Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày Tết

Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày Tết được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Dàn ý trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng đốt pháo nổ trong ngày Tết

Mở bài:

- Trong giây phút giao thừa tưng bừng và rộn rã, nhìn thấy những ánh sáng xanh đỏ của pháo hoa, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy thật rộn rã trong lòng

- Tuy nhiên đốt pháo hoa ngày tết một cách tràn lan lại là một vấn đề bức xúc, khó giải quyết và gây ra nhiều hậu quả không đáng có

Thân bài:

- Từ xa xưa chúng ta vẫn quan niệm rằng đốt pháo là thú vui, đem lại sự rôm rả, những âm thanh tưng bừng

- Nhưng xét kỹ lưỡng thì chơi pháo niềm vui thì ngắn nhưng những nỗi buồn do nó gây ra rủi ro là rất lớn

- Số người bị thương do pháo nổ gây ra ngày càng nhiều vào mỗi dịp tết đến xuân về

- Việc tang trữ pháo nổ còn là một nguyên nhân lớn nhất của việc hàng loạt các vụ cháy

- Chưa kể đến nếu đốt pháo nhiều sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường, tiêu tốn tiền bạc

Kết bài:

- Là một người dân, chúng ta nên nhận thức rõ được tác hại của pháo nổ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tình trạng sử dụng pháo tại Việt Nam

Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày Tết mẫu 1

Trong ngày giao thừa tưng bừng và rộn rã, không khí năm mới đến gần, trong giây phút đón giao thừa đó, nhìn lên bầu trời thấy những ánh sáng của pháo hoa thật đẹp và tràn đầy không khí xuân, chắc hẳn ai cũng thấy thật rộn rã trong lòng, hẳn trong chúng ta ai cũng thích ngắm pháo hoa. Tuy nhiên đốt pháo hoa trong ngày tết một cách tràn lan lại là một vấn đề bức xúc và khó giải quyết. Hiện nay trong dịp tết là tình hình về buôn bán tầng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Trên các vùng biên giới việc buôn lậu pháo nổ diến ra nhiều và ngày càng tinh vi hơ, các cơ quan chức năng đã tích cực ngăn chặn, bắt giữ, tịch thu rất nhiều khối lượng và các loại pháo nổ khác nhau tuy nhiên đó cũng chỉ là con số nhỏ, còn phần lớn vẫn đưa và thị trường trong nước tiêu thụ. Các loại pháo được tiêu thụ rộng rãi đặc biệt là thanh thiếu niên . Làm cho công việc quản lý giữ gìn an ninh trật tự của các cơ quan chức năng thêm khó khăn.

Đốt pháo nổ tràn lan, bất hợp lý mang lại tác hại rất nghiêm trọng cho bản thân người đốt pháo, cho gia đình và xã hội. Các loại pháo thủ công thường sử dụng thuốc nổ đen (một loại thuốc nổ được phát minh sớm nhất gồm hỗn hợp của than củi, lưu huỳnh và muối nitrat kali) theo một tỷ lệ nhất định, với sự thêm thắt một số phụ gia như bột nhôm, hóa chất tạo màu (như magiê và nhôm đốt cháy tạo ra ánh sáng trắng, muối natri tạo ra màu vàng, stroni nitrat hoặc cacbonat tạo ra màu đỏ, bari nitơrat tạo ra màu xanh lá cây, muối đồng tạo ra màu xanh nước biển...). Các phụ gia thêm thắt vào thuốc nổ với dụng ý nhất định, hoặc tạo nên các bộ phận cấu thành của pháo (như thuốc phóng, ngòi nổ, chất cháy), hoặc tạo nên sắc màu của pháo khi đốt. Từ đó, có rất nhiều loại pháo như pháo nổ (pháo giật, pháo nện, pháo bánh, pháo ném, pháo diêm, pháo tép, pháo cối hay pháo đại, pháo chuột, pháo vịt,...); pháo hoa (pháo hoa, pháo sáng, pháo dù, pháo tháp, pháo phụt, pháo thăng thiên, pháo nhị thanh, pháo tam thanh, pháo dây...) Khi đốt pháo, ngoài các tiếng nổ đùng đoàng, tạch tạch, cùng ánh sáng nhiều màu, nhiều vẻ của pháo hoa còn có các đám bụi khói. Bụi khói pháo tuỳ thuộc thành phần phối chế thuốc pháo mà có thể khác nhau. Một lượng lớn khí lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit, cacbon đioxit, cacbon monoxit là những khí có hại cho sức khoẻ con người và bụi của các oxit kim loại, trong đó lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit là những chất có tính ăn mòn, tính axit và tính oxy hoá - khử rất mạnh. Chính các chất khí này khi hoà tan vào nước mưa sẽ tạo nên các đám mưa axit. Khi đốt quá nhiều pháo nổ mà gặp lúc không có gió, áp suất khí quyển thấp thì không có cách nào làm cho bay tản đi nơi khác, sẽ kích thích mạnh đường hô hấp khiến người ta ho, viêm phế quản. Pháođược sử dụng trong các lễ hội. Một cuộc khảo sát trong lễ hội Diwali ở Ấn Độ năm 2008 cho thấy số trường hợp mắc hen suyễn tăng lên 12% trong những người tham gia lễ hội. Thậm chí nhiều người không mắc hen suyễn nhưng vẫn bị viêm cuống phổi. Khi làm pháo, khi vận chuyển, khi đốt, trong một số bước tiến hành nếu có sơ suất có thể làm nổ một lượng lớn thuốc pháo hoặc pháo thành phẩm, có thể gây thương vong lớn. Ở nước ta, trước đây trong các ngày lễ tết, đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán đã xảy ra rất nhiều trường hợp thương vong đáng tiếc. Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương do pháo và thuốc pháo gây nên.

Ngoài ra khi đốt pháo, tiếng nổ đinh tai cũng gây tiếng ồn lớn, góp phần gây “ô nhiễm âm thanh” ở các thành phố. Khi đốt pháo bất ngờ có thể làm cho trẻ em, khách bộ hành kinh hoàng, gây tác động có hại cho trật tự công cộng.

Về kinh tế, trước đây mỗi năm riêng việc đốt pháo của các gia đình Việt Nam đã tiêu tốn nhiều chục tỷ đồng, đó là chưa tính đến việc bắn pháo hoa công cộng. Trong khi đó, chúng ta còn là một nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, còn nhiều vùng khó khăn rất cần sự quan tâm đầu tư, còn rất nhiều người nghèo cần sự chia xẻ đùm bọc miếng cơm manh áo.

Do vậy đốt pháo nổ trong dịp tết và các dịp lễ hội ngoài việc tăng không khí vui tươi thì lại mang lại cho chúng ta không ít tác hại, ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con người và tình hình an ninh, trật tự.

Chính vì các tác hại nghiêm trọng nêu trên, ở nước ta đã có quy định cấm đốt pháo và được đại đa số dân chúng tự giác chấp hành. Các cơ sở giáo dục đã có nhận thức đúng đắn về các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong vấn đề quản lý và sử dụng pháo nên đã có những việc làm tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Ngoài việc tổ chức, tuyên truyền, ký cam kết, các đơn vị đã có những hình thức và việc làm cụ thể, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương và đơn vị.

Là mỗi người dân,nhận thức rõ được tác hại của pháo nổ, chúng ta cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng, buôn bán tàng trữ pháo nổ, tố cáo các hành vi sử dụng, buôn bán tàng trữ trái phép chất pháo nổ, để tình trạng này không còn là vấn đề bức xúc trong xã hội,đảm bảo sức khỏe cho mọi người và tình hình an ninh trật tự trong dịp tết.

Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày Tết mẫu 2

Tết nguyên đán là một trong những dịp lễ lớn của các nước như Việt Nam, Trung Quốc…Tết là dịp để mỗi chúng ta sum họp về gia đình, tưởng nhớ về tổ tiên cũng như tết là dịp để vui chơi, tổng kết lại những gì đã làm được trong một năm qua. Cũng đồng thời là dịp nghỉ ngơi nên tết thường nảy sinh ra rất nhiều trò chơi dân gian khác nhau nhằm thỏa mãn thú chơi tết. Chơi pháo tết là một trong những thú vui đó và được dân gian rất chuộng.

Với đặc điểm của tết cổ truyền của người Việt đó là “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”. Nhưng dần dần mọi thứ ngày càng xa dần đó là cây nêu ngày càng ít làm, câu đối đỏ chết theo thời gian được mô tả trong bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên, còn pháo cũng bị cấm. Bởi những thứ như cây nêu, câu đối thì đó là những phong tục vẫn còn, nhưng dần ít hơn bởi thời đại nên cây nêu sẽ ít người biết đến, còn câu đối đỏ viết bằng tay được thay bằng câu đối in. Nhưng việc có nên chơi pháo tết hay không lại là một việc cần phải xem xét.

Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày TếtBây giờ nếu nhắc đến thú chơi pháo thì nên hiểu là chúng ta đang vi phạm pháp luật, bởi theo luật thì nước ta cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo. Nếu chúng ta chơi pháo sẽ chỉ thỏa mãn thú vui trong ngày tết, nhưng những hậu quả mà nó đưa lại sẽ rất khó lường. Ngày trước chúng ta vẫn quan niệm rằng chơi pháo là thú vui, đem lại sự rôm rả, những âm thanh của ngày tết, chính vì thế cứ mỗi dịp tết cổ truyền thì người người chơi pháo, nhà nhà chơi pháo. Cũng là một thú vui thật, bởi nó là một trong 6 thứ mà người xưa cho rằng cấu thành của một cái tết cổ truyền.

Nhưng xét kỹ lưỡng thì chơi pháo lợi ít mà hại thì nhiều, niềm vui thì nhỏ nhưng những nỗi buồn do nó gây ra rủi ro là rất lớn. Chơi với pháo là đùa với lửa cộng với thuốc nổ, đã có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do nổ pháo. Nào là pháo nổ gây bỏng, bị thương cho người dùng, thậm chí gây ra hỏa hoạn cháy nhà chết người. Nhất là những cửa hàng pháo, phố pháo chứa rất nhiều pháo, thuốc nổ. Đó là những quả bom không biết được giờ nổ nếu như xảy ra chập điện hay vô tình bắt lửa…Chưa kể đến nếu đốt pháo nhiều sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường vào dịp lễ tết nếu bởi xác pháo cũng như khói thuốc nổ.

Ngoài ra một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm khi chơi pháo đó là nó sẽ gây ra sự tốn kém rất lớn. Bởi cứ mỗi dịp tết đến, Việt Nam có hàng chục triệu dân, sẽ tương đương với triệu hộ gia đình sẽ đốt pháo thì số lượng pháo tiêu thụ sẽ rất lớn và cũng đồng nghĩa với việc pháo sẽ tiêu tốn hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỉ mỗi năm. Tiêu tốn nhiều tiền của trong khi chẳng đem lại lợi ích kinh tế là một việc vô nghĩa.

Nhận thấy những tác hại của việc đốt pháo gây ra nên ngày mùng 8 tháng 8 năm 1994 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 406 TTg nhằm cấm tàng trữ, vận chuyện và đốt pháo. Vậy nên nhân dịp xuân Giáp Ngọ, xin nhắc lại để chúng ta nhớ rằng đốt pháo là vi phạm pháp luật. Chúng ta hãy vui xuân theo cách của chúng ta nhưng đừng đốt pháo, bởi đốt pháo lợi bất cập hại.

...........................

Ngoài tài liệu Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ của em về vấn đề đốt pháo trong ngày Tết, mời các bạn tham khảo thêm Soạn văn 9 để học tốt môn Văn hơn. Ngoài ra để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới đạt kết quả cao, mời các bạn tham khảo chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 9 trên VnDoc với đầy đủ các môn, giúp các em làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau.

Đánh giá bài viết
26 16.424
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 9

    Xem thêm