Lập dàn ý cho bài văn Tả cây khế lớp 4
Lập dàn ý cho bài văn Tả cây khế lớp 4
Dàn ý Tả cây khế - Mẫu 1
a. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về cây khế mà em muốn tả
Mẫu: Cuối tuần em thường sang nhà bà nội để chơi cùng các anh chị họ của mình. Chẳng cần hẹn trước, chúng em đều tự biết phải tập trung ở đâu để cùng nhau vui chơi. Bởi suốt hai, ba năm nay, chúng em luôn cùng chơi ở góc cạnh thềm nhà của bà. Góc đó được chúng em yêu thích đến vậy, là bởi có một cây khé ngọ nhiều tuổi tỏa bóng mát xanh um.
b. Thân bài
- Giới thiệu chung về cây khế:
- Cây khế được trồng ở đâu trong vườn nhà em?
- Cây khế đó do ai trồng và chăm sóc?
- Cây khế được trồng từ lúc nào? Và nhân dịp gì đặc biệt không?
- Cây khế đó cao lớn, tươi tốt không? Nó cao khoảng chừng nào? (có thể so sánh với một đồ vật khác nếu không biết số đo cụ thể, như: mái nhà, cánh cổng, hàng rào, bờ tường…)
- Miêu tả chi tiết cây khế:
- Thân cây to như thế nào? (áng chừng bằng vòng tay ôm của em)
- Lớp vỏ bao bọc bên ngoài phần thân cây có màu gì? Khi chạm vào có cảm giác như thế nào? Có chỗ nào bị nứt hay bong tróc không?
- Cây có nhiều cành, nhiều nhánh không? Các cành, nhánh cây có kích thước như thế nào?
- Lá cây khế có màu gì? Kích thước ra sao? Hình dáng như thế nào? Lá cây xanh tốt quanh năm hay rụng theo mùa?
- Miêu tả chi tiết hoa và quả cây khế:
- Hoa khế xuất hiện vào lúc nào? Có kích thước như thế nào? Có màu gì? Thường nở đơn lẻ hay thành từng chùm?
- Khi nào thì hoa khế đậu thành các quả khế?
- Quả khế có hình gì? Lúc nhỏ có kích thước và màu sắc như thế nào? Khi chín thì thay đổi ra sao?
- Khi ăn, cắt khế thành từng miếng ngang sẽ có hình gì?
- Quả khế khi ăn có mùi vị như thế nào? Mùi hường ra sao?
- Quả khế ngoài cách ăn lúc chín, thì lúc còn xanh có thể dùng để làm gì?
c. Kết bài
- Tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cây khế
- Những hành động mà em có thể làm được để chăm sóc cho cây
Mẫu: Cây khế đã nhiều năm tuổi rồi nhưng vẫn chăm chỉ cho quả và tỏa bóng mát cho góc sân nên ai cũng yêu quý cây. Ngày ngày, bà tưới nước cho cây, thỉnh thoảng bác cả lại bón phân, cắt cành cho cây thêm phát triển. Cây khế đã gắn bó với các anh chị em chúng em, trở thành một phần của tuổi thơ. Chính vì thế, em mong cây mãi tươi tốt để tiếp tục là bến đỗ tuổi thơ cho chúng em trở về.
Dàn ý Tả cây khế - Mẫu 2
a) Mở bài: Giới thiệu cây khế mà em muốn miêu tả
b) Thân bài:
- Miêu tả khái quát về cây khế:
- Cây khế thuộc giống khế gì? Hiện bao nhiêu năm tuổi?
- Cây khế được trồng ở đâu? Do ai trồng và chăm sóc?
- Cây khế cao khoảng bao nhiêu mét? Tán lá rộng và xum xuê như thế nào?
- Miêu tả chi tiết về cây khế:
- Rễ cây có to không? Đâm sâu vào lòng đất hay ngắn ngủn? Rễ có phần nào mọc nhô lên mặt đất không? Tác dụng của bộ rễ đó đối với cây?
- Thân cây to lớn như thế nào? Mọc thẳng hay mọc nghiêng? Lớp vỏ bọc ở thân cây có màu sắc và đặc điểm như thế nào? Khi sờ vào có cảm giác ra sao?
- Cây có bao nhiêu cành chính? Từ cành chính có nhiều cành phụ, cành con mọc ra không? Chúng mọc đan xen tạo hiệu ứng như thế nào?
- Lá cây khế có hình dáng, màu sắc, độ dày như thế nào? Lá khế xanh quanh năm hay rụng vào mùa thu?
- Cây khế ra hoa vào mùa nào? Hoa khế có hình dáng, màu sắc như thế nào? Mọc thành chùm hay mọc lẻ tẻ?
- Sau bao lâu thì hoa khế kết quả? Quả khế có hình dáng như thế nào? Lúc nhỏ có màu sắc, kích thước ra sao?
- Khoảng bao lâu thì khế lớn lên và chín? Khi chín quả khế lớn như thế nào? Màu sắc và hương vị khi ăn ra sao?
- Miêu tả hoạt động của con người với cây khế:
- Em (hoặc người chăm sóc cây) thường làm những gì để giúp cây phát triển tốt?
- Em có thường ngồi chơi dưới bóng mát của cây khế không?
- Khi đến mùa khế chín, em và bạn bè thường làm gì?
c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây khế.
Dàn ý Tả cây khế - Mẫu 3
a. Mở bài:
- Giới thiệu cây muốn tả (Cây khế).
- Cầy khế do ai trổng? Trồng ở đâu? Được bao lâu rồi?
(Mẫu: Góc sân nhà em có trồng 1 cây khế, cây do ngoại trổng khi em tròn 1 tuổi).
b. Thân bài:
- Tả bao quát: Cây cao lớn che mát cả một khoảng sân.
- Tả chi tiết:
- Rễ: ăn sâu vào lòng đất.
- Thân: tròn, nhẵn bóng, cao lớn, vươn thẳng lên trời kiêu hãnh.
- Cành: chi chít, mọc tua tủa, cành khế khá mềm, thường hay mọc rủ xuống.
- Lá: nhỏ, hình bầu dục, màu xanh đậm, mọc đối xứng nhau.
- Hoa: mọc thành từng chùm, nhỏ li ti, màu tím.
- Quả: có 5 múi, khi chín có màu vàng, vị ngọt, mùi thơm nhẹ.
- Kỉ niệm với cây (trèo cây ngã, rủ bạn bè tụ tập dưới gốc cấy mùa hoa để nhặt hoa rơi xâu vòng cô dâu...)
c. Kết bài: Tình cảm với cây, cách chăm sóc để cây không bị sâu bệnh.
Văn Tả cây khế lớp 4
>> Tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây Tập làm văn lớp 4: Tả cây khế vườn nhà em