10 bài Thuyết minh về Đồ Sơn HAY NHẤT

Thuyết minh Đồ Sơn được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Trong Ngữ văn lớp 8, 9 chúng ta chủ yếu học và tìm hiểu về văn thuyết minh, bài văn có thể là thuyết minh về đồ vật dụng sinh hoạt hay là về phong cảnh thiên nhiên… Một trong những chủ đề thuyết minh các em thường gặp đó là thuyết minh về một địa điểm du lịch nào đó. Để giúp các em hoàn thiện bài văn thuyết minh hay và có nguồn tài liệu phong phú dưới đây là nội dung chi tiết bài thuyết minh về Đồ Sơn Hải Phòng, các em cùng tham khảo nhé

I. Dàn ý Thuyết minh về Đồ Sơn 

Dàn ý thuyết minh về Đồ Sơn mẫu 1

I. Mở bài : Giới thiệu về Đồ Sơn

II. Thân bài:

Đặc điểm tự nhiên và kinh tế văn hóa xã hội của Đồ Sơn

+ Vị trí địa lí và địa thế của Đồ Sơn

+ Lịch sử hình thành và bản đồ hành chính của Đồ Sơn

+ Đặc trưng khí hậu của Đồ Sơn

+ Bản đồ du lịch của Đồ Sơn

+ Các giá trị văn hóa truyền thống, lịch của Đồ Sơn

+ Văn hóa ẩm thực Đồ Sơn : các món ngon đặc trưng của Đồ Sơn

+ Sự đầu tư và dự án phát triển của Đồ Sơn

III. Kết bài:

Đánh giá chung về tiềm năng của Đồ Sơn

Dàn ý Thuyết minh về Đồ Sơn mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần thuyết minh: bãi biển Đồ Sơn.

2. Thân bài

a. Khái quát chung

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục mỏm cao từ 25 đến 130m, nơi đây có bãi cát mịn, bên bờ biển rợp bóng phi lao.

Đồ Sơn hội tụ các điều kiện: cơ sở vật chất là nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, đường xá, điện nước khá hoàn chỉnh.

Đồ Sơn được ví như một con rồng trườn mình ra biển Đông với núi, đồi và biển đan xen. Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính: khu 1 nằm ngay đầu thị xã Đồ Sơn, khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại, khu 3 yên tĩnh và kín đáo.

b. Du lịch Đồ Sơn

Du lịch tại Đồ Sơn, bạn có thể tham quan rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: Đảo Dáu với bể bơi nhân tạo thuộc hàng lớn nhất Châu Á, có vườn chim, vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao

Ngoài ra khi đến với Đồ Sơn, du khách có thể đến thăm di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong, tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ. Tham quan quần thể di tích Đình Ngọc Xuyên - Suối Rồng - Tháp Tường Long. Đặc biệt, tại khách sạn Đồ Sơn Resort bạn còn được vui chơi thỏa thích tại casino trên tầng 3 của khách sạn.

Nếu đến đây vào đúng các mùa lễ hội, bạn sẽ bị thu hút bởi sự náo nhiệt tại nơi đây. Có thể kể đến một số lễ hội như lễ hội đảo Dáu. Vào ngày này, người dân Đồ Sơn nói riêng và người dân buôn bán khắp nơi đi thuyền ra đảo cúng và thắp hương cầu may cho một năm buôn bán thuận lợi và sức khỏe bình an.

Vào mỗi dịp Tết đến, người dân khắp nơi lại đổ về Đồ Sơn viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hoà, nhà nhà êm ấm.

Một lễ hội được người dân nơi đây cùng du khách bốn phương mong chờ nhất đó là lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức 2 vòng: Vòng sơ loại vào ngày 8 tháng 6 âm lịch và vòng chung kết vào ngày 9 tháng 8 âm lịch, thu hút rất đông du khách cả ở trong và ngoài nước.

3. Kết bài

Khái quát lại vẻ đẹp của Đồ Sơn.

Dàn ý Thuyết minh về Đồ Sơn mẫu 3

1. Mở bài

Giới thiệu địa điểm cần thuyết minh: Đồ Sơn (Hải Phòng).

2. Thân bài

a. Khái quát chung

Đồ Sơn là một bán đảo đảo nhỏ và là một quận thuộc thành phố Hải Phòng cách trung tâm thành phố 22km về phía Đông Nam.

Đồ Sơn xưa kia là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ, là bãi tắm nổi tiếng dưới thời Nguyễn và Pháp thuộc.

b. Thuyết minh chi tiết

Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính: khu 1 nằm ngay đầu quận Đồ Sơn, khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại, khu 3 yên tĩnh và kín đáo.

+ Khu một có khá nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, nằm phía đầu của Đồ Sơn, nhưng nơi đây lại rất ít người tắm vì sóng ở khu một rất lớn, địa hình nhiều bãi đá, hàu sắc nhọn, bù lại ở đây lại là địa điểm ngắm cảnh biển bình minh rất lí tưởng và còn gần với khu di tích chùa Hang Cốc Tự, giúp cho du khách có thể thăm thú cảnh chùa chiền.

+ Khu hai là bãi tắm chính, nước ở đây tuy đục nhất trong ba khu nhưng lại thu hút nhiều du khách đến tắm và vui chơi nhất, đồng thời khu hai gần với biệt thự Bảo Đại cùng di tích Bến Nghiêng.

+ Khu ba với hàng trăm công trình kiến trúc đẹp mắt mà tiêu biểu là khu du lịch Hòn Dấu.

Đồ Sơn có kết cấu là một bán đảo nhỏ, nguyên phát từ dãy núi Rồng vươn ra biển chừng 5km với vô số các mỏm cao từ 25-130mm.

Đến với khu du lịch Đảo Dáu (Đồ Sơn), du khách còn được bơi lội trong bể nước nhân tạo lớn nhất Châu Á.

Từ Đồ Sơn, du khách có thể đi du thuyền đến tham quan đảo Cát bà, vịnh Hạ Long, Tuần Châu.

3. Kết bài

Khái quát lại những giá trị tốt đẹp của Đồ Sơn và liên hệ thực tiễn.

Thuyết minh về Đồ Sơn

II. Văn mẫu Thuyết minh về Đồ Sơn

Thuyết minh về Đồ Sơn mẫu 1

Việt Nam ta có rất nhiều những danh lam thắng cảnh đẹp và nổi tiếng, là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng như: vịnh Hạ Long, Hang Sơn Đoòng,….. và không thể không nhắc đến Đồ Sơn - bãi biển đẹp nhất Hải Phòng.

Trước hết, Đồ Sơn là một bán đảo đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m và là một quận thuộc thành phố Hải Phòng cách trung tâm thành phố 22km về phía Đông Nam. Bởi quận tiếp giáp hai con sông cửa sông Lạch Tray ở phía Bắc và Văn Úc ở phía Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dấu để xây dựng khu Resort cao cấp, nên nước sông nơi đây đục, không được trong. Theo tài liệu sử sách ghi lại, quận Đồ Sơn là một bãi tắm nổi tiếng dưới thời Nguyễn và thời Pháp thuộc. Trong thời kỳ phong kiến, Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ. Kể từ lúc mới được thành lập đến nay, trải qua nhiều lần thay đổi về đơn vị hành chính, hiện nơi đây gồm bảy phường : Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Vạn Sơn. Không chỉ vậy nơi đây chính là quê cũ của người Kinh Tam Đảo. Vào đầu thế kỷ 16, hơn trăm người dân ở bán đảo Đồ Sơn đã di cư theo đường biển đến lập nghiệp trên ba hòn đảo nhỏ (được gọi chung là Tam Đảo) sau này trở thành các thôn Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm ngày nay thuộc thị xã Đông Hưng (Quảng Tây), nằm trong địa phận quản lý của địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, gần biên giới Trung-Việt, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 25 km. Tuy đã trải qua hơn 500 năm hòa nhập với nền văn hóa địa phương nhưng người Kinh Tam Đảo vẫn giữ được tiếng nói cũng như một số tập tục của người Việt.

Dưới bàn tay khéo léo của thiên nhiên, bãi tắm Đồ Sơn mang một vẻ đẹp lạ và rất riêng bởi nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa bờ cát trắng mịn, biển cả mênh mông nặng phù sa với những ngọn núi, đồi thông, phi lao,….Bãi biển Đồ Sơn được chia làm ba khu vực với khu một, khu hai và khu ba được nối với nhau bằng tuyến đường nhựa trải dài. Khu một với nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, là nơi lý tưởng để ngắm cảnh biển lúc bình minh, bãi biển ở đây có rất ít người tắm bởi sóng lớn, địa hình nhiều bãi đá, hàu sắc nhọn, đặc biệt khu một còn gần với khu di tích chùa Hang Cốc Tự thích hợp với việc vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa tham quan nét đẹp chùa chiền nơi đây. Khu hai là bãi tắm chính, nước ở đây tuy đục nhất trong ba khu nhưng lại thu hút nhiều du khách đến tắm và vui chơi nhất, đồng thời khu hai gần với biệt thự Bảo Đại cùng di tích Bến Nghiêng. Khu cuối cùng là khu ba với hàng trăm công trình kiến trúc đẹp mắt mà tiêu biểu là khu du lịch Hòn Dấu. Không chỉ được tắm mát giữa phong cảnh hữu tình, mây trời cảnh sắc ấy mà đến với Đồ Sơn, đến với khu du lịch Đảo Dáu, du khách còn được bơi lội trong bể nước nhân tạo lớn nhất Châu A cùng với một số loại hình giải trí khác như: vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao và đặc biệt là ngọn hải đăng cổ kính hơn trăm năm tuổi hay khu “Đà lạt thu nhỏ” mới được xây dựng thêm vào năm. Không chỉ vậy, nơi đây còn có di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong,tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ hay sòng Bạc Do Son Casino thu hút nhiều du khách quốc tế đếm chơi, đặc biệt là du khách Trung Quốc, tuy nhiên sòng bạc không cho người dân nội địa tới chơi. Từ Đồ Sơn, du khách có thể đi du thuyền đến tham quan đảo Cát bà, vịnh Hạ Long, Tuần Châu. Nét đặc sắc của Đồ Sơn còn nằm ở vẻ đẹp văn hóa, cứ đến dịp Tết, du khách tứ phương cùng với người dân bản địa sẽ đến viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hòa. Ngoài ra nơi đây còn có lễ hội Đảo Dấu thắp hương, dâng lễ để cầu cho một năm buôn bán bội thu, làm ăn thuận lơi và đặc biệt không thể không kể đến là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra hằng năm với hai vòng: vòng sơ loại tổ chức vào mùng 8 tháng 6 âm lịch, vòng chung kết tổ chức vào 9 tháng 8 âm lịch.

Không chỉ mang những nét đẹp độc đáo ấy mà Đồ Sơn còn có những giá trị to lớn như nơi đây có hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Việt Nam – đảo Hoa Phượng, có giá trị du lịch cao khi đóng góp vào ngân sách địa phương khoản lợi nhuận đáng kể và giá trị văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc Hải Phòng.Quả không ngoa khi Đồ Sơn được mệnh danh là mảnh đất của những huyền thoại với phong cảnh non nước hữu tình, nên thơ, chính là điểm đến lý tưởng dành cho du khách tứ phương cùng với người dân bản địa đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Thuyết minh về đồ sơn mẫu 2

Đất nước Việt Nam ta vốn nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho. Một trong số đó chúng ta không thể không kể đến bãi biển Đồ Sơn thuộc địa phận thành phố Hải Phòng xinh đẹp.

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục mỏm cao từ 25 đến 130m, nơi đây có bãi cát mịn, bên bờ biển rợp bóng phi lao. Đồ Sơn hội tụ các điều kiện: cơ sở vật chất là nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, đường xá, điện nước khá hoàn chỉnh. Đồ Sơn được ví như một con rồng trườn mình ra biển Đông với núi, đồi và biển đan xen. Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính: khu 1 nằm ngay đầu thị xã Đồ Sơn, khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại, khu 3 yên tĩnh và kín đáo.

Du lịch tại Đồ Sơn, bạn có thể tham quan rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: Đảo Dáu với bể bơi nhân tạo thuộc hàng lớn nhất Châu Á, có vườn chim, vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao. Ngoài ra khi đến với Đồ Sơn, du khách có thể đến thăm di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong, tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ. Tham quan quần thể di tích Đình Ngọc Xuyên - Suối Rồng - Tháp Tường Long. Đặc biệt, tại khách sạn Đồ Sơn Resort bạn còn được vui chơi thỏa thích tại casino trên tầng 3 của khách sạn. Nếu đến đây vào đúng các mùa lễ hội, bạn sẽ bị thu hút bởi sự náo nhiệt tại nơi đây. Có thể kể đến một số lễ hội như lễ hội đảo Dáu. Vào ngày này, người dân Đồ Sơn nói riêng và người dân buôn bán khắp nơi đi thuyền ra đảo cúng và thắp hương cầu may cho một năm buôn bán thuận lợi và sức khỏe bình an. Vào mỗi dịp Tết đến, người dân khắp nơi lại đổ về Đồ Sơn viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hoà, nhà nhà êm ấm. Một lễ hội được người dân nơi đây cùng du khách bốn phương mong chờ nhất đó là lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức 2 vòng: Vòng sơ loại vào ngày 8 tháng 6 âm lịch và vòng chung kết vào ngày 9 tháng 8 âm lịch, thu hút rất đông du khách cả ở trong và ngoài nước.

Đồ Sơn sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị về một chuyến du lịch. Đồ Sơn đã mang đến nhiều lợi ích, giá trị về vật chất và tinh thần cho thành phố Hải Phòng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Mỗi chúng ta cần có ý thức giữ gìn, bảo vệ danh thắng này để nó phát triển tốt hơn nữa.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 3

Đồ Sơn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hải Phòng. Hằng năm, địa chỉ này đó hàng ngàn lượt khách ghé thăm. Đến với nơi đây, bạn không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn có những phút giây tuyệt vời bên gia đình.

Khái quát về Đồ Sơn

Đồ Sơn là một quận nhỏ thuộc thành phố Hải Phòng. Nằm cách thành phố khoảng 22km về hướng Đông Nam. Nơi đây được biết đến với hệ sinh thái tự nhiên cùng những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng bạn không nên bỏ qua trong mỗi dịp lễ. Nhắc đến miền Bắc, Đồ Sơn cũng được xem là biểu tượng tạo hóa ban tặng cho nơi đây. Nếu có cơ hội hãy ghé thăm Đồ Sơn để trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Thực ra, Đồ Sơn chỉ là một bán đảo nhỏ, là phần nhô ra của dãy núi Rồng vươn ra biển 5km. Tại đây có rất nhiều mỏm đá cao khoảng 25- 130mm. Có thể nói, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây sự thơ mộng của biển, bãi cát vàng ươm cùng rặng cây xanh mướt. Rặng phi lao kéo dài mấy chục km, rì rào trước gió biển. Tất cả tạo nên hệ sinh thái độc đáo, mới lạ không phải nơi nào cũng có được.

Bãi biển Đồ Sơn được chia làm ba phần chính là khu một, khu hai và khu ba. Tùy vào điều kiện và nhu cầu sử dụng mà bạn lựa chọn không gian phù hợp.

Phong cảnh nên thơ, trữ tình

Ghé thăm Đồ Sơn, bạn không chỉ được nhìn thấy bãi cát trắng, rặng phi lao. Bạn còn có cơ hội được ghé thăm và chiêm ngưỡng nhiều danh lam thắng cảnh khác. Đảo Dáu là địa điểm xây dựng bể bơi nhân tạo lớn nhất khu vực châu Á hiện nay. Những ngọn hải lăng hàng trăm năm tuổi cổ kính, rêu phong, đứng hiên hang trên biển. Đồ Sơn được ví như thành phố Đà Lạt của miền Bắc bởi cảnh vật nên thơ, gợi tình đến lạ. Du khách đến đây còn có cơ hội chứng kiến bến tàu không số, con đường Hồ Chí Minh. Tất cả đều là minh chứng sống cho thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đối với những ai muốn tìm đến đến các casino thì không nên bỏ qua Đồ Sơn. Được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, Đồ Sơn đã cho xây dựng Đồ Sơn casino. Tại đây có đủ các trò chơi phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của du khách nước ngoài.

Ẩm thực đa dạng

Thiên đường ẩm thực là điểm cộng khiến du khách thích thú khi ghé thăm nơi đây. Sở hữu chuỗi hàng từ 3 đến 5 sao với chất lượng dịch vụ tốt, làm hài lòng mọi khách hàng dù khó tính nhất. Nếu đang có ý định ghé thăm nơi đây, bạn có thể chọn cư trú tại khách sạn Hoa Phượng, khách sạn Lâm Nghiệp… Phong cách thiết kế độc đáo, trang thiết bị hiện đại, giá cả phù hợp là điều kiện để níu chân khách hàng nghỉ dưỡng tại đây.

Đến với Đồ Sơn, bạn không nên bỏ qua các món hải sản hấp dẫn. Ngao hấp, ghẹ hấp, tôm nướng,,, đều là những món ngon làm nên thương hiệu ẩm thực biển. Ngoài ra, món bánh đa cua Hải Phòng, mỳ cay Hải Phòng cũng là những món ăn bạn nên thử khi đến đây.

Lễ hội đặc sắc, hấp dẫn

Để cảm nhận hết vẻ đẹp của Đồ Sơn, hãy ghé thăm vào dịp lễ hội. Vào những tháng đầu năm, lễ hội đền Bà Đề được tổ chức để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát tài phát lộc. Lễ hội Đảo Dấu dành riêng cho dân miền biển, thể hiện lòng thành kính của người dân với thủy thần. Mong sao cho năm sau người dân ra khơi thuận lợi hơn năm trước.

Nhắc đến lễ hội của Đồ Sơn không thể quên lễ hội Chọi trâu được tổ chức từ mùng 9 tháng 8 kéo dài đến 18 tháng 8 tính theo năm âm lịch. Lễ hội thể hiện nét đẹp văn hóa người Đồ Sơn nói riêng, Hải Phòng nói chung. Đồng thời, phản ánh tinh thần đoàn kết, cầu mong mùa màng bội thu, thuyền ra khơi xuôi chèo mát mái.

Đồ Sơn trong lòng mọi người

Đồ Sơn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng. Vẻ đẹp con người, khung cảnh và cả ẩm thực nơi đây là điều thu hút du khách tìm tới. Mỗi năm, Đồ Sơn đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng. Du lịch phát triển, bộ mặt đất nước Việt Nam đang thay đổi từng ngày trong gói nhìn của bạn bè quốc tế. Đến với Đồ Sơn để khám phá nhiều thú vị và cùng gia đình tạo nên những phút giây ý nghĩa nhé.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 4

Nhắc đến Đồ Sơn, người ta thường nghĩ đến vùng đất tâm linh huyền thoại của xứ sở phượng vĩ. Đồ Sơn không chỉ là nơi lưu giữ nhiều truyền thống tâm linh mà còn là nơi ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc. Đồ Sơn thu hút du khách gần xa bởi phong cảnh thiên nhiên đẹp giữa một bên là núi, một bên là biển.

Quận Đồ Sơn nằm ở hướng đông nam của thành phố Hải Phòng. Từ trung tâm thành phố, men theo tỉnh lộ TL353 khoảng 22km, bạn sẽ đến được Đồ Sơn. Nơi đây có địa thế là bán đảo nhỏ nối liền dãy núi Rồng với hai mặt nhô ra biển. Còn lại phía Tây và Nam giáp với huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh của thành phố Hải Phòng.

Quận Đồ Sơn có tiền thân là Thị xã Đồ Sơn được thành lập từ năm 1963. Sau nhiều lần sáp nhập và chia tách của thị xã Đồ Sơn và Huyện Kiến Thụy từ 1963 đến 2007, đã lập nên quận Đồ Sơn ngày nay. Hiện tại bản đồ hành chính của quận Đồ Sơn có 6 phường gồm: Bàng La, Hải Sơn, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Xuyên, Vạn Hương. Tổng diện tích tự nhiên của Đồ Sơn là 42,37 km2 với dân số trên địa bàn khoảng 102.234 người

Khí hậu của Đồ Sơn mang nét đặc trưng của vùng biển nhiệt đới gió mùa. Từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch thời tiết nóng, ẩm và mưa nhiều. Mùa rét từ tháng 12 đến tháng 3 với không khí lạnh và khô hanh.

Đồ Sơn được biết đến là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng của khu vực phía Bắc. Bản đồ du lịch được chia thành ba khu vực với ba nét đặc trưng khác nhau.

Khu I có sóng lớn và nhiều mỏm đá lởm chởm nên không thích hợp tắm biển. Khu vực này còn có chùa Hang Cốc Tự, một di tích nổi tiếng thu hút du khách viếng cảnh

Khu II có nhiều bãi cát mịn màng và trải rộng. Đây là bãi biển nhộn nhịp nhất Đồ Sơn do tập trung nhiều du khách đến tắm biển. Khu vực này có nhiều khách sạn, quán ăn và các dịch vụ khác phục vụ du lịch. Ngoài ra ở đây còn có các điểm du lịch như biệt thự Bảo Đại, bến
Nghiêng, chợ Cầu Vồng…

Khu III khá vắng lặng hơn do vị trí cách xa trung tâm. Khu vực này có bãi tắm nhỏ nhưng lại tập trung nhiều resort và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Khu vực này còn nổi tiếng bởi khu du lịch quốc tế Đảo Hòn Dấu, Casino Đồ Sơn và Bến Tàu Không Số.

Từ Đồ Sơn, khách du lịch còn có thể kết nối với các địa điểm du lịch khác như Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Tuần Châu…

Đồ Sơn còn được mệnh danh là miền đất của những giá trị văn hóa lịch sử. Nơi đây còn tồn tại khá nhiều di tích lịch sử mang di sản tâm linh của dân tộc. Có thể kể đến hàng loạt tên đền, chùa nổi tiếng như: chùa Hang, đình Ngọc Xuyên, đền Nghè, đền Vạn Chài, tháp Tường Long… Các địa danh gắn liền lịch sử dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ như bến Nghiêng, bến K15…

Người dân Đồ Sơn còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống. Không thể không kể đến Hội Chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức vào tháng 8 Âm lịch hàng năm. Lễ hội này đã được cấp chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013.

Văn hóa ẩm thực Đồ Sơn không cầu kỳ nhưng lại mang nét đậm đà khó quên. Đến với Đồ Sơn, du khách có thể thưởng thức món bánh đa cua Đồ Sơn nổi tiếng. Món ăn này đặc trưng khác biệt do sử dụng bánh đa tươi mà không qua công đoạn sấy khô. Bên cạnh đó, Đồ Sơn còn có các món ngon khác mang đậm hương vị của biển như bún tôm, bún cá Đồ Sơn, nộm sứa Phú
Quý, Nem cua bể….

Ngày xưa, Đồ Sơn được xem là nơi tắm biển của vua chúa. Ngày nay Đồ Sơn với cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông kết nối rộng rãi thúc đẩy sự phát triển của các khách sạn, resort phục vụ nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng. Các khách sạn nổi tiếng có thể kể đến như: Biệt Thự Bảo Đại, khách sạn Đồ Sơn Resort, khách sạn Biển Nhớ, Hòn Dáu
Resort… Đây là các khách sạn được đánh giá cao với các dịch vụ tiêu chuẩn, mang lại cho du khách sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Casino Đồ Sơn nổi tiếng cả nước. Đây là casino đầu tiên và duy nhất được cấp phép hoạt động hợp pháp. Sân Golf Đồ Sơn được đầu tư bởi tập đoàn BRG với sức chứa hơn 200 khách.

Nhắc đến Đồ Sơn người ta còn nhớ đến dự án nổi tiếng: Đảo Hoa Phượng. Đây là công trình đảo nhân tạo đầu tiên của Việt Nam. Dự án được thiết kế nổi bật với hình dáng hoa phượng – một nét đặc trưng của Hải Phòng. Tuy nhiên dự án khởi công hơn một thập kỷ như vẫn chưa hoàn thành. Mới đây, một loạt dự án lớn đã được đầu tư tại Đồ Sơn. Có thể kể đến dự án khu phức hợp dịch vụ du lịch cao cấp Đồ Sơn với biểu tượng hoa sen của tập đoàn FLC. Hay siêu dự án đầu tư phát triển Đồi Rồng trở thành khu du lịch quốc tế.

Đồ Sơn có tiềm năng du lịch mạnh mẽ đang dần được các nhà đầu tư chú ý. Tuy nhiên sự phát triển của Đồ Sơn vẫn chưa được đồng bộ. Sự hạn chế về các loại hình dịch vụ du lịch chưa được đa dạng phong phú. Các dịch vụ vui chơi, giải trí chưa được đầu tư phát triển nhiều. Mặc dù vậy, Đồ Sơn vẫn đang phát triển và đổi thay từng ngày với những đặc trưng vốn có. Chính
vì vậy, nhắc đến Đồ Sơn người ta thường nhớ đến hai câu thơ:

Đồ Sơn cảnh đẹp tuyệt vời

Dưới chân sóng vỗ, trên đồi thông reo…

Đồ Sơn với nét đẹp thiên nhiên ban tặng và những giá trị truyền thống đã trở thành mảnh đất linh thiêng của vùng đất Cảng. Bạn hãy một lần ghé thăm Đồ Sơn để thưởng thức và trải nghiệm nét đẹp này nhé.

Tham khảo dàn ý và văn mẫu thuyết minh về Đồ Sơn ở trên các em sẽ biết cách hoàn thiện một bài văn tốt. Chúc mọi người đạt được điểm cao nhé.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 5

Việt Nam ta có rất nhiều những danh lam thắng cảnh đẹp và nổi tiếng, là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng như: vịnh Hạ Long, Hang Sơn Đoòng,… Một trong số đó phải kể đến Đồ Sơn - bãi biển đẹp nhất Hải Phòng.

Trước hết, Đồ Sơn là một bán đảo đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m và là một quận thuộc thành phố Hải Phòng cách trung tâm thành phố 22km về phía Đông Nam. Bởi quận tiếp giáp hai con sông cửa sông Lạch Tray ở phía Bắc và Văn Úc ở phía Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dấu để xây dựng khu Resort cao cấp, nên nước sông nơi đây đục, không được trong. Theo tài liệu sử sách ghi lại, quận Đồ Sơn là một bãi tắm nổi tiếng dưới thời Nguyễn và thời Pháp thuộc. Trong thời kì phong kiến, Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ. Kể từ lúc mới được thành lập đến nay, trải qua nhiều lần thay đổi về đơn vị hành chính, hiện nơi đây gồm bảy phường: Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Vạn Sơn. Không chỉ vậy nơi đây chính là quê cũ của người Kinh Tam Đảo. Vào đầu thế kỉ XVI, hơn trăm người dân ở bán đảo Đồ Sơn đã di cư theo đường biển đến lập nghiệp trên ba hòn đảo nhỏ (được gọi chung là Tam Đảo) sau này trở thành các thôn Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm ngày nay thuộc thị xã Đông Hưng (Quảng Tây), nằm trong địa phận quản lí của địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, gần biên giới Trung - Việt, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 25 km. Tuy đã trải qua hơn 500 năm hòa nhập với nền văn hóa địa phương nhưng người Kinh Tam Đảo vẫn giữ được tiếng nói cũng như một số tập tục của người Việt.

Dưới bàn tay khéo léo của thiên nhiên, bãi tắm Đồ Sơn mang một vẻ đẹp lạ và rất riêng bởi nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa bờ cát trắng mịn, biển cả mênh mông nặng phù sa với những ngọn núi, đồi thông, phi lao,… Bãi biển Đồ Sơn được chia làm ba khu vực với khu một, khu hai và khu ba được nối với nhau bằng tuyến đường nhựa trải dài. Khu một với nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, là nơi lí tưởng để ngắm cảnh biển lúc bình minh, bãi biển ở đây có rất ít người tắm bởi sóng lớn, địa hình nhiều bãi đá, hàu sắc nhọn, đặc biệt khu một còn gần với khu di tích chùa Hang Cốc Tự thích hợp với việc vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa tham quan nét đẹp chùa chiền nơi đây. Khu hai là bãi tắm chính, nước ở đây tuy đục nhất trong ba khu nhưng lại thu hút nhiều du khách đến tắm và vui chơi nhất, đồng thời khu hai gần với biệt thự Bảo Đại cùng di tích Bến Nghiêng. Khu cuối cùng là khu ba với hàng trăm công trình kiến trúc đẹp mắt mà tiêu biểu là khu du lịch Hòn Dấu. Không chỉ được tắm mát giữa phong cảnh hữu tình, mây trời cảnh sắc ấy mà đến với Đồ Sơn, đến với khu du lịch Đảo Dáu, du khách còn được bơi lội trong bể nước nhân tạo lớn nhất Châu Á cùng với một số loại hình giải trí khác như: vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao và đặc biệt là ngọn hải đăng cổ kính hơn trăm năm tuổi hay khu “Đà lạt thu nhỏ” mới được xây dựng thêm vào năm. Không chỉ vậy, nơi đây còn có di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong, tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ hay sòng Bạc Do Son Casino thu hút nhiều du khách quốc tế đếm chơi, đặc biệt là du khách Trung Quốc, tuy nhiên sòng bạc không cho người dân nội địa tới chơi. Từ Đồ Sơn, du khách có thể đi du thuyền đến tham quan đảo Cát bà, vịnh Hạ Long, Tuần Châu. Nét đặc sắc của Đồ Sơn còn nằm ở vẻ đẹp văn hóa, cứ đến dịp Tết, du khách tứ phương cùng với người dân bản địa sẽ đến viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hòa. Ngoài ra nơi đây còn có lễ hội Đảo Dấu thắp hương, dâng lễ để cầu cho một năm buôn bán bội thu, làm ăn thuận lơi và đặc biệt không thể không kể đến là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra hằng năm với hai vòng: vòng sơ loại tổ chức vào mùng 8 tháng 6 âm lịch, vòng chung kết tổ chức vào 9 tháng 8 âm lịch.

Thuyết minh về Đồ Sơn lớp 8

Không chỉ mang những nét đẹp độc đáo ấy mà Đồ Sơn còn có những giá trị to lớn như nơi đây có hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Việt Nam – đảo Hoa Phượng, có giá trị du lịch cao khi đóng góp vào ngân sách địa phương khoản lợi nhuận đáng kể và giá trị văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc Hải Phòng. Quả không ngoa khi Đồ Sơn được mệnh danh là mảnh đất của những huyền thoại với phong cảnh non nước hữu tình, nên thơ, chính là điểm đến lí tưởng dành cho du khách tứ phương cùng với người dân bản địa đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 6

“Hải Phòng có bến Sáu Kho
Có sông Tam Bạc, có lò Xi măng”

Nhắc đến Hải Phòng, ta không thể không nhắc đến quần thể khu du lịch quận Đồ Sơn - miền đất của những huyền thoại, với nhiều nét đẹp phong cảnh hùng vĩ, nên thơ và đầy tráng lệ.

Đồ Sơn là một bán đảo đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m và là một quận thuộc thành phố Hải Phòng cách trung tâm thành phố 22km về phía Đông Nam, được mệnh danh là vùng đất “long chầu hổ phục”, gồm bảy phường: Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Vạn Sơn. Nước ở Đồ Sơn có phần đục hơn những nơi khác vì nơi đây phía Bắc và phía Nam tiếp giáp với hai con sông Lạch Tray và Văn Úc thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dấu để xây dựng khu Resort cao cấp, tuy nhiên nước nơi đây có độ mặn vừa phải, hơi muối bốc lên ít giúp da không bị cháy nắng kể cả khi tắm vào ban trưa. Đồ Sơn xưa kia còn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ, là bãi tắm nổi tiếng dưới thời Nguyễn và Pháp thuộc. Không chỉ vậy Đồ Sơn còn là quê cũ của người Kinh Tam Đảo, vào giữa thế kỉ XVI-XVII, hơn trăm người dân ở Đồ Sơn đã di cư theo đường biển đến lập nghiệp trên ba hòn đảo nhỏ (được gọi chung là Tam Đảo) sau này trở thành các thôn Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm ngày nay thuộc thị xã Đông Hưng (Quảng Tây), nằm trong địa phận quản lí của địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, gần biên giới Trung - Việt, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 25 km. Tuy đã trải qua hơn 500 năm hòa nhập với nền văn hóa địa phương nhưng người Kinh Tam Đảo vẫn nói bằng tiếng Việt cổ và duy trì một số tập tính của người Việt.

Nét đẹp độc đáo của Đồ Sơn phải kể đến sự kết hợp vô cùng hài hòa giữa tiếng sóng vỗ rì rào trên biển nước mênh với bờ cát trắng và sự tĩnh lặng của những dãy núi, đồi thông, phi lao,… sừng sững, hùng vĩ, nên thơ. Bãi biển Đồ Sơn được chia làm ba khu vực gồm khu một, khu hai và khu ba được nối với nhau bằng tuyến đường nhựa trải dài. Khu một có khá nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, nằm phía đầu của Đồ Sơn, nhưng nơi đây lại rất ít người tắm vì sóng ở khu một rất lớn, địa hình nhiều bãi đá, hàu sắc nhọn, bù lại ở đây lại là địa điểm ngắm cảnh biển bình minh rất lí tưởng và còn gần với khu di tích chùa Hang Cốc Tự, giúp cho du khách có thể thăm thú cảnh chùa chiền. Khu hai là bãi tắm chính, nước ở đây tuy đục nhất trong ba khu nhưng lại thu hút nhiều du khách đến tắm và vui chơi nhất, đồng thời khu hai gần với biệt thự Bảo Đại cùng di tích Bến Nghiêng. Khu cuối cùng là khu ba với hàng trăm công trình kiến trúc đẹp mắt mà tiêu biểu là khu du lịch Hòn Dấu. Đến với khu du lịch Đảo Dáu, du khách được bơi lội trong bể nước nhân tạo lớn nhất Châu Á cùng với một số loại hình giải trí khác như: vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao và đặc biệt là ngọn hải đăng cổ kính hơn trăm năm tuổi hay khu “Đà Lạt thu nhỏ” mới được xây dựng thêm vào năm. Không chỉ vậy, nơi đây còn có di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong, tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ hay sòng Bạc Do Son Casino thu hút nhiều du khách quốc tế đếm chơi, đặc biệt là du khách Trung Quốc, tuy nhiên sòng bạc không cho người dân nội địa tới chơi. Từ Đồ Sơn, du khách có thể đi du thuyền đến tham quan đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long, Tuần Châu. Ngoài ra nơi đây còn có những nét đẹp văn hóa riêng biệt, cứ đến dịp lễ Tết, du khách tứ phương cùng với người dân bản địa sẽ đến viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hòa. Ngoài ra nơi đây còn có lễ hội Đảo Dấu thắp hương, dâng lễ để cầu cho một năm buôn bán bội thu, làm ăn thuận lơi và đặc biệt không thể không kể đến là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra hằng năm với hai vòng: vòng sơ loại tổ chức vào mùng 8 tháng 6 âm lịch, vòng chung kết tổ chức vào 9 tháng 8 âm lịch. Những con trâu chiến thắng sẽ được thịt và bán với ý nghĩa cầu thịnh vượng, hạnh phúc.

Ngoài những nét đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, hữu tình và nên thơ, Đồ Sơn còn được vinh dự là nơi có hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Việt Nam – đảo Hoa Phượng, lưu giữ nhiều dấu ấn của lịch sử với những biệt thự, lăng tẩm mang đậm phong cách thời Nguyễn và còn có giá trị văn hóa độc đáo. Chính vì vậy Đồ Sơn cần được duy trì và bảo tồn nét đẹp thiên nhiên để nơi đây không bị mất đi những giá trị tốt đẹp, mãi trường tồn với thời gian.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 7

Đồ Sơn hội tụ các điều kiện: cơ sở vật chất là nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, đường sá, điện nước khá hoàn chỉnh. Cảnh quan nơi đây rất đẹp, những con đường quanh co uốn lượn theo triền núi phủ cánh rừng thông, ôm dọc theo chiều dài bờ cát, một cảnh đẹp rất hiếm ở xứ nhiệt đới. Đồ Sơn được coi là “hậu cứ của du lịch biển”, cách Hải Phòng chỉ có 20km, cách Hà Nội 123km. Vào mùa hè nơi đây thật sống động, du khách khắp mọi miền đất nước về đây tắm biển. Có thể lấy Đồ Sơn làm bàn đạp để du thuyền đưa khách ra đảo Cát Bà, thăm vịnh Hạ Long, ra đảo Đèn Biển, Long Châu và Hòn Đất.

Đồ Sơn hôm nay còn chưa vừa lòng khách cả bốn mùa. Đồ Sơn đang có dự án phát triển khu du lịch quốc tế nhằm thu hút được khách du lịch nhiều hơn.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 8

Đồ Sơn là một quận của thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km về hướng đông nam, hiện là một khu nghỉ mát gồm nhiều bãi biển với phong cảnh tuyệt đẹp thu hút đông đảo khách du lịch đến đây hàng năm.

Đồ Sơn là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc. Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục mỏm cao tù 25 đến 130m, nơi đây có bãi cát mịn, bên bờ biển rợp bóng phi lao. Về phía tây và tây bắc, quận Đồ Sơn tiếp giáp với huyện Kiến Thụy, các hướng còn lại tiếp giáp với biển Đông. Do ở phía bắc và phía nam của quận là hai cửa sông Lạch Tray và Văn Úc thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dáu để xây dựng khu Resort cao cấp, nên nước biển ở khu vực này (nhất là khu II) đục nhưng vẫn có sức thu hút du khách.

Đồ Sơn hội tụ các điều kiện: cơ sở vật chất là nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, đường xá, điện nước khá hoàn chỉnh. Trước đây Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa quan lại đô hộ. Nơi đây còn ngôi nhà bát giác kiên cố của Bảo Đại – ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính: khu 1 nằm ngay đầu quận Đồ Sơn, khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại, khu 3 yên tĩnh và kín đáo. Cát ở Đồ Sơn rất mịn, ít vỏ sò, có màu vàng óng khi mặt trời lên và có màu đỏ hồng vào lúc hoàng hôn. Vào ngày hè, Đồ Sơn thật sống động. Du khách khắp mọi miền đất nước cũng như khách quốc tế về đây tắm biển, nghỉ ngơi và leo núi, ngắm nhìn ba thế biển đẹp.

Đồ Sơn có rất nhiều khách sạn nổi tiếng, đầy đủ tiện nghi rất thoải mái như Biệt Thự Bảo Đại, khách sạn Đồ Sơn Resort, khách sạn Biển Nhớ, khách sạn Hải Âu, khách sạn Hoa Phượng, khách sạn Lâm Nghiệp, khách sạn Công Đoàn Việt Nam, Hòn Dáu Resort… Những khách sạn này đều đảm bảo cho bạn tiện nghi nhất, tùy từng khách sạn sang trọng với mức giá khác nhau, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ khác nhau tại các khách sạn này và lựa chọn cho mình một khách sạn phù hợp nhất khi đến với khu du lịch Đồ Sơn này.

Du lịch tại Đồ Sơn, bạn có thể tham quan rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: Đảo Dáu với bể bơi nhân tạo thuộc hàng lớn nhất Châu Á, có vườn chim, vườn thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao, đặc biệt không thể thiếu ngọn hải đăng cổ kính hơn trăm năm tuổi. Kể từ khi được tu sửa khang trang, nơi đây còn được gọi vui bằng cái tên “Đà Lạt thu nhỏ”, hằng năm được rất đông du khách đến vui chơi giải trí vào những ngày hè. Ngoài ra khi đến với Đồ Sơn, du khách có thể đến thăm di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi Nghĩa Phong, tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ. Tham quan quần thể di tích Đình Ngọc Xuyên - Suối Rồng - Tháp Tường Long. Đặc biệt, tại khách sạn Đồ Sơn Resort bạn còn được vui chơi thỏa thích tại casino trên tầng 3 của khách sạn. Đây là nơi duy nhất tại miền bắc mà bạn có thể thoải mái chơi trò chơi đặc biệt này.

Nếu đến đây vào đúng các mùa lễ hội, bạn sẽ bị thu hút bởi sự náo nhiệt tại nơi đây. Có thể kể đến một số lễ hội như lễ hội đảo Dáu. Vào ngày này, người dân Đồ Sơn nói riêng và người dân buôn bán khắp nơi đi thuyền ra đảo cúng và thắp hương cầu may cho một năm buôn bán thuận lợi và sức khỏe bình an. Hay cứ vào mỗi dịp Tết đến, người dân khắp nơi lại đổ về Đồ Sơn viếng thăm đền Bà Đế, cầu phúc cho mưa thuận gió hoà, nhà nhà êm ấm. Đặc biệt, một lễ hội được người dân nơi đây cùng du khách bốn phương mong chờ nhất đó là lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức 2 vòng: Vòng sơ loại vào ngày 8 tháng 6 âm lịch và vòng chung kết vào ngày 9 tháng 8 âm lịch, thu hút rất đông du khách cả ở trong và ngoài nước.

Được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những gì tinh hoa đẹp đẽ nhất của biển cả, cùng với sự khéo léo của người dân nơi đây, Đồ Sơn hiện đang là một trong những khu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Đồ Sơn đã và đang cố gắng hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng du lịch cũng như tên tuổi của mình đi khắp bốn phương.

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 9

Bãi biển Đồ Sơn – Hải Phòng nhiều năm nay luôn là điểm du lịch lí tưởng của mọi du khách trong và ngoài nước, đặc biệt đây là điểm đến rất hay được các gia đình lựa chọn để tận hưởng khoảng thời gian bên nhau vào mùa hè.

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục mỏm cao từ 25 đến 130m, nơi đây có bãi cát mịn, bên bờ biển rợp bóng phi lao. Sau là những ngọn núi và đồi thông. Đồ Sơn hội tụ các điều kiện: cơ sở vật chất là nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, đường xá, điện nước khá hoàn chỉnh. Trước đây Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa quan lại đô hộ. Nơi đây còn ngôi nhà bát giác kiên cố của Bảo Đại – ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.

Đồ Sơn được ví như một con rồng trườn mình ra biển Đông với núi, đồi và biển đan xen. Khúc thân rồng uốn lượn tạo nên sự quanh co khi vào rừng, lúc nhô ra biển càng tăng thêm sự hấp dẫn. Ở mỗi khúc quanh, một bãi biển được hình thành. Bãi biển Đồ Sơn được chia thành ba khu. Một con đường trải nhựa phẳng lì chạy men theo bờ biển nối liền các khu một, hai và ba.

Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính: khu 1 nằm ngay đầu thị xã Đồ Sơn, khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại, khu 3 yên tĩnh và kín đáo. Vào ngày hè, Đồ Sơn thật sống động. Du khách khắp mọi miền đất nước cũng như khách quốc tế về đây tắm biển, nghỉ ngơi và leo núi, ngắm nhìn ba thế biển đẹp.

Giống như những bãi tắm biển khác, đến với du lịch biển Đồ Sơn du khách được thưởng thức những món ăn hải sản như tôm, cua, ghẹ, mực và các loài cá biển. Ngoài ra còn có món giá biển, là một món nhậu có tiếng nơi đây, với nhiều hương vị pha trộn, ngòn ngọt, cay cay…

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Đồ Sơn mẫu 10

Nhắc đến Hải Phòng ta không thể không nhắc đến Đồ Sơn. Đây là điểm du lịch nổi tiếng thu hút được hàng vạn lượt khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Đến với Đồ Sơn bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời bên gia đình và bạn bè thân yêu.

Đồ Sơn biết đến là một quận của thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố 22km về hướng Đông Nam. Từ lâu nơi đây đã được biết đến là một khu nghỉ mát cao cấp với nhiều phong cảnh đẹp đặc trưng của miền Bắc Việt Nam.

Đồ Sơn có kết cấu là một bán đảo nhỏ, nguyên phát từ dãy núi Rồng vươn ra biển chừng 5km với vô số các mỏm cao từ 25-130mm. Nơi đây là sự kết hợp hài hòa, hội tụ của nhiều tinh hoa thiên nhiên thơ mộng. Một bên là cát trắng mịn màng, ở giữa là biển mênh mông phù sa ngọt ngào của biển Thái Bình; bao quanh là đồi thông ngút ngàn và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Cảnh vật thật nên thơ hữu tình.

Bãi tắm Đồ Sơn được phân thành 3 phân khu chính: khu một; khu hai và khu ba. Tùy vào điều kiện và nhu cầu khách du lịch mà lựa chọn cho mình bãi tắm phù hợp và tiện nghi nhất.

Ghé thăm Đồ Sơn du khách có cơ hội thưởng ngoạn rất nhiều các cảnh đẹp khác nhau như: Đảo Dáu nổi tiếng với bế bơi nhân tạo nằm trong top các bể bơi lớn nhất Châu Á; có vườn chim, vườn thú; khu vui chơi giải trí đẳng cấp; du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng những ngọn hải đăng cổ kính, lộng lẫy hơn trăm năm tuổi; được đắm mình trong không gian lãng mạn của Đà Lạt thu nhỏ; được trải nhiệm và khám phá những di tích lịch sử nhân loại như con đường Hồ Chí Minh, bến tàu không số. Những năm gần đây Đồ sơn cho xây dựng thêm Dosoncasino phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách quốc tế. Ngoài ra khi ghé thăm Đồ Sơn, các du khách còn cơ hội thăm thú đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long bằng hệ thống tàu cao tốc hiện đại, nhanh chóng.

Nhu cầu nghỉ ngơi và ẩm thực tại Đồ Sơn cũng rất đa dạng. Tại đây có rất nhiều hệ thống khách hàng, từ 3 - 5 sao với chất lượng phục vụ tận tình luôn làm hài lòng khách hàng. Ta có thể kể đến một vài các khách sạn nổi tiếng như: Biệt thự Bảo Đại; khách sạn Hoa Phượng; khách Sạn Lâm Nghiệp; Khách sạn công đoàn Việt Nam; khách sạn Hải Âu. Đa số các khách sạn tại đây đều được thiết kế với phong cách độc đáo, lắp đặt những trang thiết bị hiện đại và có mức giá phù hợp, ổn định với sự lựa chọn của du khách.

Cũng giống như các vùng biển khác đặc trưng của vùng biển đồ Sơn là các món ăn về hải sản. Ở đây không khó để ta bắt gặp các nhà hàng hải sản giá rẻ, không chặt chém với thực đơn đủ món như ngao hấp; ghẹ hấp; tôm nướng; cớ bớp; tôm sú; bề bề; mực sim. Và đừng quên thưởng thức món bánh đa cua Hải Phòng đậm đà, bánh mì cay Hải Phòng đặc trưng trước khi kết thúc chuyến hành trình nhé.

Nếu có thể thu xếp được công việc, bạn hãy cùng gia đình ghé thăm Đồ Sơn vào mùa lễ hội để cảm nhận cho kì hết không khí mặn mà nơi vùng biển nắng gió. Tại Đồ sơn có khá nhiều lễ hội trong năm. Đầu năm sung túc, du khách thập phương lại nô nức đổ về Đồ Sơn để dự lễ viếng đền Bà Đề cầu cho một năm bình an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát tài phát lộc. Bên cạnh đó còn có lễ hội Đảo Dấu. Đây là lễ hội rất đặc trưng của cư dân miền biển. Vào những ngày này, người dân Đồ Sơn nói riêng và người làm nghề chài lưới đi thuyền hay về đây cúng lễ, bày tỏ lòng thành cầu nguyện cho một năm ra khơi thuận buồm xuôi gió, khỏe mạnh. Một lễ hội không thể thiếu khi nhắc đến Đồ Sơn, đó chính là lễ hội chọi trâu. Lễ hội này kéo dài từ mùng 9 tháng 8 và kết thúc vào mùng 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây được xem là lễ hội đặc trưng của Đồ Sơn nói riêng và của Hải Phòng nói chung. Tương truyền đây là lễ hội biểu trưng cho khát vọng đoàn kết, ước nguyện mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu của cư dân nơi đây. Lễ hội chọi trâu trở thành một nét đặc sắc văn hóa tinh thần không thể thiếu của người dân Đồ sơn:

“Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về,
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu”

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh túy của thiên nhiên đất trời và bàn tay khéo léo, tài hoa của con người, Đồ Sơn đã và đang trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút được sự quan tâm đông đảo của khách du lịch trong nước và quốc tế. Mỗi năm du lịch Đồ Sơn đóng góp cho ngân sách địa phương một khoản lợi nhuận đáng kể. Phát triển vững bền du lịch, gìn giữ và quảng bá được các giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc ra đấu trường quốc tế luôn là mục tiêu tiên quyết trong các hoạt động của quận Đồ sơn. Đồ Sơn hứa hẹn mang đến cho du khách những giây phút thư giãn, thoải mái và tuyệt vời nhất.

---------------------------

Thuyết minh về bãi biển Đồ Sơn được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua dàn ý và 10 bài văn mẫu trên đây sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, tích lũy thêm vốn từ, từ đó hoàn thiện bài văn của mình hay hơn, sinh động hơn. Chúc các em học tốt.

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về Đồ Sơn. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 8 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 8.

Đánh giá bài viết
119 94.914
Sắp xếp theo

Ngữ văn 8

Xem thêm