Nghị luận về câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Ngắn gọn lớp 9
Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua Ngắn gọn lớp 9
Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ngắn gọn - Mẫu 1
Để nhắn nhủ các con phải biết kiểm soát lời nói khi giao tiếp của mình, ông cha ta thường bảo “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Đầu tiên, câu tục ngữ đưa ra một chân lí hiển nhiên mà ai cũng thừa nhận: lời nói không cần dùng tiền để mua. Chỉ cần muốn thì nói gì cũng được, nói bao nhiêu cũng được. Từ đó, tác giả dân gian đưa ra lời khuyên thấm thía: hãy lựa chọn lời nói cho phù hợp để không khiến ai phải mất lòng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lời nói chính là phương tiện chính để chúng ta giao tiếp với người khác. Nó chính là thứ truyền tải suy nghĩ, nội tâm của chúng ta, và phần nào thể hiện được một con người. Những người xung quanh sẽ dựa vào đó để đánh giá chúng ta trong những cuộc trò chuyện. Vì vậy, nếu ta nói chuyện khéo léo, tế nhị thì sẽ được lòng người khác, và ngược lại.
Nghe thì có vẻ rất to tát, nhưng thực sự việc lựa lời trong cuộc sống lại không hề phức tạp. Đó chính là chủ động chào hỏi lễ phép với người khác. Không nói về những chuyện buồn, khó xử mà người khác muốn bỏ qua. Không nói chuyện bồng bột, nóng nảy, xúc phạm đến người khác. Như vậy, nghĩa là ta đã biết kiểm soát lời nói của mình rồi. Từ đó, câu tục ngữ phê phán những người ăn nói vô duyên, thường khiến người khác khó xử, không vui khi trò chuyện. Cùng với đó là những người nói chuyện cộc lốc, bất lịch sự, gây mất hình tượng trong mắt người đối diện. Đó là biểu hiện của sự thiếu hụt kĩ năng giao tiếp rõ ràng, cần bổ sung ngay.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giao tiếp càng ngày càng trở nên quan trọng. Trong nhiều trường hợp, nó đóng vai trò như một chìa khóa mở cửa thành công. Vì thế, chúng ta cần trau dồi và rèn luyện kĩ năng giao tiếp của mình cho tốt hơn.
Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ngắn gọn - Mẫu 2
Khi dạy con cháu về những bài học giao tiếp, ông cha ta thường nhấn mạnh rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Câu tục ngữ đã đề cập đến một chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng để mở cánh cửa giao tiếp với người khác, đó là những lời nói. Tuy “không mất tiền mua” - nghĩa là không có giá trị vật chất. Thậm chí, để tạo ra nó, ta cũng chẳng mất quá nhiều công sức hay thời gian, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, không có điều kiện gì ràng buộc. Tuy nhiên, chớ vì vậy mà chúng ta xem thường lời nói. Vì nó có giá trị tinh thần vô cùng to lớn, đặc biệt là trong giao tiếp. Lời nói không chỉ truyền đạt thông tin, ý chí, mà còn truyền đạt cảm xúc, tình cảm của người nói đến mọi người. Đồng thời tác động trực tiếp đến thế giới tình cảm người nghe, ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Chính vì quan trọng như vậy, nên ông cha ta mới căn dặn rằng phải biết lựa lời, chọn lời để nói sao cho vừa lòng người nghe.
Nếu ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Và biết nên nói những gì ở đâu, nghĩa là đã biết chọn lựa thì người đối diện sẽ thoải mái và vui vẻ trong cuộc hội thoại. Bản thân chúng ta cũng nhờ vậy mà trở nên thư giãn hơn, các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu ta cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Hay cứ mở miệng ra là nói về những điều người ta ghét, muốn giấu đi, không muốn nghe thì sẽ khiến đối phương khó chịu, không muốn nói chuyện tiếp. Thế thì tình cảm của hai bên sẽ trở nên xấu hơn. Đó cũng chính là kiểu người mà ta cần phải phê phán trong các cuộc giao tiếp.
Như vậy, câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thực sự chính là một lời khuyên ý nghĩa dành cho chúng ta khi giao tiếp, trò chuyện với những người xung quanh.
Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lớp 9 Dài
>> HS tham khảo các bài văn mẫu dài hơn ở đây Nghị luận Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lớp 9