Giáo án tích hợp Năng lực số, AI Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2
Giáo án Tiếng Việt 5 tích hợp Năng lực số và AI học kì 2 được biên soạn bám sát Chương trình GDPT 2018 và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt lớp 5 sách Kết nối tri thức. Ngoài việc tích hợp các hoạt động ứng dụng công nghệ số và AI, giáo án còn lồng ghép nhiều chuyên đề giáo dục phù hợp với từng bài học như Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước; Giáo dục quyền con người; QPAN, ..., góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.
📋 Mô tả tài liệu:
- 💻 Tích hợp Năng lực số NLS, AI tất cả các tuần học kì 2. Chỉ Riêng Tuần 27, Tuần 35 là 2 tuần Ôn tập và Đánh giá giữa kì, cuối kì nên không tích hợp NLS và AI.
- 🌱 Các tuần đều lồng ghép nhiều chuyên đề giáo dục phù hợp với từng bài học như: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Quyền con người; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
- 📝 File Word dễ dàng chỉnh sửa, bổ sung theo nhu cầu giảng dạy.
Giáo án tích hợp NLS, AI Tiếng Việt 5 kì 2
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 5
CHỦ ĐIỂM: VẺ ĐẸP CUỘC SỐNG
TUẦN 19
BÀI 1: TIẾNG HÁT CỦA NGƯỜI ĐÁ
TIẾT 1: ĐỌC: TIẾNG HÁT CỦA NGƯỜI ĐÁ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng và diễn cảm bài Tiếng hát của người đá; biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi hình, gợi cảm, những câu văn diễn tả những điều kì diệu của thiên nhiên và cuộc sống.
- Nhận biết được nội dung chính của bài đọc: Những hành động, việc làm của chú bé người đá trong câu chuyện thể hiện niềm tin yêu đối với cuộc sống và con người.
- Hiểu được những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hóa được sử dụng trong bài đọc.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: đọc trước bài, chuẩn bị SGK, biết tự luyện đọc và tự điều chỉnh cách đọc theo góp ý.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm 2, nhóm 4; biết lắng nghe, trình bày, nhận xét và góp ý lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, viết câu, viết đoạn và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu thiên nhiên, trân trọng vẻ đẹp kì diệu của quê hương, đất nước.
- Nhân ái: biết yêu thương con người, mong muốn cuộc sống bình yên, tốt đẹp.
- Chăm chỉ: tích cực luyện đọc, chuẩn bị bài và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, biết trân trọng những giá trị kì diệu của cuộc sống.
- Quyền con người: Lồng ghép quyền được sống trong môi trường an toàn, được bảo vệ trước những nguy cơ từ thiên nhiên và con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh họa chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống; tranh bài đọc Tiếng hát của người đá.
- Hình bài đọc, câu hỏi trong SGK được cắt đúng nội dung và chèn đúng vị trí.
- Phiếu học tập cho hoạt động đọc hiểu; bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
|
Hoạt động của GV |
Hoạt động của HS |
|
1. Khởi động (5 phút) |
|
|
- GV giới thiệu chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống và yêu cầu HS quan sát tranh chủ điểm, nêu nội dung tranh. |
- HS quan sát tranh chủ điểm, nêu: tranh vẽ cảnh rừng xanh, các em nhỏ và những con vật trong thiên nhiên. |
|
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu khởi động: Kể tên 1 - 2 truyện cổ mà em đã đọc hoặc đã nghe. Nêu những chi tiết em thích. |
- HS đọc yêu cầu và trao đổi nhóm 2 về những truyện cổ đã đọc, đã nghe. |
|
- GV gọi HS trình bày trước lớp. |
- HS nêu: Tấm Cám, Sự tích cây khế, Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa,... và kể một chi tiết mình thích. |
|
- GV chốt và dẫn vào bài: Các câu chuyện kể thường cho thấy những điều rất thú vị về cuộc sống xung quanh cũng như ước mơ của nhân dân. Hôm nay, các em sẽ đọc câu chuyện Tiếng hát của người đá. |
- HS lắng nghe, ghi tên bài và chuẩn bị đọc văn bản. |
|
2. Khám phá: Đọc văn bản (15 phút) |
|
|
- GV đọc bài hoặc 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn. Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi vẻ đẹp của thiên nhiên, hành động, việc làm của người đá và dân làng.
|
- HS nghe GV đọc mẫu hoặc đọc nối tiếp 4 đoạn, theo dõi bài trong SGK. |
|
- GV hướng dẫn đọc: + Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai. VD: đỉnh núi, to nắng, uốn cong, bông lách, bông lau,... |
- HS luyện đọc đúng các từ khó: đỉnh núi, to nắng, uốn cong, bông lách, bông lau,... |
|
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm câu có những từ ngữ gợi tả, điệp từ, điệp ngữ. VD: Những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội, sưởi ấm cho mỏm đá. Gió rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện về mọi miền. Chim hót cho mỏm đá nghe những điều ca du dương. Ngày nọ, giặc kéo đến đông như kiến; thanh như chớp giật, giáo mác chia kín trời như mưa. |
- HS luyện đọc các câu văn theo hướng dẫn, chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, điệp từ, điệp ngữ. |
|
- GV cho HS luyện đọc nối tiếp 4 đoạn sau đó đọc cả đoạn. |
- HS luyện đọc nối tiếp 4 đoạn, sau đó luyện đọc cả đoạn theo cặp hoặc nhóm. |
|
- GV nhận xét việc đọc diễn cảm của cả lớp. |
- HS lắng nghe, tự sửa cách phát âm, ngắt nghỉ và nhấn giọng. |
|
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thầm toàn bài một lượt. |
- HS làm việc cá nhân, đọc thầm toàn bài một lượt, chú ý chi tiết về mỏm đá, Nai Ngọc, dân làng và giặc xâm lược. |
|
- GV hỏi HS có từ ngữ nào trong câu chuyện các em chưa hiểu để tra từ điển hoặc GV giải thích. - GV giải nghĩa: Chư Bô-đa là tên vùng núi trong truyện; ca du dương là lời ca êm ái, ngân nga; giáo mác là vũ khí thô sơ; pho tượng là tượng người hoặc vật có dáng đứng yên. |
- HS nêu một số từ khó: Chư Bô-đa, ca du dương, giáo mác, bông lách, bông lau, pho tượng. - HS lắng nghe, nhắc lại nghĩa từ và dùng một số từ trong câu nếu được yêu cầu. |
|
3. Luyện tập: Trả lời câu hỏi (17 phút) Mục tiêu: HS trả lời được các câu hỏi đọc hiểu, biết dựa vào chi tiết trong văn bản để nêu suy nghĩ. Mục tiêu tích hợp: HS trân trọng vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên và mong muốn cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Cách tiến hành: |
|
...
>> Xem tiếp trong file TẢI VỀ!