Lập dàn ý Tả cây đa lớp 4
Lập dàn ý chi tiết Tả cây đa lớp 4
Dàn ý Tả cây đa cổ thụ - Mẫu 1
a. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về cây đa mà em muốn miêu tả:
- Cây đa đó được trồng ở đâu? Đã được trồng bao lâu rồi?
- Cây đa có ý nghĩa, vẻ đẹp ngoại hình ấn tượng như thế nào? Gắn bó với người dân ra sao?
b. Thân bài
- Miêu tả cây đa:
- Cây đa cao bao nhiêu mét? (nếu không xác định được chiều cao cụ thể, có thể so sánh với các kiến trúc khác, như mái nhà, cột đèn, cổng làng…)
- Rễ cây đa có đặc điểm như thế nào?
- Thân cây lớn như thế nào? (so sánh với các sự vật khác, hoặc đo bằng bao nhiêu người ôm…)
- Lớp vỏ bên ngoài thân cây có màu sắc, đặc điểm như thế nào? Khi chạm vào có cảm giác ra sao?
- Các cành của cây đa có kích thước như thế nào? Số lượng có nhiều không?
- Lá cây đa có hình dáng gì? Màu sắc ra sao?
- Cây đa và con người:
- Cây đa có những công dụng gì giúp ích cho cuộc sống?
- Mọi người thường làm gì cùng với cây đa? Có những kỉ niệm gì cùng với cây đa?
c. Kết bài: Tình cảm , suy nghĩ của em dành cho cây đa
Dàn ý Tả cây đa cổ thụ - Mẫu 2
a) Mở bài: Giới thiệu cây đa cổ thụ mà em muốn miêu tả
b) Thân bài:
- Miêu tả khái quát cây đa cổ thụ:
- Cây đa ấy được trồng ở đâu? Hiện nay đã được bao nhiêu năm tuổi?
- Cây đa ấy cao bao nhiêu mét? So với các cây cối khác gần đó (hoặc các kiến trúc nhà ở) thì cây có cao hơn hẳn không?
- Tán lá của cây cổ thụ có rộng lớn không? Nó có thể che phủ một phạm vi bao nhiêu mét? (hoặc so với một căn phòng, một hồ nước, sân trường…)
- Miêu tả chi tiết cây đa cổ thụ:
- Gốc và rễ của cây (kích thước gốc, đặc điểm phần rễ nối liền với gốc cây, cành cây và phần rễ bò trên mặt đất)
- Thân cây (bao nhiêu người ôm mới vừa, lớp vỏ trên thân cây có đặc điểm màu sắc và bề mặt như thế nào)
- Cành chính (các cành chính mọc từ thân cây có kích thước như thế nào, các cành đó mọc đều ra các hướng xung quanh hay tập trung về một phía)
- Cành phụ (các cành phụ có kích thước như thế nào, số lượng và hướng mọc của chúng ra sao, chúng góp phần tạo thành một tán lá như thế nào)
- Lá cây (hình dáng, kích thước, màu sắc)
- Miêu tả hoạt động của con người:
- Dưới bóng cây đa (nghỉ mát, tránh nắng, vui chơi, mở quán nước…)
- Chăm sóc cây (tưới nước, quét vôi khử khuẩn ở gốc cây, tỉa các cành khô, gãy…)
c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây đa cổ thụ mà mình vừa miêu tả
Dàn ý Tả cây đa cổ thụ - Mẫu 3
a) Mở bài
Mẫu: Hè năm ngoái em được bố mẹ cho đi chơi ở làng cổ Đường Lâm thuộc huyện Phúc Thọ của thành phố Hà Nội. Ở đây em được nhìn thấy và quan sát một cây đa cổ thụ thật là to.
b) Thân bài
- Cây đa này đã trải qua hàng trăm tuổi. Cây cao mấy chục mét, tán lá che bóng rợp mát cả một khoảng trời.
- Rễ cây ngoằn ngoèo, có những đoạn rễ trồi lên khỏi mặt đất nhìn như những con trăn khổng lồ, trông rất đáng sợ. Trên những cành cây, có những đoạn rễ buông thõng xuống như một chiếc mành màu nâu rất đẹp mắt.
- Thân cây và gốc cây rất to, đường kính có đến mấy người nắm tay nhau nối vòng tròn mới ôm kín hết.
- Vỏ cây xù xì, bong tróc theo thời gian, có những đoạn thân bị lõm vào trong thành những hố tương đối lớn.
- Cây đa có rất nhiều cành, cành nào cũng to, xanh tốt và xum xuê tán lá.
- Lá đa màu xanh bóng ở mặt trên, một dưới hơi pha chút nâu đỏ và nhiều xương lá. Lá đa to bàng bàn tay em, có nhiều người lấy lá đa rụng xếp thành hình con trâu, bò rất ngộ nghĩnh.
- Dưới gốc đa cổ thụ, có một bà cụ bán hàng nước chè ỏ đó. Bà cụ có mái tóc bạc trông như tóc của một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy.
- Các bác nông dân khi đi làm về qua đây thường dừng chân nghỉ lại dưới bóng mát của cây đa cổ thụ.
c) Kết bài
Mẫu: Cây đa cổ thụ là nơi mà trẻ em có thể vui đùa dưới bóng mát của tán lá, là nơi bà con nông dân có thể nghỉ giải lao giữa những buổi lao động nặng nhọc ngoài đồng. Em cũng rất thích ngồi dưới gốc cây đa nghe cô hướng dẫn du lịch kể lại những câu chuyện lịch sử về làng cổ Đường Lâm, được học cách làm những con trâu, con bò bằng lá đa đáng yêu ấy.
Dàn ý Tả cây đa cổ thụ - Mẫu 4
a. Mở bài:
- Giới thiệu cây muốn tả (cây đa).
- Cây do ai trồng?
- Trồng ở đâu? Được bao lâu rồi?
Mẫu: Trước ngõ nhà em có một cây đa cổ thụ rất lớn, không biết là do ai trông và trổng từ khi nào. Chỉ nghe bố kể rằng tuổi thơ của bố gắn liền với những trưa hè trốn nội ra chơi dưới gốc đa.
b. Thân bài:
- Tả bao quát cây đa: Cây đa cao lớn, cành lá xum xuê...
- Tả từng bộ phận:
- Gốc đa to bằng chừng nào?
- Rễ đa có những đặc điểm gì?(chú ý tả rễ phụ).
- Thân đa (Vỏ cây có màu gì? Trơn hay nhám hoặc xù xì?...)
- Tán đa (tả cành, lá...).
- Tả quả đa (Những đặc điểm nổi bật của quả, màu sắc, mùi thơm,...).
c. Kết bài: Cảm nhận, tình cảm của em với cây đa cổ thụ.
Dàn ý Tả cây đa cổ thụ - Mẫu 5
1. Mở bài: Giới thiệu chung:
- Cây đa lớn hay nhỏ? (Cây đa cổ thụ.)
- Được/trồng ở đâu? (Đầu làng em.)
2. Thân bài: Tả cây đa:
- Hình dáng:
- Thân cây lớn, rễ mọc ngoằn ngoèo trên mặt đất.
- Xung quanh thân chính có rất nhiều thân phụ.
- Ngọn đa cao vượt khỏi luỹ tre lấng.
- Bóng đa toả mát một khoảng đất rộng.
- Trong tán cây, nhiều loại chim làm tổ.
- Dưới bóng đa là quán nước cho khách nghĩ chân, là chỗ vui chơi của đám trẻ...
- Cây đa với cuộc sống của dân làng:
- Cây đa chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của làng.
- Dân làng thường gặp gõ trao dổi công việc làm ăn, trò chuyện tâm tình dưới gốc đa.
3. Kết bài: Cảm nghĩ của em:
- Cây đa là hình ảnh quen thuộc, gần gũi.
- Cây đa là nhân chứng lịch sử của làng.
Văn Tả cây đa cổ thụ lớp 4
>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay và đa dạng ở đây Tả cây đa lớp 4