sự quyết tâm trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và tầm nhìn, để xây dựng một cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Như là những người trẻ, chúng ta phải tự nhận thức về trách nhiệm và vai trò của mình. Việc chuẩn bị hành trang cho thế kỷ mới không chỉ đảm bảo tương lai cá nhân mà còn góp phần quan trọng vào tương lai rạng ngời của cả quốc gia. Hãy đứng lên, tận dụng mọi cơ hội học hỏi và phát triển, để chúng ta có thể đồng hành cùng đất nước trên con đường vươn lên và khẳng định vị thế trên thế giới.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 14

Việt Nam, quê hương của chúng ta, đã trải qua vô vàn khó khăn, tổn thất trong suốt bốn ngàn năm vun đắp và bảo vệ tổ quốc. Đó là những tổn thất, nỗi đau của cả một dân tộc, của hàng thế kỷ, nhưng bất kể thời kỳ nào, giai đoạn nào, những sự mất mát, đau thương lớn nhất, cùng với những chiến công và đóng góp kiên trì, oanh liệt, vẫn luôn chung tay với tinh thần trẻ trung, thanh niên. Từ xa xưa đến nay, tuổi trẻ và thanh niên vẫn là đôi cánh mạnh mẽ, to lớn nhất, vững chắc nhất để bảo vệ quê hương.

Xã hội và đất nước hiện tại đã xoay trở bình yên, thay cho những bi kịch chiến tranh là bầu trời xanh của hoà bình, độc lập và tự do. Trong giai đoạn hòa bình như thế này, trách nhiệm của mỗi người Việt, đặc biệt là thanh niên, đã trở nên vượt ra ngoài việc chỉ bảo vệ quê hương, mà còn là xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp và mạnh mẽ. Để thực hiện điều này, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, cần không ngừng cải thiện kiến thức, đạo đức, và theo dõi tình hình trong nước cũng như quan tâm đến tình thần yêu thương gia đình, bạn bè, và quê hương.

Tuy nhiên, hiện thực thường cho thấy những giá trị này chỉ tồn tại trong số ít người trẻ. Phần lớn còn lại đã sa vào những đam mê tạm thời, cuốn hút từ trò chơi trực tuyến hoặc vùng vẫy trước các thần tượng xứ Hàn, Đài. Hậu quả của việc này có thể là sự thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng, dẫn đến sự suy thoái hoặc thậm chí là diệt vong của quốc gia.

Những người trẻ có biết rằng, để có một đất nước như ngày nay, đã có nhiều người hy sinh và nối tiếp nhau trong hành trình định mệnh. Họ có nhận thức về việc độc lập và tự do, cuộc sống êm đềm ngày nay đã được đánh đổi bằng máu và xương của tổ tiên. Họ cũng cần thức tỉnh rằng, nếu tiếp tục đắm chìm trong những lưới tình thú tạm thời, một ngày không xa, họ và đất nước sẽ bị vứt bỏ khỏi thế giới này.

Hãy thức tỉnh, những người trẻ ơi! Hãy để tình yêu dành cho dân tộc tràn ngập trái tim, để tình yêu đối với quê hương và đất nước dập tắt những lửa tham vọng, đam mê tạm thời. Hãy cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, nơi mà xương máu của ông bà đã đọng lại, nơi mà mồ hôi và nước mắt của nhân dân đã làm đẹp và tạo nên.

Những người trẻ yêu quê hương, những người trẻ có trách nhiệm với tương lai của đất nước, sẽ viết nên những trang sử mới, làm cho đất nước ngày càng mạnh mẽ. Hãy tỉnh dậy và hành động, đừng bao giờ để bản thân mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng tạm thời.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 15

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của đất nước. Bác Hồ từng khắc sâu: "Sự tươi đẹp của Việt Nam trong tương lai, khả năng của dân tộc Việt Nam trong việc đạt được vinh quang đứng bên các cường quốc toàn cầu, chủ yếu dựa vào sự cống hiến trong học tập của thanh niên". Chúng ta hãy tìm hiểu một cách sâu sắc hơn về vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng tương lai cho đất nước.

Tuổi trẻ không chỉ đại diện cho lứa thanh niên, mà còn tượng trưng cho sự khởi đầu và sự hứa hẹn của tương lai. Đây là giai đoạn mà chúng ta đã đạt đủ trình độ và nhận thức để định hình vai trò của mình trong cả xã hội và cuộc sống cá nhân.

Mỗi thời đại, tuổi trẻ có ý nghĩa đặc biệt - họ là niềm tự hào của quốc gia và là những nhà tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển và đổi mới. Họ góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và định hình tương lai đất nước.

Tương lai của một quốc gia là vận mệnh toàn cầu của nó, và mỗi cá nhân đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất trong việc này thuộc về thế hệ trẻ.

Thế kỷ 21 đang là thời kỳ của sự phát triển, và để đạt được sự phồn thịnh và độ phát triển của các cường quốc khác, chúng ta cần phải cùng nhau làm việc hết mình. Trong cuộc hành trình này, tuổi trẻ là tâm điểm, là nguồn năng lượng chính để đưa đất nước tiến xa hơn. Vì họ không chỉ là lực lượng cốt cán, mà còn là những người định hình tương lai, tạo nên những dấu ấn cho quê hương thân yêu.

Tuổi trẻ hiện nay không chỉ là các bạn trẻ tại trường học và đại học, mà còn là những người đang cháy hết mình trong các hoạt động xã hội, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. Họ đem theo sự nhiệt huyết và đam mê, làm việc với sự tận tâm và quyết tâm để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tuổi trẻ là tương lai, và tương lai tốt của xã hội phụ thuộc vào sự phấn đấu của họ.

Tuổi trẻ không chỉ đóng góp cho tương lai của đất nước bằng việc học tập, mà còn bằng cách xây dựng lý tưởng sống. Trong thời đại hiện đại, việc sống có ích cho xã hội là mục tiêu quan trọng. Tuổi trẻ phải tự hào về việc đóng góp cho xã hội, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của đất nước.

Lịch sử đã chứng kiến sự can đảm và hy sinh của tuổi trẻ trong các giai đoạn quan trọng, và hiện tại cũng không khác. Chúng ta cần hướng về quá khứ để học hỏi, nhưng cũng không nên bị kẹt lại trong quá khứ. Chúng ta phải nhìn về tương lai, thừa hưởng những giá trị tốt đẹp từ những thế hệ trước và định hình tương lai tốt hơn cho đất nước.

Vai trò của tuổi trẻ không thể phủ nhận, và để xây dựng đất nước vững mạnh, chúng ta cần cống hiến sức lực của mình. Chúng ta không thể trách nhiệm này cho người khác, mà phải tự mình chấp nhận và thực hiện. Nhưng không cần phải sợ hãi, vì tuổi trẻ nước ta đang sẵn sàng, đầy nhiệt huyết và sức mạnh để đối mặt với những thách thức và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 16

Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, vượt qua thăng trầm trong cuộc chiến đấu chống lại những cuộc xâm lăng, và từng ghi dấu những trang sử oai hùng đầy kiêu hãnh. Trong hành trình vươn lên, có một yếu tố quan trọng không thể thiếu - đó là tình yêu nước tỏa sáng rực rỡ trong trái tim của từng người con Việt Nam. Hiện tại, đất nước đang đối mặt với những thách thức mới trong bước phát triển, và lòng yêu nước lại đóng một vai trò ngày càng quan trọng.

Lòng yêu nước thực sự đóng góp một phần không thể thiếu trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia. Đôi khi, người ta có thể nghĩ rằng tình yêu nước chỉ liên quan đến việc tham gia chiến trường, hy sinh cho quê hương... Tuy nhiên, tình yêu nước còn hiện diện trong những điều tầm thường, những hình ảnh giản dị xung quanh chúng ta như những hàng cây xanh, những dòng sông mênh mông, những ngôi làng thân thương và những hồi ức về ân tình từ cha mẹ... Những điều giản dị ấy tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa con người và quê hương, làm cho tình yêu nước trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Không lúc nào xa cách, con người luôn hướng về quê hương, nơi sinh ra, lớn lên và hình thành những giá trị quý báu trong cuộc sống. Quê hương không chỉ đơn thuần là nơi vật lý mà còn là nguồn cảm hứng, là nguồn lực để chúng ta vươn lên trong cuộc hành trình đời mình. Vì thế, sự kết nối tinh thần với quê hương là một phần không thể tách rời trong lòng người, tạo nên một tình yêu mãnh liệt, là động lực thúc đẩy chúng ta cống hiến và phấn đấu hết mình cho sự nâng cao của đất nước.

Càng đáng chú ý hơn, tình yêu nước thể hiện qua việc học hỏi lịch sử, tìm hiểu nguồn gốc của quốc gia mình. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, với sự phát triển không ngừng của kinh tế và xã hội, một phần người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, dường như đang bỏ lỡ hoặc không đủ nhạy bén với giá trị lịch sử của quê hương mình. Là những người con của đất nước Việt Nam, chúng ta cần phải tự hào về lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông. Chúng ta cần hiểu biết về cuộc hành trình của dân tộc từ những cuộc khởi nghĩa kiên cường của Bà Trưng, Bà Triệu, những thăng trầm của triều đại phong kiến, những cuộc kháng chiến với Pháp và Mỹ, cũng như những người anh hùng đã góp phần làm nên lịch sử quốc gia. Đặc biệt, chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất lịch sử Điện Biên - nơi diễn ra trận chiến Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng ta cần hiểu rõ về bản sắc và sự hy sinh vĩ đại của những người lính anh hùng, để có thể truyền bá và tự hào kể về mảnh đất này với thế giới.

Nhìn vào quá khứ, trong thời kì kháng chiến chống đế quốc, hàng triệu thanh niên tài năng đã đổ máu và nước mắt, cống hiến tất cả cho sự tự do và độc lập của quê hương. Họ đã tham gia mọi mặt công việc, không ngại gian khó, không tiếc ngày đêm vì hy vọng Tổ quốc sẽ được phát triển. Tuy cuộc chiến đã dứt điểm cách đây hơn ba thập kỷ, nhưng dấu ấn của những người anh hùng không thể nào bị xóa nhòa bởi thời gian. Thế hệ trẻ ngày nay đang sống trong hòa bình, có cơ hội phát triển toàn diện và được bảo đảm trong mọi khía cạnh. Điều quan trọng là chúng ta phải đặt ra câu hỏi bản thân, liệu chúng ta đã làm gì để góp phần cho sự phát triển của đất nước? Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục tạo dựng và phát triển quê hương đầy tiềm năng và sức mạnh?

"Những vua Hùng đã xây dựng nước, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nước." Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đọng sâu trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm và nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc. Đây không phải là công việc của một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức cụ thể, mà là trách nhiệm của cả xã hội. Tất cả chúng ta, từ Đảng, quân đội đến những người dân thường, đều có phần công vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, vai trò của họ là không thể thiếu trong việc định hình tương lai của đất nước.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, bất kể sức mạnh hay quy mô, một dân tộc như chúng ta vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn, đối phó với những thách thức mạnh mẽ. Nhớ lại những thời kì khó khăn, chúng ta có thể thấy rằng sự hi sinh của hàng triệu người Việt đã tạo nên sự tự hào và niềm tin vào bản thân và quê hương. Bằng sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, chúng ta đã từng đánh bại những quốc gia có quyền lực hơn, bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình. Điều này minh chứng cho sức mạnh của tình yêu nước, sự hy sinh và trách nhiệm của mỗi người dân.

Trước tình hình hiện nay, chúng ta không thể tự mãn hay thụ động. Đất nước cần những tay đóng góp, những tâm huyết, những ý tưởng mới và sự kiên trì của thế hệ trẻ để duy trì và phát triển. Hãy học hỏi từ quá khứ, tôn trọng những giá trị truyền thống, và đồng thời hiểu rõ tầm quan trọng của việc học hỏi và thích nghi với những thách thức hiện đại. Chúng ta cần kết hợp sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa và tinh thần cộng đồng để xây dựng một tương lai tươi sáng, giàu mạnh và đoàn kết.

Vì vậy, hãy thức tỉnh và tự hào về bản sắc dân tộc, tình yêu sâu sắc với quê hương và đất nước. Chúng ta là những người kế thừa và bảo vệ những giá trị quý báu mà tiền bối đã để lại. Bằng sự đoàn kết, học hỏi và cống hiến, chúng ta có thể tiếp tục viết nên những trang sử mới, đưa đất nước Việt Nam ngày càng vươn xa và phồn thịnh hơn, xứng đáng với truyền thống hào hùng và tình yêu nồng nàn của chúng ta.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 17

Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu bao sóng gió, thăng trầm chống lại những cuộc xâm lăng, lập nên những trang sử oai hùng. Trong rất nhiều những yếu tố góp nên thành công ấy, chúng ta phải kể đến lòng yêu nước dạt dào trong mỗi trái tim của người con đất Việt. Giờ đây, khi đất nước đứng trước những thử thách mới của một thời đại phát triển, lòng yêu nước càng đóng một vai trò quan trọng.

Thật vậy, lòng yêu nước đóng một vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của một đất nước. Mọi người thường nghĩ, yêu nước là phải ra chiến trường, hy sinh vì đất nước… Nhưng thực ra lòng yêu nước chính là việc yêu ngay những thứ nhỏ bé, giản dị, bình thường xung quanh ta như những hàng tre xanh, những dòng sông, xóm làng, những lời ru của mẹ,... Những cái nhỏ bé, giản dị ấy sẽ giúp chúng ta thêm yêu và gắn bó hơn với quê hương và đất nước của mình. Con người dù đi đến đâu, về đâu đều hướng về đất nước, quê hương. Quê hương, đất nước không chỉ là nơi ta sinh ra, nơi gắn với tuổi thơ mà còn mang đến những điều thú vị, dạy chúng ta từng bước đi vững chắc trong cuộc sống. Vì vậy đất nước luôn để lại một ấn tượng cho mỗi con người, làm cho mọi người yêu đất nước hơn. Những con người có lòng yêu nước luôn chất chứa những tình cảm đẹp đẽ, hướng về đất nước và ra sức cống hiến để cho đất nước ngày càng phồn vinh.

Đặc biệt, một trong nhưng biểu hiện của lòng yêu nước chính là tình yêu lịch sử, nguồn gốc của đất nước mình. Nhưng ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, những người con Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương tương lai của đất nước đang dần thờ ơ và lịch sử của đất nước mình. Là một người con của đất nước Việt Nam, chúng ta phải tự hào về lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Chúng ta phải có hiểu biết về lịch sử của đất nước ta từ những cuộc khởi nghĩa oai hùng của Bà Trưng, Bà triệu, những triều đại phong kiến mà nước ta đã trải qua, những tháng ngày kháng chiến vất vả chống Pháp, chống Mĩ; phải có những hiểu biết về những nhân vật lịch sử quan trọng. Đặc biệt, chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất lịch sử Điện Biên. Nơi đã diễn ra chiến thắng “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” thì chúng ta phải là những người hiểu biết rõ nhất về lịch sử nơi đây hơn bất kì ai, bất kì du khách nào, để khi có người hỏi, hay khi chúng ta đi bất cứ nơi đâu, ta cũng vẫn có thể tử hào kể về lịch sử của quê hương Điện Biên Phủ anh hùng.

Ta có thể thấy rằng, trong thời kì đất chiến tranh chống đế quốc. Hàng triệu lớp thanh niên ưu tú của dân tộc đã xung phong đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần đến, không ngại hy sinh, gian khổ làm nên những thành tích to lớn trong cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng lớp bụi thời gian không thể phủ mờ những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ thanh niên quyết tâm “Ba sẵn sàng” để bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ thanh niên hiện nay đang được sống trong hòa bình và một môi trường đảm bảo cho sự phát triển toàn diện có đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mình cần phải làm gì cho Tổ quốc phát triển hơn, lớn mạnh hơn hay không?

“Các vua Hùng đã các công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc nhở các thế hệ người dân Việt Nam về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc của mình. Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đó không phải công việc của riêng ai, của riêng một lực lượng nào mà đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc. Đặc biệt là với chúng ta, những thế hệ sẽ làm chủ đất nước trong tương lai.

Lịch sử qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao kẻ thù lớn mạnh xâm lược đất nước ta nhưng đều chịu chung một kết cục thất bại. Một dân tộc “nhỏ bé” có thể đánh đuổi hai “đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Làm được điều đó, có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống, bao người phải hi sinh xương máu để có một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày nay. Là lực lượng tri thức trẻ, năng động, sáng tạo, là trụ cột của nước nhà, thế hệ trẻ chúng ta có vai trò to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Thế nhưng hiện nay, nhiều thanh niên không nhận thức được điều đó. Nhiều người đã không còn quan tâm hay có hiểu biết về lịch sử của đất nước, sống chỉ biết nghĩ đến bản thân, sông một lối sống thực dụng, ích kỉ, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm và thiếu nhiệt tình.

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu quyết định nhất là chính bản thân mỗi người. Biết rằng trí tuệ là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, dân tộc và tài nguyên đó đang nằm chính trong mỗi học sinh, sinh viên. Nhưng nếu tài nguyên đó không được khai thác và sử dụng hợp lý thì sẽ không có tác dụng gì. Vì vậy mỗi chúng ta cần ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nhưng không quên giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, hiểu rõ về lịch sử hàng ngàn năm của đất nước, cùng nhau góp sức để đưa đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn, xứng đáng là thế hệ thanh niên mới nối truyền thống tự hào của cha anh./

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 18

Làm thế nào để biết con người đã sống đúng nghĩa là sống, là cống hiến, là một công dân gương mẫu cống hiến cho xã hội hay chưa? Đó chính là tinh thần trách nhiệm mà mỗi người có đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước, dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc chính trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó còn là ý thức học tập, rèn luyện bản thân, cống hiến, giúp ích cho nước nhà. Người có tinh thần trách nhiệm trước đất nước dân tộc là những người luôn nỗ lực học tập, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, sống có ước mơ, hoài bão, mục tiêu và cố gắng vươn lên. Bên cạnh đó, họ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác; sống có tinh thần tập thể, đi theo cái hay, cái đúng, bỏ qua cái tôi vì lợi ích chung của cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm có vai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con người: Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc là nền tảng của đoàn kết, khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Sự cống hiến sẽ giúp con người đẩy xa cái tôi cá nhân, sự ích kỉ, nhỏ nhen của mình để từ đó hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Người sống có trách nhiệm với tổ quốc sẽ là người có tình yêu thương, tính tự giác cao, từ đó làm cho cuộc sống của mình ngày càng phát triển theo hướng tốt hơn. Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án. Mỗi người cần sống trước hết cho mình, sau cống hiến cho đất nước, cho xã hội, chính vì thế, chúng ta cần phải nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi và luôn hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước mẫu 19

Như công dân, mỗi người đều mang trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến, xây dựng một đất nước giàu đẹp. Trách nhiệm này càng trở nên quan trọng đối với thế hệ trẻ hiện nay. Khái niệm "tuổi trẻ" không chỉ đơn giản là chỉ thời kỳ thanh thiếu niên, mà còn là sự biểu thị cho sức trẻ, tinh thần non nớt. Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của xã hội, mang theo sức trẻ và năng lượng tích cực, là nguồn tài nguyên sống quý báu đối với một đất nước.

Đặc biệt, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ có trí tuệ, sáng tạo mà còn thích nghi nhanh với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Điều quan trọng là, chúng ta cần phải xác định tư tưởng, tình cảm và lí tưởng sống của mình. Chúng ta phải yêu quê hương, tự hào về dân tộc và có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cần phải lao động, học tập để phát triển bản thân và sẵn sàng cống hiến khi đất nước cần.

Tuy nhiên, không phải tất cả thanh niên đều nhận thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Một số vẫn lơ đãng, chỉ biết vui chơi mà không nỗ lực học tập và phát triển bản thân. Chúng ta cần phải lên án những hành động này và nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân đối với đất nước.

Đối với những ai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Mỗi ngày, bằng việc trau dồi và hoàn thiện bản thân, chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Mời bạn đọc cùng tải vền bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nhé

-----------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 10: Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Ngoài ra mời các bạn có thể tham khảo thêm soạn bài Ngữ văn 10 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 10.

Bài tiếp theo: Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Trong tất cả sự lãng phí, thì sự lãng phí đáng trách nhất là sự lãng phí về thời gian

Đánh giá bài viết
216 316.073
Sắp xếp theo

Văn mẫu lớp 10

Xem thêm