Lập dàn ý Tả một cây ở sân trường lớp 4
Lập dàn ý tả một cây ở sân trường đã gắn bó với em và bạn bè lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại dưới mọi hình thức!
Lập dàn ý tả một cây ở sân trường: Dàn ý Tả cây bàng
a) Mở bài: Giới thiệu một cây ở trên sân trường mà em muốn miêu tả: cây bàng
b) Thân bài: Miêu tả đặc điểm cây bàng theo trình tự thời gian: qua các mùa trong năm
- Mùa hạ:
- Cây bàng cao lớn, vượt qua tầng 3 của dãy nhà dạy học
- Thân cây to như cột nhà, hai học sinh ôm chưa xuể
- Các cành, nhánh vươn xa, tỏa nhiều hướng, chia thành nhiều tầng lớp, tạo nên tán lá to, rộng
- Lá bàng to như bàn tay, có hình giọt nước, dày, màu xanh biếc, lấp kín tán cây
- Vòm lá xanh mượt, che mưa che nắng, tỏa bóng mát cho học sinh vui chơi, trở thành nhà cho chim chóc
- Mùa thu:
- Lá cây chuyển dần sang sắc đỏ cam, lác đác rụng dần
- Chim chóc cũng thưa dần do đi tránh rét
- Mỗi trận mưa xong, lá trên tán cây lại thưa đi nhanh chóng
- Cả tán cây đỏ rực như ngọn đuốc
- Mùa đông:
- Lá bàng đã rụng hết, chỉ còn cành cây
- Cây bàng như bộ xương khô đứng giữa trời đất, cô quạnh trong mùa đông lạnh lẽo
- Mùa xuân:
- Từ những cành củi khô, các chồi non chi chít vươn lên dày như nấm sau mưa
- Chồi non vươn ra thành những chiếc lá xanh non bé xíu, lấp kín các cành cây
- Lá bàng non nhỏ xinh, rung rinh trong gió tạo nên cảnh đẹp tràn ngập sức sống
- Chờ nắng ngày càng sẫm màu, trời ấm lên, lá bàng to hơn nhanh chóng, lấp kín vòm cây, tạo nên chiếc ô xanh quen thuộc
c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây bàng vừa miêu tả
>> HS tham khảo thêm nhiều dàn ý tả cây bàng khác tại link này Lập dàn ý Tả cây bàng hoặc Tải file về máy
Lập dàn ý tả một cây ở sân trường: Dàn ý Tả cây phượng
a) Mở bài: Giới thiệu cây phượng vĩ trồng ở sân trường em bằng mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp
b) Thân bài:
- Miêu tả đặc điểm của cây phượng vĩ:
- Cây cao bao nhiêu mét? So sánh với các cây khác trên sân trường và các dãy nhà thì như thế nào?
- Thân cây có to không? Bao nhiêu bạn học sinh thì ôm xuể?
- Dưới gốc cây có được quét vôi trắng không? Có được quây lại thành một bồn hoa nhỏ không?
- Cây có nhiều cành lớn không? Chúng xòe ra cách mặt đất bao nhiêu mét? Tán phượng vĩ có rộng không? Che mát được một khoảng sân trường không?
- Lá phượng có đặc điểm gì? Nó có màu sắc ra sao? Lá bị rụng vào thời điểm nào? Khi rụng tạo ra phong cảnh như thế nào?
- Hoa phượng nở thành chùm hay nở từng bông? Bông hoa phượng có bao nhiêu cánh? Đặc điểm của cánh hoa về màu sắc, mùi hương?
- Quả phượng có hình dáng như thế nào? Có thể ăn được không?
- Những hoạt động của em và bạn bè với cây phượng:
- Các em đã chơi các trò chơi gì dưới bóng cây phượng?
- Các em đã làm gì với lá và hoa của cây phượng vĩ?
- Các em đã cùng cây trải qua những giai đoạn nào của năm học?
c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây phượng vĩ vừa miêu tả
>> HS tham khảo thêm nhiều dàn ý tả cây bàng khác tại link này Lập dàn ý Tả cây phượng hoặc Tải file về máy