Đoạn văn Nghị luận về những người có cuộc sống khó khăn lớp 9
Nghị luận xã hội về những người có cuộc sống khó khăn lớp 9
Dàn ý nghị luận về những người có cuộc sống khó khăn xung quanh mình
1. Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: những người có cuộc sống khó khăn xung quanh mình.
2. Thân bài
a/ Giải thích
- Xung quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời chịu khó khăn, bất hạnh, khổ cực hiện hữu hằng ngày mà ta có thể thấy được.
- Những người này cần làm sự quan tâm, giúp đỡ của ta để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
b/ Bàn luận:
- Truyền thống tương thân tương ái từ lâu đã là một phần đạo đức, nhân phẩm tốt đẹp của con người Việt Nam ta.
- Chúng ta - những người công dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì nên san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với những người xung quanh.
- Khi giúp đỡ người khác khiến cho không chỉ bản thân họ tốt đẹp hơn mà mặt bằng chung của cuộc sống cũng thêm tốt đẹp vô hình cũng giúp ta thêm tốt hơn từng ngày.
- Những người tốt, những hành động tốt giúp đỡ người khác cần được nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa để mọi người cũng như thế hệ mai sau học tập và làm theo.
c/ Chứng minh: Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người bất hạnh, có cuộc sống khó khăn xung quanh mình để minh họa cho bài làm văn.
d/ Phản đề: Những người đáng bị chỉ trích và cần thay đổi lối sống của bản thân:
- Những người có cuộc sống giàu sang, sung túc với những thú vui xa xỉ nhưng không có ý thức giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Những người vì tiền tài danh vọng mà sẵn sàng làm những việc xấu, việc không tốt để có được vật chất,…
3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận: những người có cuộc sống khó khăn xung quanh mình.
Đoạn văn nghị luận về những người có cuộc sống khó khăn xung quanh mình
Trong xã hội vẫn còn những người có cuộc sống khó khăn xung quanh mình mà ta cần yêu thương, đồng cảm và giúp đỡ. Xung quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời chịu khó khăn, bất hạnh, khổ cực hiện hữu hằng ngày mà ta có thể thấy được. Những người này cần làm sự quan tâm, giúp đỡ của ta để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Truyền thống tương thân tương ái từ lâu đã là một phần đạo đức, nhân phẩm tốt đẹp của con người Việt Nam ta. Chính vì vậy, chúng ta những người công dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì cần san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với những người xung quanh. Khi giúp đỡ người khác khiến cho không chỉ bản thân họ tốt đẹp hơn mà mặt bằng chung của cuộc sống cũng thêm tốt đẹp vô hình cũng giúp ta thêm tốt hơn từng ngày. Những người tốt, những hành động tốt giúp đỡ người khác cần được nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa để mọi người cũng như thế hệ mai sau học tập và làm theo. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người có cuộc sống giàu sang, sung túc với những thú vui xa xỉ nhưng không có ý thức giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Lại có những người vì tiền tài danh vọng mà sẵn sàng làm những việc xấu, việc không tốt để có được vật chất,… Những người này thật đáng chỉ trích và cần thay đổi lối sống của bản thân hơn. Là người con của quê hương và người chủ nhân của đất nước, ta cần nỗ lực hoàn thiện bản thân cũng như giúp đỡ những người xung quanh, người có điều kiện khó khăn trong khả năng của mình để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Giúp đỡ người khác cũng là góp phần giúp cho xã hội thêm văn minh thịnh vượng hơn từng ngày. Hãy bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh ngay từ hôm nay.