Lập dàn ý Tả cây cảnh lớp 4

Lập dàn ý tả một cây cảnh mà em yêu thích lớp 4 gồm các đoạn văn, bài văn mẫu hay, đa dạng do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, phỏng theo các yêu cầu và gợi ý của những đề bài thuộc phần Viết - môn Tiếng Việt lớp 4 (Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều).

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Dàn ý Tả cây cảnh lớp 4 Mẫu 1

a) Mở bài: Giới thiệu một cây cảnh mà em muốn miêu tả: cây vạn lộc đỏ

Mẫu: Đầu năm lớp 4, em được bố mẹ mua cho một chiếc bàn học mới. Bàn không chỉ đẹp mà còn có mặt bàn rộng rãi, có thể để nhiều đồ vật mà không sợ bị chật. Để kỉ niệm chiếc bàn mới, chị gái đã tặng cho em một chậu cây vạn lộc đỏ. Chị bảo loại cây cảnh này không chỉ đẹp, mà còn giúp giảm bức xạ từ máy tính nữa.

b) Thân bài:

- Tả hình dáng của cây vạn lộc:

  • Cây được trồng trong cái chậu sứ hình vuông màu trắng, phía dưới có chiếc đĩa nhỏ giúp hứng phần nước tưới cây bị chảy ra
  • Phần rễ cây được vui trong đất, nên chỉ thấy từ gốc cây mọc lên một đoạn thân to như ngón tay út, cao khoảng hai đốt ngón tay, màu xanh sẫm
  • Từ thân cây, mọc ra những chiếc lá vạn lộc đỏ
  • Cuống lá nhỏ như dây sạc điện thoại, mọc sát nhau trên thân cây, có màu xanh non
  • Mỗi cuống lá dài chừng 8cm đến 10cm, ngả theo các hướng khác nhau
  • Lá cây có hình trái tim, hơi dà, khá mỏng, hơi cong cong ở đầu lá
  • Lá có màu đỏ hồng bắt mắt, viền lá và phần gần gân lá có màu xanh non
  • Tùy vào việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tỉ lệ màu đỏ hồng và xanh trên mặt lá sẽ thay đổi
  • Hoa của cây vạn lộc, mọc ra từ thân cây, sát nách của cuống một chiếc lá
  • Cuống hoa có kích thước và độ dài tương đương với cuống lá
  • Búp hoa có hình như cái kén bướm, to như ngón chân cái, với lớp vỏ bên ngoài màu xanh nõn
  • Khi nở, vỏ hoa tách thành hai nửa như bị cắt làm đôi, hé lộ đóa hoa màu trắng trông như quả mít non bé xíu

- Tả lợi ích và cách chăm sóc cây vạn lộc đỏ:

  • Cây vạn lộc giúp bàn học trở nên đẹp hơn, giúp lọc bớt bức xạ từ thiết bị điện tử…
  • Để chăm sóc cây cần tưới nước thường xuyên với lượng vừa đủ, khi có nắng nóng thì di chuyển cây vào bóng râm…

c) Kết bài: Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây cảnh mà mình vừa miêu tả

Dàn ý Tả cây cảnh lớp 4 Mẫu 2

a) Mở bài: Giới thiệu một cây cảnh mà em muốn miêu tả: cây lưỡi hổ

  • Cây lưỡi hổ ấy được trồng trong chậu và đặt ở đâu?
  • Ai là người trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ đó?

b) Thân bài:

- Miêu tả đặc điểm cây lưỡi hổ:

  • Cây lưỡi hổ đó trồng trong chiếc chậu có lớn không? Chiều cao tính từ miệng chậu của cây là bao nhiêu?
  • Cây lưỡi hổ đó gồm có tất cả bao nhiêu chiếc lá?
  • Miêu tả đặc điểm của chiếc lá: bề dày và chiều dài, màu sắc, hướng mọc…
  • Phần gốc của cây được vùi trong đất, có được trang trí thêm sỏi đá không?

- Miêu tả hoạt động liên quan đến cây lưỡi hổ đó:

  • Em hoặc người trồng làm gì để chăm sóc cho cây? (tưới nước, thay đất và chậu khi cây lớn thêm, trang trí cho cây, lau lá…)
  • Em có thường xuyên ngắm cây không? Khi đó em cảm thấy thế nào?

c) Kết bài: Cảm nhận của em về chậu cây kim tiền

  • Ý nghĩa của cây kim tiền đối với em (trang trí, phong thủy…)
  • Tình cảm của em dành cho chậu cây cảnh đó

Văn tả cây cảnh lớp 4 Ngắn gọn

>> HS tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây Tả một cây cảnh mà em yêu thích lớp 4 Ngắn gọn

Bài văn tả cây cảnh lớp 4

>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây Tả một cây cảnh mà em yêu thích lớp 4

-----------------------------------------------

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4, Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn. Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4.

Đánh giá bài viết
2 398
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 4 Sách Mới

    Xem thêm