Nghị luận về câu tục ngữ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh lớp 9
Nghị luận Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Từ bao đời nay, trải qua hai cuộc kháng chiến ác liệt, bao thăng trầm của cuộc sống, người phụ nữ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn. Người phụ nữ luôn giữ được những phẩm chất cao quý “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Trong những năm tháng ác liệt của những ngày lịch sử, mỗi khi đất nước bị xâm lược, chính lòng yêu nước ấy trở thành tinh thần kiên cường, dũng cảm. Để ca ngợi tinh thần ấy, tục ngữ có câu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”
Lịch sử Việt nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ khi dựng nước đến nay, dân tộc ta luôn chiến đấu chống giặc xâm lược để bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Mỗi khi nhân dân ta vùng lên đánh đuổi kẻ thù, người phụ nữ cũng góp phần tích cực trong chiến đấu. Đất nước là của chung, việc giữ gìn đất nước là bổn phận của mọi công dân, không phân biệt già trẻ, nam nữ. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, người phụ nữ không phải chỉ biết chăm lo gia đình, chỉ biết công tác hậu cần mà họ còn cầm súng đánh giặc, biết bao nhiêu gương phụ nữ giết giặc, cầm súng bắn máy bay. Vì nước mất nhà tan, người phụ nữ có thể trở thành nạn nhân của kẻ thù xâm lược.
Thực tế trong lịch sử Việt Nam đã có biết bao gương nữ anh hùng đánh giặc cứu nước. Và lịch sử đã ghi danh những chiến công rực rỡ của các bậc anh thư khởi nghĩa đánh đuổi giặc thù để giải phóng quê hương như Hai Bà Trưng, Bà Triệu... Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại từng ca ngợi những đóng góp quan trọng của người phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. họ cùng tham gia đội du kích, dân quân để bảo vệ xóm làng, đấu tranh chính trị. Rồi những người phụ nữ cùng nam giới cấm súng chiến đấu như tấm gương chị Út Tịch. Và còn biết bao gương nữ anh hùng ghi danh chiến công rực rỡ rồi biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày đêm mỏi mòn trong chờ chồng con ra chiến trường.
Tuy nhiên trong xã hội hiện đại ngày nay, một bộ phận con gái Việt Nam, đặc biệt là ở thế hệ trẻ lại chưa tiếp nối được truyền thống hào hùng của thế hệ trước. Các bạn trẻ ấy vì si mê văn hóa nước ngoài, thần tượng nước ngoài mà sẵn sàng quay lưng với dân tộc, lịch sử nước Việt. Các bạn tung hô, bỏ tiền ủng hộ nghệ sĩ nước ngoài dù họ ủng hộ Đường Lưỡi Bò - xâm hại chủ quyền Việt Nam. Điều đó vô cùng đáng xấu hổ và xem thường. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng các bạn ấy vẫn làm nhục đi tinh thần "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" của tổ tiên tiên mình, làm nhục đi truyền thống yêu nước của dân tộc ta vốn tự hào bao đời nay. Để "cảm hóa" những bạn trẻ ấy, nhà nước và xã hội, gia đình cần chung tay đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, yêu đồng bào. Đồng thời đưa ra các hình thức xử phạt phù hợp, đủ tính răn đe để ngăn cản các hành vi sai phạm đáng buồn.
Người phụ nữ Việt Nam với bao phẩm chất là dáng hình của con người Việt nam, không chỉ thướt tha trong bộ áo dài bóng bẩy mà họ là những con người giỏi việc nước đảm việc nhà, họ đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, sẵn sàng cầm súng chống giặc khi chúng đến xâm lược đất nước. Ngoài lòng yêu nước, người phụ nữ Việt Nam còn giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng gia đình và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển xã hội.