Lập dàn ý Tả cây hoa hồng lớp 4

Lập dàn ý miêu tả cây hoa hồng lớp 4 bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc bài văn tả cây cối, hoàn thiện, củng cố vốn từ cho bài văn tả cây hoa hồng, chuẩn bị cho bài viết trên lớp đạt kết quả cao.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 1

a) Mở bài: Giới thiệu về cây hoa yêu thích mà em muốn tả: cây hoa hồng thân gỗ

b) Thân bài: Tả các đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng theo trình tự thích hợp:

- Thân cây: to như cổ tay, lớp vỏ màu nâu sẫm, mọc thẳng như cột nhà

- Cành cây:

  • nhỏ như ống hút trà sữa, mọc ra từ thân cây, tỏa ra các hướng như cành cây bàng
  • từ cành chính mọc ra các cành phụ nhỏ hơn, chen chúc nhau tạo thành tán cây dày tròn như tán bàng
  • dọc các cành phụ có nhiều gai nhỏ màu xanh sẫm

- Lá cây:

  • nhỏ hơn các loại hoa hồng khác, hơi mỏng, màu xanh sẫm
  • mọc nhiều và dày khắp các cành cây, tạo thành tán lá xanh um như các cây bóng mát

- Hoa hồng:

  • bông hoa to như nắm tay người lớn
  • cánh hoa mỏng, mềm mịn như nhung, hơi cong nhẹ và vểnh ra ở mép ngoài cánh hoa
  • cánh hoa hồng thân gỗ nhiều hơn hồng nhung nhưng ngắn hơn, xếp khá dày
  • hoa nở trên tán lá tạo vẻ đẹp bắt mắt, hấp dẫn
  • hương hoa thơm nồng nàn, thu hút nhiều ong bướm ghé thăm

c) Kết bài:

  • Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây hoa hồng thân gỗ vừa tả
  • Các hành động thể hiện tình cảm đó của em dành cho cây

Lập dàn ý Tả cây hoa hồng lớp 4

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 2

a) Mở bài: Giới thiệu về cây/bụi hoa hồng mà em muốn miêu tả

Mẫu: Sau chuyến đi Đà Lạt, bố em có mang về một gốc hồng nhung. Mẹ trồng cây trong chiếc chậu gốm, đặt ở cuối ban công. Sau vài tháng tỉ mỉ chăm sóc, hiện nay cây đã ra lứa hoa đầu tiên.

b) Thân bài:

- Miêu tả hình dáng cây hoa hồng nhung:

  • Cây hoa có bao nhiêu cành chính? Bao nhiêu cành phụ?
  • Thân cây có bề ngang bao nhiêu cm? Màu sắc của lớp vỏ quanh thân cây là gì?
  • Đặc điểm của những chiếc gai quanh cành và thân cây là gì? Chiếc gai ở gốc và ở cành cây có gì khác nhau?
  • Lá của cây có hình dáng như thế nào? Mặt trên và mặt dưới của lá có gì khác nhau?
  • Mỗi cành có bao nhiêu nụ hoa? Các nụ hoa có hình dáng, kích thước như thế nào? Màu sắc của các nụ hoa đó?
  • Mất bao lâu để nụ hoa nở? Khi đã nở, bông hoa có kích thước ra sao? Máu sắc, mùi hương của đóa hoa có gì đặc biệt?

- Miêu tả hoạt động của con người đối với cây hoa hồng:

  • Hoạt động chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân, tỉa cành…
  • Hoạt động quan sát: ngắm hoa, chụp ảnh hoa, chia sẻ với mọi người về cây hoa…

c) Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm của em dành cho cây hoa hồng mà mình vừa miêu tả

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 3

a) Mở bài: Giới thiệu về cây hoa hồng mà em muốn miêu tả

Gợi ý:

  • Cây hoa hồng ấy được trồng ở đâu? Do ai trồng và chăm sóc?
  • Cây hoa hồng đó hiện đã nở hoa chưa?

b) Thân bài:

- Miêu tả từng bộ phận của cây hoa hồng:

  • Cây (bụi cây) hoa hồng có kích thước như thế nào? (chiều cao, hình dáng được cắt tỉa)
  • Gốc (thân chính) của cây hoa có kích thước như thế nào? Nó có gì khác với những cành nhánh khác của cây?
  • Gai trên thân cây hoa hồng có kích thước và độ sắc nhọn ra sao? Gai ở thân chính là các cành hoa có gì khác nhau? Tác dụng của gai là gì?
  • Lá của cây hoa hồng có hình dáng như thế nào? Màu sắc và độ dày của lá ra sao? Mép lá có đặc điểm gì?
  • Cây hoa hồng có cho nhiều hoa không? Ra hoa theo mùa hay ra hoa quanh năm?
  • Nụ hoa hồng có kích thước như thế nào? Màu sắc của nụ hoa là gì?
  • Mất bao lâu để nụ hoa nở rộ? Khi nở rộ, kích thước của đóa hoa hồng có gì khác so với nụ hoa?
  • Cánh hoa hồng có hình dáng, kích thước, màu sắc và cách sắp xếp như thế nào?
  • Mùi hương của hoa hồng có đặc điểm gì? Em có yêu thích mùi hương đó không?

- Miêu tả tả hoạt động của con người với cây hoa hồng:

  • Em (hoặc người chăm sóc cây) đã làm gì để cây hoa hồng phát triển tươi tốt?
  • Khi cây ra hoa, em đã làm gì để thưởng thức vẻ đẹp của hoa? (chụp ảnh, đọc truyện cạnh hoa…)
  • Em làm gì với những đóa hoa hồng đang nở rộ? (ngắm nghía, đem tặng bạn, cắm vào bình hoa…)

c) Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm của em dành cho cây hoa hồng

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 4

a. Mở bài: Giới thiệu chung về cây hoa hồng mà em muốn miêu tả.

Mẫu: Trước nhà em có một mảnh sân nhỏ trồng đủ các loại hoa xinh xắn. Mỗi cây sẽ được trồng trong một chiếc chậu làm bằng sứ màu trắng tương ứng với kích thước của cây. Trong số đó, riêng cây hoa hồng là được ưu ái hơn cả. Nó được mẹ trồng trong cái chậu sứ lớn và đẹp nhất, đặt ở ngay đầu lối đi dẫn ra góc trồng hoa.

b. Thân bài:

- Miêu tả khái quát về cây hoa hồng;

  • Cây hoa hồng đó thuộc giống hoa hồng gì? (thường phân loại dựa trên màu sắc)
  • Cây hoa hồng đó được mua hay được tặng hay đi xin giống về?
  • Ai là người đã trồng và chăm sóc cho cây hoa hồng?
  • Đến nay, cây hoa hồng đã được bao nhiêu tuổi (tháng/năm)? Cây có thay đổi nhiều so với khi vừa mới được trồng không?

- Miêu tả chi tiết về cây hoa hồng:

  • Cây cao bao nhiêu m/cm? So với các cây hoa khác trong vườn thì chiều cao đó có gì đặc biệt?
  • Gốc cây có kích thước như thế nào? Màu sắc ra sao?
  • Từ gốc, các cành, nhánh cây hoa mọc ra nhiều hay ít? Các cành có độ dài và kích thước, màu sắc ra sao?
  • Gai mọc trên cây hoa hồng có hình dáng và độ sắc nhọn như thế nào? Phần gai nhọn ở gốc, cành, ngọn có gì khác nhau? Tác dụng của những chiếc gai ấy là gì?
  • Lá của cây hoa hồng có hình gì? Kích thước ra sao? Phần mép lá có gì đặc sắc? Màu sắc của hai mặt lá có gì khác nhau?
  • Búp hồng có kích thước như thế nào? Màu sắc ra sao? Mỗi nhánh thường có bao nhiêu búp hoa?
  • Mất bao lâu để búp hoa hoàn toàn nở rộ thành một đóa hoa hồng?
  • Đóa hoa hồng khi nở có kích thước và màu sắc như thế nào? Các cánh hoa có dáng hình, độ dày, cảm giác khi chạm vào ra sao? Các cánh hoa sắp xếp theo trật tự như thế nào để tạo thành đóa hoa?
  • Mùi hương của bông hoa hồng như thế nào? Có lan xa không? Có thu hút được nhiều ong bướm đến ghé thăm không?
    Những đóa hoa hồng có thể nở được trong bao lâu thì mới tàn?

- Hoạt động của mọi người với cây hoa hồng:

  • Em thường làm gì với cây hoa hồng? (ngắm nhìn, ngửi mùi hoa, chụp ảnh…)
  • Em đã chăm sóc cây hoa hồng như thế nào? (tưới nước, nhổ cỏ, tỉa lá sâu, cành khô…)

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây hoa hồng

Mẫu: Cây hoa hồng thật xứng danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa hồng không chỉ đẹp, thơm nồng nàn mà còn lâu tàn nữa. Nhờ có cây hoa hồng mà góc sân nhà em thêm tươi đẹp rạng rỡ. Em sẽ chăm sóc cây thật tốt, để cây ngày càng phát triển, trở thành một bụi hoa to lớn, xanh tốt.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 5

a. Mở bài: Giới thiệu cây hoa hồng mà em muốn miêu tả:

  • Cây hoa hồng đó thuộc giống hoa hồng gì?
  • Cây hoa hồng được trồng ở đâu? Do ai trồng? Đến nay đã được bao nhiêu tuổi?

b. Thân bài: Miêu tả cây hoa hồng:

  • Rễ cây: mọc thành chùm, khá cứng, đâm sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng
  • Gốc cây: lớn chừng hai ngón tay, cứng và có nhiều gai nhọn
  • Cành và thân cây: từ gốc, mọc ra ba đến bốn cành chính, từ cành chính mọc ra rất nhiều cành phụ; trên các cành nhánh có gai nhọn nhưng không cứng bằng gai ở gốc
  • Lá: lớn như cái thìa, mỏng, viền lá hình răng cưa, có màu xanh sẫm, lá non có màu tím hồng
  • Hoa: hoa hồng mọc ở đầu các cành, nhánh; hoa mọc thành chùm, mỗi chùm thường có từ 3 đến 7 nụ
  • Nụ hồng: nhỏ như hạt sen, có màu xanh do cuống hoa còn bọc bên ngoài
  • Hoa hồng: khi nở rộ lớn như bàn tay em bé, gồm nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau, cánh hoa hồng mềm mịn và mỏng, hoa có mùi thơm nồng nàn và lan xa

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây hoa hồng:

  • Em thường làm gì cùng cây vào thời gian rảnh rỗi?
  • Em sẽ làm gì để chăm sóc cho cây thêm tươi tốt?

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 6

1. Mở bài: Giới thiệu về cây hoa hồng

  • Cây hoa hồng em định tả được mọc ở đâu? (nhà em trồng, trường em trồng, trên đường đi học của em có trồng cây hoa hồng, khóm hoa hồng,…)
  • Đây là loài hoa mà em rất thích

2. Thân bài:

- Tả bao quát hình ảnh của cây hoa hồng

  • Cây hoa hồng em định tả mọc một mình hay mọc một khóm, một cụm?

- Tả chi tiết từng bộ phận của cây hoa hồng

  • Thân cây hoa hồng nhỏ, dáng mảnh khảnh. Thân cây có nhiều cành, có nhiều gai nhọn.
  • Lá non của cây hoa hồng có màu đỏ sẫm, khi già thì có màu xanh, quanh lá cây hoa hồng thì có viền răng cưa.
  • Nụ hoa hồng lúc bé có màu xanh
  • Dưới nụ hoa hồng là đài hoa có màu ngọc bích
  • Hoa hồng khi nở rộ có màu đỏ tươi, từng cánh hoa xếp đều lên nhau thành nhiều tầng
  • Hoa hồng có nhụy màu vàng
  • Hương thơm của hoa hồng chỉ thoang thoảng, nhẹ dịu
  • Ong bướm bay xung quanh hoa rất nhiều.

3. Kết bài:

- Nêu ích lợi của cây. Tình cảm của em đối với cây.

  • Cây hoa hồng khiến cho nhà/trường/đường đi thêm đẹp
  • Nhìn cây hoa hồng cảm thấy vui thích và ấm áp

- Ấn tượng của cây đối với mọi người.

- Em và mọi người chăm sóc cây hoa hồng như thế nào hàng ngày.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 7

1. Mở bài

  • Dẫn dắt, giới thiệu về cây hoa hồng
  • Gợi ý: Sáng hôm nay, trời có nắng ấm trở lại sau chuỗi ngày âm u. Lúc này, góc sân trước nhà em trở nên lung linh hơn hẳn mọi ngày. Không chỉ vì có nắng mới, mà còn vì bụi hồng nhung mẹ chăm sóc bấy lâu hôm nay đã nở hoa.

2. Thân bài

- Miêu tả khái quát về cây hồng nhung:

  • Cây hồng nhung được trồng trong chậu hay trồng trực tiếp trên đất?
  • Vị trí của cây hồng nhung là ở đâu? (trước sân, ban công, kệ hoa bên hàng rào…)
  • Cây hoa hồng đó được trồng từ lúc nào? Do ai trồng?
  • Cây hoa hồng do ai mua về? Hay được tặng, biếu nhân dịp đặc biệt nào?

- Miêu tả chi tiết cây hoa hồng:

  • Gốc, thân cây hoa hồng có kích thước như thế nào?
  • Gai trên thân cây và trên các nhánh có gì khác nhau không?
  • Màu sắc thân cây thay đổi như thế nào từ gốc đến ngọn?
  • Lá cây hoa hồng nhung có hình dáng gì? Màu sắc ra sao? (chú ý sự khác biệt của hai mặt lá)
  • Bên mép lá hoa hồng có đặc điểm gì nổi bật?

- Miêu tả chi tiết bông hoa hồng:

  • Bông hoa hồng chưa nở có kích thước như thế nào? Màu sắc ra sao?
  • Bông hoa hồng khi đã nở có màu gì? Cánh hoa có hình dáng, độ dày như thế nào?
  • Các cánh hoa xếp thành nhiều lớp khiến em liên tưởng đến hình ảnh gì?
  • Mùi hương của hoa hồng như thế nào?
  • Công dụng của hoa hồng là gì? (trang trí, làm nước hoa, nước toner chăm sóc da…)

3. Kết bài

  • Tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cây hoa hồng
  • Gợi ý: Em yêu quý bụi hoa hồng nhung lắm. Càng nhìn những bông hoa xinh đẹp, em càng thêm yêu đời. Em không hái hay cắt hoa để cắm vào bình như mọi người bảo. Vì em hiểu rằng, chỉ khi bông hoa được ở trên cành nó mới thực sự xinh đẹp và tỏa hương. Cũng như em chỉ khi được ở cạnh gia đình của mình mới thực sự thoải mái và hạnh phúc.

Dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 8

1. Mở bài:

  • Giới thiệu đối tượng miêu tả.
  • Gợi ý: Trong rất nhiều loài hoa, em thích nhất là hoa hồng bởi nó vừa có màu sắc quyến rũ lại vừa có hương thơm ngào ngạt say đắm lòng người.

2. Thân bài:

- Nguồn gốc:

  • Một người bạn của bố mẹ em trong một lần đến thăm nhà đã gửi tặng một chậu hoa hồng rất đẹp.
  • Từ đó đến nay, ngày nào em cũng dành thời gian chăm sóc cho nó và cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn ngắm những bông hoa hồng thắm rực rỡ bung nở trong nắng vàng.

- Miêu tả chi tiết:

  • Thân cây nhỏ, khẳng khiu màu xanh thẫm.
  • Khắp thân và các cành có những chiếc gai nhọn nhô lên như một tấm áo bảo vệ cho nàng công chúa Hoa Hồng kiều diễm khoác trên mình bộ váy mềm mại, đằm thắm.
  • Lá hoa hồng nhỏ với những chiếc răng cưa xung quanh viền, bề mặt lá lại có những đường gân hình xương cá.
  • Em thích nhất là nhìn ngắm hoa hồng vào buổi sáng. Khi những tia nắng vàng tươi chưa chạy nhảy khắp không gian đánh thức vạn vật, sương long lanh vẫn khẽ đọng trên những cành hoa, kẽ lá, những hạt sương trong veo, lấp lánh đọng trên cánh hoa hồng trông hệt như những hạt cườm mà mẹ thiên nhiên đã khéo dệt lên bộ váy kiêu sa của Hoa Hồng.
  • Mỗi buổi sáng khi thức dậy, được ngắm nhìn hoa hồng, cảm nhận được hương hoa thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, em cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc.

- Cách chăm sóc:

  • Mỗi ngày em đều chăm chỉ tưới nước cho cây hai lần, lúc sáng sớm và chiều muộn để cây luôn được xanh tốt.
  • Mẹ đã từng dạy em cách bón phân cho cây, nhờ thế mà cây lớn nhanh hơn hẳn, lá xanh nhiều hơn hẳn, hoa thì cũng chăm bung nở khoe sắc hơn.
  • Thỉnh thoảng, em cùng mẹ dành thời gian bắt sâu để nó không làm hại đến cây, giúp cây lớn khỏe hơn.

3. Kết bài:

  • Bày tỏ ngắn gọn tình cảm, cảm xúc dành cho đối tượng:
  • Em rất yêu cây hoa hồng trồng phía trước nhà em, lúc nào cũng tự nhủ phải chăm sóc cây thật cẩn thận để cây luôn xanh tươi, hoa luôn rực rỡ.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 9

1. Mở bài:

  • Giới thiệu về cây hoa hồng định tả
  • Gợi ý: Nhà em có một khu vườn nhỏ, ba em trồng rất nhiều hoa, trong đó em thích nhất là cây hoa hồng.

2. Thân bài: Tả cây hoa hồng

- Tả bao quát cây hoa hồng:

  • Cây hoa hồng được trồng thành bụi
  • Bên cạnh các cây hoa khác như: cúc, huệ,.. và một số cây khác trong vườn.

- Tả chi tiết về cây hoa hồng

  • Thân cây hoa: cao chừng 1 mét.
  • Cành cây: cây có nhiều cành, trên cành có nhiều gai.
  • Lá: lá non màu xanh nhạt, là già có màu xanh đậm, cạnh lá hình răng cưa.
  • Nụ hoa hồng: nụ chum chím, khi gần nở sẽ có vệt đỏ trên đầu cánh hoa
  • Hoa: Khi hoa nở các cánh hoa xếp thành nhiều tầng, có màu đỏ tươi rất đẹp và nổi bật. Giữa hoa có nhị vàng.
  • Hoa có mùi thơn nhẹ nhàng.
  • Thu hút rất nhiều ong bướm khi hoa nở rộ.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa hồng

  • Em rất thích hoa hồng.
  • Hoa hồng dùng để trang trí rất đẹp.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 10

1. Mở bài: Giới thiệu về cây hoa hồng

  • Cây hoa hồng em trồng cùng bố
  • Em rất thích cây hoa hồng.

2. Thân bài: Tả cây hoa hồng

  • Cây hoa hồng ba mua về trong một chuyến công tác
  • Thân cây: cao chừng 1 mét, màu xanh, trên thân có gai
  • Hoa hồng nhìn bên ngoài hơi mảnh khảnh
  • Lá cây hoa: màu xanh, xung quanh lá có viền răng cưa li ti xung quanh.
  • Nụ hoa hồng lúc bé màu xanh, dần nụ sẽ hé ra để lộ cảnh hoa bên trong. Dưới nụ là những đài hoa màu ngọc bích.
  • Khi hoa hồng nở rộ có màu đỏ tươi nhìn rất đẹp.
  • Hoa hồng từ xa đã có hương thơm dễ chịu, dịu nhẹ.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa hồng

  • Em rất quý cây hoa hồng
  • Cây hoa là tình cảm của em dành cho bố.

Dàn ý miêu tả cây hoa hồng

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 11

1. Mở bài

  • Chậu hoa hồng trước sân nhà em trổ hoa rất đẹp.
  • Đây là loài hoa em thích nhất.

2. Thân bài

  • Thân mảnh khảnh, có nhiều cành, nhiều gai nhọn.
  • Lá non màu đỏ sẫm, lá già màu xanh, quanh lá có viền răng cưa.
  • Nụ hoa lúc bé màu xanh, phơn phớt lông tơ trắng mịn màng.
  • Nụ hoa lúc gần nở có vệt đỏ hồng giữa các cánh hoa chúm chím.
  • Dưới nụ là những đài hoa màu ngọc bích.
  • Hoa nở rộ có màu đỏ tươi.
  • Cánh hoa mịn màng xếp lên nhau thành nhiều tầng.
  • Giữa hoa có nhị vàng tươi, quyến rũ côn trùng.
  • Hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ.
  • Ong bướm thường rập rờn quanh hoa.

3. Kết bài

  • Hoa hồng đã làm tăng vẻ đẹp cho vườn nhà.
  • Làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.
  • Em thường chăm sóc cây hoa mỗi ngày để nó mãi xanh tươi.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 12

1. Mở bài:

  • Giới thiệu cây hoa hồng em định tả

2. Thân bài: tả cây hoa hồng

- Tả bao quát cây hoa hồng

  • Hoa hồng mọc trong một mảnh vườn của cả khu vườn
  • Bên cạnh cây hoa hồng còn có hoa huệ, hoa cẩm chướng,…
  • Cây hoa hồng được trồng thành bụi
  • Cây hoa hồng được trồng trên đất

- Tả chi tiết cây hoa hồng

  • Hoa hồng có màu đỏ, khi chưa nở là được bao bọc bởi búp xanh
  • Đài hoa màu xanh
  • Nhị hoa màu vàng
  • Thân hoa màu xanh, có gai sắc nhọn
  • Rễ hoa là rễ cọc
  • Hoa rất đẹp, trông giống như một đôi môi gợi cảm
  • Hoa tỏa ra một mùi thơm rất dịu nhẹ và hiền hòa

- Các yếu tố tác động đến hoa

  • Hoa sống trong môi trường ẩm ướt nên khi trời quá nắng thì hoa sẽ chết
  • Mỗi sang và chiều đều phải tưới nước cho hoa
  • Ong và bướm thích mùi của hoa hồng nên kéo đến khu vườn rất nhiều
  • Khi trồng hoa hồng cần chăm sóc hoa cân thận và tận tâm

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cây hoa hồng

  • Em rất thích hoa hồng
  • Hoa hồng có thể dùng để trang trí và để tặng rất tốt

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 13

1. Mở bài

- Giới thiệu về cây hoa hồng em sẽ tả (em tả cây hoa hồng nhung).

  • Ai trồng? (ông nội trồng).
  • Trồng vào khi nào? (trồng cách đây một năm).
  • Trồng ở đâu? (trồng ở vườn nhà em).

2. Thân bài

  • Thân cây hoa hồng: cao khoảng 1 mét, màu xanh.
  • Cành cây: Cây có nhiều cành. Trên cành có nhiều gai.
  • Tả lá: Lá nhỏ, thon thon, cạnh lá hình răng cưa.
  • Tả hoa: Nụ chúm chím dần nở thành những đoá hồng nhung màu đỏ thẫm.

3. Kết bài

  • Nêu tác dụng của của cây hoa hồng: Hoa dùng để cắm cho đẹp, thơm.
  • Cảm nghĩ của em đối với cây em tả: rất thích hoa hồng nhung, chăm sóc cây hoa để hoa thêm tươi tốt.

Dàn ý Tả cây hoa hồng mẫu 14

1. Mở bài

  • Chậu hoa hồng được trồng trước nhà rất đẹp và kiêu sa.
  • Loài hoa này em rất yêu thích bởi vẻ đẹp.
  • Em chăm sóc chúng khi cây hoa còn nhỏ.

2. Thân bài

  • Hoa hồng nhìn bên ngoài hơi mảnh khảnh, đặc biệt hoa có nhiều gai nhọn nếu không cẩn thận có thể bị gai đâm.
  • Lá non màu xanh nhẹ còn lá già thì lại có màu xanh, xung quanh lá có viền răng cưa li ti xung quanh.
  • Nụ hoa hồng lúc bé màu xanh, lông tơ trắng xung quanh rất mịn màng.
  • Nụ hoa khi gần nở có vệt đỏ hồng giữa các cánh hoa chúm chím. Dưới nụ là những đài hoa màu ngọc bích.
  • Khi hoa hồng nở rộ có màu đỏ tươi nhìn rất đẹp.
  • Cánh hoa khi nở rộ xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng.
  • Hoa hồng từ xa đã có hương thơm dễ chịu, dịu nhẹ.
  • Giữa hoa có nhị vàng tươi, chắc chắn sẽ quyến rũ côn trùng đến đây.
  • Thu hút rất nhiều ong bướm mỗi khi hoa nở.

3. Kết bài

  • Hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp, đây là một trong những loài hoa đẹp nhất.
  • Chăm sóc hoa hồng vừa là thú vui vừa là một cách yêu thương thiên nhiên.
  • Em rất yêu hoa hồng và muốn chúng luôn trổ hoa làm đẹp cho ngôi nhà của mình.

Văn tả cây hoa hồng lớp 4 Ngắn gọn

 >> Tham khảo bài văn mẫu ngắn gọn tại: Bài văn tả cây hoa hồng ngắn lớp 4

Tả cây hoa hồng lớp 4

>> Tham khảo bài văn mẫu hay tại đây: Tả cây hoa hồng đang ra hoa lớp 4

Tả cây hoa mà em yêu thích lớp 4

 >> Tham khảo bài văn mẫu hay tại đây: Văn mẫu lớp 4: Tả cây hoa mà em yêu thích

------------------------------------------------------------

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 4, Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 4 , Bài tập Luyện từ và câu 4 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 .

Đánh giá bài viết
1.850 157.891
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 4 Sách Mới

    Xem thêm